(VNTB) – Phía Trung Cộng gửi 118 quân nhân này qua để giẫm gót giày chà đạp lên đường Lê Duẩn (năm nay kỷ niệm 118 năm ngày sinh ông Duẩn).
Có thể nói diễu binh 30/4/2025 là sự kiện quân sự lớn nhất khu vực Đông Dương trong nhiều năm qua, với sự góp mặt của quân đội 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc. Trong đó, phía Trung Quốc đưa qua 118 quân nhân. Trùng hợp thay, con số này cũng đúng với kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Lê Duẩn (1907-2025). Và diễu binh cũng ngay trên đường Lê Duẩn.
Một số thông tin truyền thông cho biết phía Trung Cộng gửi 118 quân nhân này qua để giẫm gót giày chà đạp lên đường Lê Duẩn. Đồng thời thị uy trước cổng toà Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ (cũng nằm trên đường Lê Duẩn).
Sở dĩ Trung Cộng căm thù Lê Duẩn vì ông Duẩn là lãnh đạo CSVN duy nhất dám đối đầu với Trung Cộng trong lịch sử.
Ngay từ trước 1975, dù đang phải dựa vào Trung Cộng và Liên Xô để xâm lược Việt Nam Cộng Hoà, nhưng Lê Duẩn đã tuyên bố trước những nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng: “Chúng ta muốn thắng Mỹ, có một điều rất quan trọng là chúng ta phải không được sợ Mỹ, nhưng cũng không được sợ Trung Quốc và không được sợ Liên Xô”.
Sau 1975, Trung Cộng có ý định dùng uy thế kinh tế của Hoa kiều để ràng buộc Việt Nam phải phụ thuộc vào Trung Cộng. Thậm chí, năm 1978, người Hoa ở khu Chợ Lớn đã tổ chức biểu tình đòi giữ quốc tịch Trung Quốc. Lúc đó họ đã treo quốc kỳ Trung Quốc và hình Mao Trạch Đông trong vùng Chợ Lớn. Chính Lê Duẩn là người đã ra lệnh hạ cờ này và đưa ra biện pháp cứng rắn là quốc hữu hoá tài sản của người Hoa. Dẫn đến nhiều sự sợ hãi trong cộng đồng này, họ đã tìm cách vượt biên, khiến dân số Hoa kiều ở Việt Nam từ 1,8 triệu người vào năm 1975, giảm xuống còn 900.000 vào năm 1989.
Về vấn đề biển đảo, sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, tháng 9/1975, Lê Duẩn đã đặt vấn đề Hoàng Sa trong chuyến thăm Trung Quốc, nhưng bị từ chối trả lại. Và Lê Duẩn chính là người lãnh đạo Việt Nam chống lại chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc. Dẫn tới việc Trung Cộng kéo quân tấn công Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979. Lúc đó Đặng Tiểu Bình đưa ra lý do là muốn “dạy cho Việt Nam một bài học”, cũng đồng thời là dạy cho Lê Duẩn.
Từ đó hai nước cộng sản chính thức đối đầu với nhau. Tới ngày 15/3/1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố “Bị vong lục về vấn đề biên giới Việt – Trung”, nhằm lên án việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 28/9/1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Sách trắng quốc phòng, trong đó đưa ra 19 tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Tới năm 1980, Lê Duẩn đã chỉ đạo sửa Hiến pháp Việt Nam. Trong đó, ghi thẳng trong lời mở đầu Hiến pháp rằng: “Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam-pu-chia. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.
Quay lại sự kiện diễu binh 30/4. Sở dĩ đặt tên đường Lê Duẩn trước cửa Dinh Độc Lập vì ông Duẩn là người có công lớn nhất trong chỉ đạo xâm lược thành công Việt Nam Cộng Hoà. Bây giờ CSVN tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm “giải phóng” miền Nam mà không ai phát biểu nhắc tới tên Lê Duẩn thì đã là sai rồi. Nhưng còn mời 118 lính Trung Cộng sang để giẫm lên đường Lê Duẩn nữa thì CSVN quá hỗn láo với chính lãnh đạo tiền bối của họ.
Có lẽ trước áp lực thuế quan của Hoa Kỳ thì CSVN buộc phải nịnh bợ Trung Cộng để được chống lưng. Và Lê Duẩn phải trở thành con dê tế thần…