VNTB – Thế nào là ‘hết dịch trong nước’?

VNTB – Thế nào là ‘hết dịch trong nước’?

Mai Lan

(VNTB) – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất Việt Nam cần mở cửa trở lại với Trung Quốc vì “Việt Nam đã chủ động và làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh”.

Tin tức tường thuật trên báo chí cho biết, ở phiên thảo luận kinh tế – xã hội thứ hai của Quốc hội diễn ra cả ngày 15-6, ông Nguyễn Thiện Nhân lập luận rằng dịch corona diễn ra không đồng đều với 4 giai đoạn ở Trung Quốc, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và thế giới có 4 loại nước ở trạng thái nhiễm và có dịch. Bao gồm những nước đang ở giai đoạn 2, đang tăng tốc lây nhiễm như Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Indonesia và chưa chuyển giai đoạn.

Nhóm nước thứ 2 ở giai đoạn 3, đã tăng cao song đã đạt đỉnh và đang giảm dần như Đức, Pháp, Ý, Hàn Quốc, Malaysia nhưng chưa đạt mức an toàn. Nhóm thứ 3, đã đạt đỉnh dịch và đạt mức an toàn như Campuchia, Lào, và nhóm nước thứ 4 chưa bao giờ đạt ngưỡng 1.000 người trên 1 triệu dân và thực tế là an toàn ngay từ đầu, trong đó có Việt Nam, Myanmar.

Ông Nhân cho rằng hiện 10 trong số 17 quốc gia, vùng lãnh thổ trên đã không còn dịch ở tiêu chí 10.000 người đang điều trị Covid-19 trên 1 triệu dân, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hong Kong, Đức, Úc… Cần phân công cụ thể việc lập lộ trình mở cửa với 10 đối tác này. (dừng trích *).

Lập luận của ông Nguyễn Thiện Nhân là “không còn dịch ở tiêu chí 10.000 người đang điều trị Covid-19 trên 1 triệu dân”. Báo chí không tường thuật là tiêu chí này được tổ chức nào đưa ra, mức độ tin cậy về an toàn dịch tễ ra sao?.

Nếu tiêu chí về dịch đúng như lời ông Nhân, thì cần đánh giá thế nào về tin tức hôm 15-6-2020, cùng thời gian ông Nhân đăng đàn ở nghị trường Quốc hội, thì nhà chức trách Trung Quốc thông báo Bắc Kinh ghi nhận thêm 36 ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 79. Số ca nhiễm bất ngờ tăng lên sau khi Bắc Kinh ghi nhận một ca Covid-19 đầu tiên trong gần hai tháng hôm 11-6.

Hầu hết số ca nhiễm mới có liên quan tới chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, phía nam Bắc Kinh. Chợ này bán hải sản, thịt, rau củ… đã bị đóng cửa từ cuối tuần trước. Ít nhất 11 khu dân cư xung quanh đã bị phong tỏa và người dân được lệnh ở lại trong nhà.

Bắc Kinh còn tiếp tục đóng 10 khu dân cư xung quanh chợ hải sản Ngọc Tuyền Đông ở quận Hải Điến hôm 15-6, sau khi một số người tại chợ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Những trường hợp này lại có liên quan tới chợ Tân Phát Địa.

Đáng chú ý, những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận trước đây ở Vũ Hán, nơi khởi phát dịch Covid-19, cũng có liên quan tới một chợ hải sản tên Hoa Nam. Điều này khiến một số người đặt nghi vấn liệu các chợ hải sản có phải là ‘ổ virus’ hay không, theo trang Thời Báo Hoàn Cầu. (**).

Còn nếu chiếu theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm hiện hành, thì chưa thể công bố hết dịch Covid-19 tại Việt Nam như ý kiến đưa ra của ông Nguyễn Thiện Nhân, do từ 22-4 đến nay vẫn có tới 66 bệnh nhân Covid-19 từ nước ngoài xâm nhập; và con số này vẫn chưa dừng lại, vì đang có tiếp tục những chuyến bay quốc ngoại đưa người Việt hồi hương.

Giờ nếu mở cửa với lý do “hết dịch trong nước” như đề xuất của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, thì chỉ cần nối lại các chuyến bay đưa khách du lịch Trung Quốc sang đảo Phú Quốc chẳng hạn, thì với ưu đãi từ ngày 01-07 tới đây “người nước ngoài đến khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được miễn thị thực”, thì có lẽ Việt Nam sẽ sớm đối mặt với đe dọa về ổ dịch cúm Tàu lớn nhất đất nước, ở ngay quê nhà của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – cựu bộ trưởng công an Lê Hồng Anh.

________________

Chú thích:

(*) https://tuoitre.vn/bi-thu-nguyen-thien-nhan-can-cong-bo-het-dich-trong-nuoc-mo-cua-tung-buoc-20200615091537122.htm

(**) https://www.globaltimes.cn/content/1191706.shtml; https://www.globaltimes.cn/content/1191754.shtml

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)