VNTB – Tân Hoàng Minh bỏ thầu vì không thể minh bạch tài chính?

VNTB –  Tân Hoàng Minh bỏ thầu vì không thể minh bạch tài chính?

Triệu Tử Long

 

(VNTB) – Ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang cố để tránh những phiền toái minh bạch tài chính khi xuất chi thanh toán số tiền thắng đấu giá.

 

Trong văn bản có tên “Tâm thư” với tên đứng đầu trong danh sách là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người gửi là ông Đỗ Anh Dũng đã tự giới thiệu mình là một người sinh ra, lớn lên, học tập và tham gia bộ máy nhà nước đều ngay tại Hà Nội. Về sau ông mới chuyển vào TP.HCM, và mới đây ông đã quyết định bằng lòng tự tôn dân tộc, để quyết bỏ giá thắng thầu một lô đất ở Thủ Thiêm mà một doanh nghiệp bất động sản của ông chủ Trung Quốc có so kè muốn chiếm bằng được.

Việc ông Dũng xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất đấu giá thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, không có nghĩa là người đấu giá đứng thứ hai là doanh nghiệp Trung Quốc kia sẽ lấp vào chỗ trống đó.

Đơn giản là việc đơn vị trả giá cao thứ hai được mua tài sản đấu giá, chỉ áp dụng khi đơn vị trúng đấu giá từ chối mua ngay sau khi trúng đấu giá, kèm theo điều kiện giá được trả cao thứ hai cộng với số tiền đặt cọc đấu giá bằng, hoặc cao hơn giá mà đơn vị trúng đấu giá vừa từ chối.

Cũng không thể mời đơn vị thứ 2 mua tài sản đấu giá, bởi giá mà Tân Hoàng Minh trúng đấu giá cao hơn lần trả giá trước đó đến 700 tỉ đồng, trong khi số tiền đặt cọc để đấu giá quyền sử dụng lô đất 3-12 chỉ gần 600 tỉ đồng.

Đàng sau câu chuyện ở trên là ẩn tình của việc ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang cố để tránh những phiền toái minh bạch tài chính khi xuất chi thanh toán số tiền thắng đấu giá. Xin nhắc lại, đó là “minh bạch tài chính”.

Số là ngày 22-12-2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, các sở Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch – kiến trúc, Xây dựng, và Cục Thuế Hà Nội đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến hàng loạt dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư tại Hà Nội.

Việc xác minh của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được tiến hành sau 12 ngày kể từ thời điểm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trúng đấu giá lô đất vàng 3-12, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM, với giá cao bất thường 24.500 tỉ đồng.

Các dự án bị Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D’. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; D’. San Raffles Hàng Bài; Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt – D’. Jardin Royal; D’.El Dorado I (Phú Thượng); D’.El Dorado II (Phú Thanh); D’Capital Trần Duy Hưng; Summit Building Trần Duy Hưng; Tân Hoàng Minh Lò Đúc; Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Các sở cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất; nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến các dự án trên.

Toàn bộ tài liệu cung cấp nếu là bản ‘photocopy’ đóng dấu sao y bản chính, hoặc đóng dấu treo của các đơn vị cung cấp, được thống kê chi tiết. C03 sẽ cử cán bộ đến làm việc và tiếp nhận tài liệu.

Cuối tháng 12-2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức lễ khởi công Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh Phú Quốc với quy mô 34 ha, tổng giá trị đầu tư 24.000 tỉ đồng, nằm tại vị trí đắc địa, cách sân bay quốc tế Phú Quốc 10 km và thị trấn Dương Đông 15 km.

Cùng với siêu dự án tỉ đô “Tổ hợp quần thể du lịch không ngủ” tại đảo Ngọc Phú Quốc, Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn đưa ra kế hoạch xây dựng một khu tâm linh trong đó có Tôn tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đang được Tập đoàn Tân Hoàng Minh thiết kế với chiều cao kỷ lục Guinness thế giới, cao 189m (không kể chân đế), tương đương một tòa nhà cao 54 tầng. Tôn tượng sẽ cao hơn 61m so với tượng Phật bằng đồng dát vàng cao nhất thế giới hiện nay là Trung Nguyên Đại Phật tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (cao 128 m).

Theo giới thiệu của Tân Hoàng Minh thì Tôn tượng được đúc bằng đồng nguyên chất 100% và dát vàng 24 kara của Italia, trạm khắc tinh xảo. Dự kiến quy mô dự án khoảng 120 triệu USD (3.000 tỉ đồng Việt Nam).

Tân Hoàng Minh cho biết, công trình tâm linh này sẽ mang tầm cỡ quốc tế đóng góp phần nào trong việc khẳng định tầm vóc của dân tộc Việt Nam.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)