VNTB – Sự sụp đổ nguyên tắc ‘một nhà nước hai chế độ’ ở Hồng Kông

Thái Thịnh (VNTB) Năm người liên quan đến cuốn sách tình ái về lãnh tụ đảng Cộng sản Trung Quốc bị mất tích, vợ của Lý Ba – 1 trong số đó đã cố gắng báo với cảnh sát về điều này, The Guardian dẫn tin.

Các vụ mất tích này bị nghi ngờ là một nỗ lực để dập tắt “chiến dịch bôi nhọ” chống lại chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một nguồn tin khẳng định.

Năm người đàn ông mất tích liên quan đến cửa hàng sách ‘Causeway Bay Books’ ở Hồng Kông đã biến mất kể từ giữa tháng Mười, ở miền nam Trung Quốc, Thái Lan, và trong tuần trước, tại Hồng Kông.

Sự biến mất lần này của Lý Ba tại Hồng Kông là dấu hiệu xói mòn quyền dân sự tại lãnh thổ bán tự trị (Hồng Kông).

“Trường hợp của Lý Ba đã thay đổi cuộc chơi. Nó cho thấy rằng nguyên tắc ‘một quốc gia, hai hệ thống’ đã hoàn toàn sụp đổ,” một nhà xuất bản nổi tiếng Hồng Kông cho biết, đề cập đến mô hình chính trị vào năm 1997.
Người dân Hồng Kông tức giận trước sự mất tích của Lý Ba và những đối tác của ông. Ảnh: The Guardian 
Trước khi biệt vô âm tín, vợ Lý Ba đã nhận được lá thư của chồng, trong đó cho biết, ông đang ở đại lục để hỗ trợ một ‘cuộc điều tra’ và có thể không liên lạc với abf trong một thời gian. 

“Tất cả mọi thứ đều ổn”, lá thư viết, mà không giải thích làm cách nào ông có thể tới Trung Quốc đại lục mà không đem theo các giấy tờ liên quan, hay tránh sự chú ý của các nhân viên kiểm soát nhập cư. 

Trong một cuộc phỏng vấn khoảng ba tuần trước khi mất tích, Lý cho Guardian biết, ông nghi ngờ sự mất tích của các đối tác có thể liên quan đến một cuốn sách chuẩn bị ấn hành.

“Tôi nghĩ rằng có người không muốn các cuốn sách được phát hành, “ông nói với Guardian.

Cuốn sách mà Lý đề cập có tiêu đề. “Tập Cận Bình và sáu người phụ nữ của mình”. Trong đó, cuốn sách chủ yếu tập trung vào một người phụ nữ, người dẫn chương trình truyền hình Trung Quốc mà Tập Cận Bình quen trước khi ông cưới người vợ hiện tại của mình.

Bắc Kinh từ lâu đã nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng với các cuốn sách – tiết lộ về chính trị và đời tư của giới lãnh đạo Trung Quốc.

“Họ [chính quyền đại lục] có thể đã chấp nhận cuốn sách liên quan đến cán bộ cao cấp khác, nhưng không phải là về Tập Cận Bình.”

Bất chấp sự phản đối quốc tế ngày càng tăng xung quanh vấn đề mất tích này, Trung Quốc liên tục phủ nhận sự liên quan.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)