VNTB – Tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng thất thế trong đại hội 12?

Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Những ngày gần đây dư luận bàn tán rất nhiều về cuộc đấu đá giữa phe đảng do TBT Nguyễn Phú Trọng đứng đầu với phe nhà nước do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu.

Thực ra, cuộc đấu đá giữa hai phe này diễn ra từ lâu.Thói thường, mâu thuẫn giữa các chính khách là do khác nhau về quan điểm chính trị, kinh tế, đối nội, đối ngoại…nhưng với nhiều người VN thì còn có nguyên nhân thường trực:Người kém giàu ghét kẻ giàu hơn mình dù lương thiện hay bất chính.
Trong thời gian ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng mọi tài nguyên, lợi ích quốc gia được khai thác mạnh nhất trong đó phần không nhỏ giá trị chui vào túi các quan chức bộ máy nhà nước, phần nhỏ hơn vào quan chức đảng từ trung ương đến địa phương.Những dự án thương mại bất động sản dẫn đến thu hồi,giải tỏa,trấn áp tàn bạo diễn ra ở khắp nơi không ngừng nghỉ; những vụ khai thác khoáng sản mờ ám, bừa bãi,những vụ ăn chia, hối lộ khổng lồ…diễn ra thường xuyên. Chưa bao giờ xẩy ra những vụ cất nhắc, tham nhũng, thất thoát vô lý như Vinashin, Vinalines, hàng loạt ngân hàng… như thời thủ tướng NTD. Một DN cổ phần như hãng HK Jetstar Pacific làm thất thoát, lỗ những 2.500 tỷ VNĐ lại sáp nhập với DN nhà nước để nó “gánh hộ” mà cũng không đáng để nói đến cơ mà! Việc thủ tướng quá nôn nóng để con cái vào vị trí quyền lực, lợi ích quá nhanh cũng làm “nóng mắt” nhiều cán bộ đảng. 
Tuy nhiên, đó là hệ quả tất yếu của chế độ độc tài toàn trị với bản chất là tham nhũng và bộ máy hành pháp tham nhũng hơn, giàu có hơn bộ máy chính trị cũng là tất yếu dù bất kể ai làm thủ tướng. Sẵn mâu thuẫn nặng nề lại trước tình hình như thế thủ tướng bị tấn công quyết liệt là phải. Tại các hội nghị trung ương 6-13 phía đảng đại diện là bộ chính trị đã nhiều lần nhất trí hạ bệ thủ tướng nhưng bất thành do ban chấp hành trung ương đa số ủng hộ ông, khiến TBT Trọng ứa nước mắt. Họ bảo vệ thủ tướng là phải vì phần lớn đại biểu là các chủ tịch tỉnh, thành, lãnh đạo các tập đoàn, bộ, ngành…hầu hết rất giàu có dưới trướng của ông.Nay họ loại ân nhân và vứt bỏ “chiếc khiên” để có thể bất ổn và bị điều tra như ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố chăng?
Chính vì lý do này nên dư luận lần này vẫn tiên đoán thủ tướng còn rất mạnh mặc dù trên thực tế ông đang bị phe đảng từng bước loại khỏi “đội hình tứ trụ” bằng cách bất chấp điều lệ ra quyết định 244 thủ tiêu mọi cơ hội ông tham gia tranh chấp như kiểu bàn cờ bị ông Trọng đi liền hai, ba nước trước khi chơi.Tuy nhiên, điều lạ là tại sao lần này ban chấp hành TƯ lại không ủng hộ thủ tướng, (vẫn OK với các quyết định, quy chế sai điều lệ của bộ chính trị bất lợi cho thủ tướng-nếu đúng như thông báo) như mọi khi theo đúng quy luật “lợi ích”?
Thứ nhất:Từ sau hội nghị TƯ 6 phe đảng đã bắt đầu tạo dựng bộ máy của mình trong BCHTW bằng cách điều động, cất nhắc, thay thế nhiều người mới vào vị trí BCHTW. Đến trước các hội nghị TW 14 thì số người gia nhập ủy viên TƯ do phe đảng tạo dựng đã trở nên đông hơn trước.Khi những đại biểu được phe đảng “giới thiệu” , tín nhiệm thì sao có thể ủng hộ thủ tướng?
Tuy nhiên, điều “cốt tử” để nhiều đại biểu trong ban chấp hành TƯ và có thể cả trong đại hội 12 lần này sẽ bỏ rơi thủ tướng theo tôi là do yếu tố Trung Quốc.Trước thềm đại hội 12, TQ đã cho tàu chiến, tàu cá vào sâu trong hải phận VN, đâm đắm tàu thuyền, giết hại dân ta,đưa giàn khoan 981 ngấp nghé cửa ngõ VN, cho máy bay bay loạn xạ trong vùng trời VN kiểm soát…xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền VN, tức công khai lấn tới chiếm cứ vùng biển, vùng trời biển đông. Sự lộng hành này của TQ đúng thời điểm diễn ra đại hội 12 không gì khác ngoài buộc nhà cầm quyền VN đứng trước hai lựa trọn không thể chần chừ.
Một là, nếu lãnh đạo mới thực lòng nhượng chủ quyền quốc gia cho Trung Quốc, dành cho họ mọi lợi ích chính trị, kinh tế, lãnh thổ…để họ làm hậu phương kình chống với Mỹ thực hiện kế hoach làm bá chủ biển đông thì VN sẽ được “yên thân” (ổn định), nhà nước, người dân kiếm được miếng ăn ở mức TQ “cho phép” còn quan chức, đại gia thì tiếp tục yên ổn làm giàu, “tuần tự như tiến”.
Hai là, nếu lãnh đạo VN mới kiên quyết bảo vệ chủ quyền(như lời thủ tướng Dũng) thì TQ sẽ quấy phá lãnh thổ trên không, trên biển, đất liền, gây sự rút các dự án dở dang và tiếp tục đe dọa chiến tranh làm cho VN bất ổn…như “tao đang làm đây”.Phải một thời gian nào đó VN đi đến dân chủ, độc lập, giàu mạnh, được các cường quốc, thế giới văn minh nhiệt tình ủng hộ như Đài Loan, Nam Hàn, Philipine, Israel…để TQ phải tôn trọng thì mới có cơ giành lại lãnh thổ bị mất, đất nước mới thực sự phát triển, ổn định. Đây là con đường dài và phiêu lưu, giới quan chức đảng có thể phải hy sinh đặc quyền, đặc lợi của mình ở mức độ nào đó vì tổ quốc, dân tộc. Vậy có bao nhiêu đại biểu phần lớn là quan chức, đại gia đang giàu có, nhà cửa, biệt thự, dự án, sân golf, nhà hàng, khách sạn, tài khoản đầy ắp tiền bạc…lại muốn bất ổn, có nguy cơ mất đặc quyền, đặc lơi?Có bao nhiêu đại biểu thà thiệt hại quyền lợi gia đình, phe nhóm chứ không chịu nhục mất nước, làm tôi tớ cho ngoại bang? Có lẽ bộ tham mưu xâm lược TQ cân đo chính xác có bao nhiêu lòng yêu nước trong trái tim các đại biểu quan chức, đại gia trong đại hội 12 rồi hành động rất kịp thời, chuẩn xác, hiệu quả?. Vì vậy, các phát biểu cứng rắn của thủ tướng bảo vệ chủ quyền, “không đổi chủ quyền quốc gia lấy thứ hữu nghị viển vông…” dù thật lòng hay giả dối trước kia có thể đã làm hại ông lúc này.
Trước kia các đại biểu ủng hộ ông để tiếp tục được bình yên, làm giàu và nay không ủng hộ ông cũng với mục đích ấy?
Đó là nhân tố mới làm cho thủ tướng bị thất thế trong đại hội 12 dù bây giờ có lẽ đa số dân chúng lại ủng hộ ông vì nhân dân bao giờ cũng đặt giang sơn, chủ quyền quốc gia lên trên hết dù phải hy sinh gian khổ đến đâu. Thế nhưng, tiếc thay dân chúng lại hoàn toàn đứng ngoài trong cuộc đổi thay định mệnh này.
Nhiều ý kiến hy vọng, đại hội 12 sẽ đòi bãi bỏ quyết định 244, các quy chế hạn chế dân chủ trái điều lệ để đại biểu tự do ứng cử, đề cử nhằm chọn được người khả dĩ cầm cương đất nước đem lại chút hy vọng nào đó cho dân tộc VN đang lâm nguy…Tuy nhiên, điều đó là khó xẩy ra, bởi vì việc ấy vô cùng dài dòng, rắc rối và đảng CSVN chưa có tư tưởng dân chủ “phá cách” như vậy.
* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)