VNTB – Thái Lan muốn chính trị ổn định, hãy học tập Việt Nam

VNTB – Thái Lan muốn chính trị ổn định, hãy học tập Việt Nam

Nguyễn Huỳnh

(VNTB) – Hệ thống bầu cử phức tạp khiến một đảng rất khó giành được đa số ghế tại lưỡng viện quốc hội Thái Lan.

 

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị này sẽ quyết định về nhân sự một số vị trí lãnh đạo để sau đó Quốc hội thực hiện phần thủ tục hành chính còn lại.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 17-5.

Trong lúc đó thì ở nước láng giềng, cử tri Thái Lan đã đi bỏ phiếu bầu ra Hạ viện, qua đó sẽ tiếp tục phân định các ghế đảng phái trong Quốc hội và bầu nội các mới. Chưa biết sắp tới đây liệu quốc gia Đông Nam Á này sẽ có thay đổi mạnh mẽ hoặc vẫn duy trì hiện trạng, chi biết hiện tại là họ khó so bì về độ ổn định chính trị, dù là hình thức, với Việt Nam dưới sự lãnh đạo độc quyền của đảng cộng sản.

Theo tờ Bangkok Post, 70 đảng và 6.679 ứng viên tham gia cuộc đua vào Hạ viện. Ngoài ra, 43 đảng đề cử 63 nhân vật làm ứng viên thủ tướng. Kết quả chính thức phải được công bố trong vòng 60 ngày, kể từ ngày bầu cử 14-5. Trong trường hợp không đảng nào giành được đa số ghế Hạ viện để lập chính phủ, các đảng sẽ cần bắt tay nhau để lập chính phủ liên hiệp (nắm ít nhất 251/500 ghế Hạ viện).

Ngoài ra, chỉ ứng viên thủ tướng từ đảng giành được ít nhất 25 ghế mới được xem xét. 500 hạ nghị sĩ vừa được bầu và 250 thượng nghị sĩ được bổ nhiệm sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu chung của quốc hội để chọn ra thủ tướng. Để giành chiến thắng, ứng viên cần nhận được ít nhất 376 phiếu ủng hộ.

Quan sát cuộc bầu cử ở xứ Chùa Vàng cho thấy hệ thống bầu cử phức tạp khiến một đảng rất khó giành được đa số ghế tại lưỡng viện quốc hội Thái Lan.

Tin tức từ báo chí phương Tây cho biết Đảng Move Forward (Tiến bước) của chính khách Pita Limjaroenrat và Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) của bà Paetongtarn Shinawatra – con gái cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra – đã giành được nhiều ghế nhất trong số 500 ghế tại Hạ viện Thái Lan.

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, với 97% số phiếu đã được kiểm đếm, ước tính Đảng Move Forward giành được 151 ghế tại Hạ viện, Đảng Pheu Thai giành được 141 ghế, Đảng Bhumjaithai (Đảng Tự hào nước Thái) giành được 70 ghế, Đảng Palang Pracharat (Đảng Quyền lực nhà nước nhân dân) giành được 41 ghế.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth chan-ocha – Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN) tuyên bố trước ngày bầu cử: “Cuộc tổng tuyển cử đã cho thấy một hệ thống dân chủ phải như thế nào. Tôi kêu gọi người dân trên khắp cả nước, ở mọi lứa tuổi, giới tính đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Tôi muốn càng nhiều người đi bỏ phiếu càng tốt”.

Kết quả ghi nhận ban đầu là Đảng United Thai Nation (Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất) của đương kim Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chỉ giành được 36 ghế…

Lãnh đạo Đảng Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời chúc mừng tới Đảng Move Forward về thành công trong cuộc bầu cử này, nói rằng đảng nào có nhiều phiếu bầu nhất sẽ lãnh đạo chính phủ tiếp theo. “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Đảng Move Forward, nhưng chúng tôi đang chờ kết quả chính thức” – bà nói với các phóng viên ở Bangkok.

Đảng Tiến bước (Move Forward) rất nổi tiếng trong giới trẻ Thái Lan vì chương trình cải cách triệt để. Đảng đối lập này được giới quan sát đánh giá là “người thay đổi cuộc chơi”, khi Đảng Move Forward hướng tới tạo ra những thay đổi gốc rễ nhất về cách vận hành của Thái Lan, bao gồm cải cách quân đội và cải cách luật khi quân nghiêm khắc của Thái Lan.

Lãnh đạo đảng, ứng cử viên thủ tướng của đảng Move Forward là ông Pita Limcharoenrat, 42 tuổi, cựu sinh viên Harvard. Những bài phát biểu tranh cử thuyết phục và nền tảng cải cách của ông đã mang lại cho ông một lượng lớn người theo dõi. Ông là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng trong các cuộc thăm dò dư luận.

Để gìn giữ an ninh, đã có 147.500 cảnh sát được triển khai để đảm bảo luật pháp và trật tự tại gần 95.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc ở hôm 14-5, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapas cho hay. Các sĩ quan này được chia thành các đội để bảo vệ các điểm bỏ phiếu trong giờ bỏ phiếu hoặc túc trực để triển khai nhanh chóng để xử lý các sự cố cụ thể, theo ông Damrongsak.

Ông Damrongsak cho biết trước cuộc bầu cử, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường trấn áp tội phạm từ ngày 4-5 đến ngày 11-5. Gần 35.900 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm khoảng 9.600 người bị cảnh sát truy nã về các vụ vũ khí và 3.300 nghi phạm liên quan đến tội phạm mạng. Ông cho biết thêm một số nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ trong 184 vụ án liên quan đến bầu cử. Trong số này, loại tội phạm phổ biến nhất là phá hủy áp phích bầu cử khi có 142 vụ việc với 939 áp phích bầu cử bị phá, chủ yếu ở thủ đô Bangkok.

Theo vị tướng này, các vụ án hình sự khác liên quan đến bầu cử bao gồm phá rối tuần hành vận động bầu cử, mang vũ khí ở nơi công cộng và đe dọa những người vận động bầu cử.

Như vậy nếu so với bầu cử diễn ra rất nhàn hạ, bình yên ở Việt Nam, thì rối ren và lo lắng của Thái Lan hiện tại chắc chắn sẽ ‘hạ nhiệt’ khi quốc gia này ‘học hỏi’ Việt Nam trong ‘thống nhất’ các đảng phái, và siết chặt chuyện ‘tự ứng cử’ bằng các điều luật hình sự như 117 hay 331 cho bảo đảm tuyệt đối việc “Đảng cử – dân bầu”…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    T Vy 11 months

    ừ, học VN, CHINA, BẮC HÀN, một đảng duy nhất nắm quyền thường trực, sẽ rất ổn định, rồi sẽ nhanh chóng trở thành cường quốc chạy Grab, cường quốc xuất khẩu lao động, cường quốc tượng đài, còn dân nghèo thì moi thùng rác kiếm đồ ăn