Việt Nam Thời Báo

VNTB- ‘Thành tích’ đi Mỹ của Thủ tướng Phúc: Trở về TIFA !

Minh
Quân
(VNTB) – Một trong
những “thành tích” trong chuyến đi Mỹ cuối tháng 5/2017 của Thủ tướng Phúc là “trở
về TIFA”.
 
   “Trở về TIFA”.
Sau cuộc gặp Trump – Phúc, Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có một đoạn đáng mổ xẻ:  
Hai bên khẳng định tầm
quan trọng của việc thúc đẩy thương mại song phương và tạo môi trường thuận lợi
cho các doanh nghiệp hai bên, đặc biệt thông qua việc triển khai có hiệu quả Hiệp
định khung về Thương mại và Đầu tư để xử lý các vấn đề trong quan hệ Việt Nam –
Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng
”. 
Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư là gì?
Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) là một hiệp định khung mà Việt Nam đã đàm phán với Mỹ
từ năm 2010, nhưng sau đó bỏ dở vì Việt Nam mải chạy theo món lợi lớn hơn là
Hiệp định TPP. Nếu giấc mơ đó trở thành hiện thực, Việt Nam có thể tăng GDP
thêm 25% đến năm 2030.
Chỉ đến đầu năm 2017 khi TPP hầu như
tuyệt vọng, Việt Nam mới phải quay lại đàm phán về TIFA như một nỗ lực cuối
cùng.
Từ
tháng 4 năm 2017, song trùng với lời bắn tiếng “sẵn sàng đi thăm Mỹ” của Thủ tướng
Phúc hiển lộ trên trang facebook của Chính phủ Việt Nam, sau đó là chuyến tiền
trạm Mỹ của Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, một vài hoạt
động khởi động lại TIFA đã được tiến hành ở cấp chuyên viên giữa hai nước.
Nhưng
cũng mới chỉ dừng ở đàm phán cấp thấp mà chưa có gì xa xôi hơn.
Quá
trình khởi động TIFA lại diễn ra trong một khung cảnh khá bất lợi cho Việt Nam.
Vào tháng 3/2017, Trump đã liệt Việt
Nam vào danh sách 16 quốc gia “gây hại kinh tế” cho Mỹ và đe dọa sẽ có thể mạnh
tay trong “chế tài”. Chỉ riêng trong năm 2016, Việt Nam đã xuất siêu đến 32 tỷ
USD vào thị trường Mỹ. Giá trị xuất siêu này, tuy chỉ bằng 9% xuất siêu của Trung
Quốc vào Mỹ, nhưng lại chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số giá trị giao dịch
xuất nhập khẩu khoảng 45 tỷ USD giữa Mỹ và Việt Nam.
Trump đang xoáy vào một vấn đề cực
kỳ khó chịu và khó khăn đối với phía Việt Nam: trong phần phát biểu ngắn gọn
tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng hôm 31/05, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc tới
vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại ‘lớn’ với Việt Nam, mà ông hy vọng sẽ
‘sớm được cân bằng’.
Lời nhắc nhở ‘sớm được cân bằng’ đầy
sắc thái đe dọa của Trump có thể dẫn đến khả năng trong thời gian tới, Mỹ sẽ
thực hiện một số động tác bảo hộ thương mại cứng rắn để hàng Việt Nam không thể
ồ ạt tràn vào thị trường Mỹ như trước đây.
Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ “siết”
các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm
nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá basa, tôm, gạo đã trở
thành “nạn nhân”, đồng thời ngưng trệ vô thời hạn Hiệp định
thương mại song phương Việt – Mỹ hoặc làm cho hiệp định
này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước đó, giá trị xuất siêu hàng
năm của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm.
Bi kịch thương mại lại góp phần quyết định tương lai ngân sách. Trong đó
đương nhiên có cả ngân sách đảng cầm quyền ở Việt Nam.
Nhưng muốn đạt được TIFA, Việt Nam lại phải thỏa mãn những tiêu chí của “nền
kinh tế thị trường” của Mỹ và phương Tây. Làm sao và bao lâu nữa Việt
Nam mới có được “quy chế thị trường đầy đủ” để có thể nhận ưu đãi về thương mại
và đầu tư từ quốc tế, khi ông Nguyễn Phú Trọng vừa cho ban hành “Nghị quyết
trung ương 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”?

Tin bài liên quan:

Cân nhắc việc về Đồng Tâm công bố kết luận thanh tra đất

Phan Thanh Hung

Tính sai thuế nhập khẩu xăng, dân thiệt ngàn tỷ đồng: Xử lý ra sao?

Phan Thanh Hung

Hình ảnh nước Mỹ xấu đi trong mắt thế giới dưới chính quyền TT Trump

Phan Thanh Hung

1 comment

Nặc danh 04.06.2017 3:45 at 15:45

Bất kỳ một mối quan hệ nào một cuộc đối thoại nào, muốn có kết quả tốt đẹp thì từ 2 phía ít nhất phải có một vài sự đồng thuận về những điều cơ bản, thế nhưng giữa CSVN với Mỹ có quá nhiều điều cơ bản rất khác biệt, khác biệt về đường lối kinh tế, đường lối chính trị, đường lối quốc phòng … thậm chí những giá trị phổ quát về nhân quyền đã làm nên giá trị của nước Mỹ, được Mỹ khuyến cáo mà CSVN cũng không tôn trọng, đó là chưa nói tới chính sách mở toang cửa cho giặc Bắc Kinh tràn vào phá hoại trên tất cả các mặt trận chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hoá, ngoại giao, đặc biệt để yên hoặc mời giặc vào các vị trí chiến lược trên biển và trên đất liền và đường lối 3 không của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là đường lối hèn nhát, ngu xuẩn, thụ động và phản động, bởi nó tự cô lập mình, tự làm yếu mình, nó chẳng khác tự trói tay chân mình để đầu hàng giặc, NÓ GIỐNG NHƯ CON CHÓ TỰ CHUI VÀO CŨI SẮT (chúng ta mong muốn hoà bình, nhưng không phải bằng mọi giá mà phải tự làm mạnh mình, kể cả liên minh với nước khác nhất là Mỹ và Nhật, để sẵn sàng chặn đứng tham vọng bành trướng lãnh thổ của giặc Bắc Kinh).
Do đó dẫu người Mỹ có muốn liên minh với Việt Nam hay muốn cứu Việt Nam thì cũng phải chào thua (thực tế người Mỹ, nhất là TT Obama đã tạo cho Việt Nam rất nhiều cơ hội, nhưng vì sợ mất đảng nên CSVN đã khước từ).
Vì vậy chừng nào đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN còn độc tài toàn trị, thì TT Nguyễn Xuân Phúc dẫu có đi Mỹ tới 10 lần cũng không có kết quả gì đâu. Những kết quả đạt được như ký hợp đồng mười mấy tỷ USD … là xạo (VN lấy tiền đâu mà mua), nhưng nếu cho là thật thì đó hoàn tòàn không phải là bản chất của mối quan hệ Việt – Mỹ, bản chất của mối quan hệ Việt – Mỹ là sự nghi kỵ ngờ vực đến từ hai phía (CSVN trong sâu thẳm vẫn xem Mỹ là kẻ thù có thể làm mất đảng, còn Mỹ thì làm sao có thể tin một Việt Nam CS 2 mặt và ngày càng quan hệ chặt chẽ với giặc Tập cận Bình).
Tương lai của Việt Nam là mất nước vào tay giặc Tập Cận Bình, đó cũng là âm mưu của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo