(VNTB) – Từ lâu nay dư luận vẫn gọi Bộ Công an là “Bộ Hưng Yên” với việc Tô Lâm đưa hàng loạt tướng tá đồng hương lên đảm nhận những vị trí quan trọng nhất của trong Bộ Công an.
Tô Lâm lại đi một nước cờ nhằm xây chắc thế độc tài toàn trị của mình khi đưa thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng lên điều hành Công an Thành phố (CA TP) Hà Nội. Ông Nguyễn Thanh Tùng là đồng hương tỉnh Hưng Yên với Tô Lâm.
Nước đi này của Tô Lâm tương tự như khi họ Tô đưa Lê Duy Ngọc (cũng là tướng công an gốc Hưng Yên) lên ghế Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (CNUBKTTU) thay Trần Cẩm Tú. Cụ thể, ông Trần Cẩm Tú vốn giữ chức CNUBKTTU từ năm 2018, nhưng sau khi Tô Lâm cướp được ghế tổng bí thư thì họ Tô “đẩy” ông Tú lên chức Thường trực Ban Bí thư (tương đương Phó Tổng Bí thư). Từ đó buộc ông Tú phải giao lại ghế CNUBKTTU cho Lê Duy Ngọc – lính ruột Tô Lâm.
Lần này cũng vậy, chức Giám đốc CA TP Hà Nội đang là của trung tướng Nguyễn Hải Trung, nhưng Tô Lâm điều tướng Nguyễn Hải Trung về làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thế là thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng vốn là Phó Giám đốc, kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP Hà Nội, mặc nhiên được lên điều hành CA TP. Dù chưa công bố, nhưng trước sau gì ông Tùng cũng sẽ được lãnh chức Giám đốc Công an Hà Nội.
Như vậy công an Hà Nội coi như nằm trọn trong tay phe nhóm Hưng Yên. Điều tương tự cũng có thể xảy ra tại TPHCM, khi thiếu tướng Mai Hoàng (quê Hưng Yên) đang làm Phó Giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TPHCM. Tướng Mai Hoàng được Tô Lâm điều vào làm Phó Giám đốc CA TPHCM từ năm 2020. Với những động thái gần đây của Tô Lâm thì khả năng cao ông Hoàng sẽ sớm được tổng bí thư bổ nhiệm làm người đứng đầu CA TPHCM trong thời gian tới.
Từ lâu nay dư luận vẫn gọi Bộ Công an là “Bộ Hưng Yên” với việc Tô Lâm đưa hàng loạt tướng tá đồng hương lên đảm nhận những vị trí quan trọng nhất của trong Bộ Công an. Từ Bộ trưởng Lương Tam Quang tới trung tướng Phạm Thế Tùng (thứ trưởng Bộ Công an, thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra), và trung tướng Hoàng Đức Lừng đang là Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cũng đều là người gốc Hưng Yên. Chưa kể Tô Long, con trai Tô Lâm, đang là thượng tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, kiêm Phó Chánh văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.
Sắp tới, nếu Tô Lâm giúp đồng hương Hoàng Xuân Chiến (đang là thượng tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng) lên đứng đầu quân đội nữa thì coi như cả quân đội và công an đều nằm trong tay phe Hưng Yên. Cần nhớ rằng Tư lệnh Quân khu I, trung tướng Nguyễn Hồng Thái, cũng là người Hưng Yên. Thời gian tới, các tướng tá gốc Hưng Yên tha hồ bay cao, bay xa lên các vị trí quan trọng trong quân đội.
Khi cả quân đội và công an đều nằm trong tay phe Hưng Yên thì Tô Lâm có thể yên tâm giữ ghế tổng bí thư thêm nhiều năm nữa. Tất nhiên, cùng với đó là các vị trí quan trọng trong Đảng Cộng sản, bộ Chính trị, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội đều thuộc về “hội đồng hương Hưng Yên” của tổng bí thư họ Tô.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, “Hưng Yên bay lên” thì Việt Nam sẽ rớt xuống. Khi mà những quan chức lãnh đạo quốc gia được lựa chọn nhờ mối quan hệ, đồng hương theo kiểu “một người làm quan cả họ được nhờ” thì chắc chắn sẽ không có chỗ cho nhân tài. Như dòng họ Triệu của Triệu Tài Vinh ở Hà Giang, mấy mươi năm cầm quyền đã khiến cho tỉnh này không thể ngóc đầu lên nổi. Và nên nhớ, Triệu Tài Vinh thì chỉ là quan tỉnh, còn Tô Lâm thì đã là vua của CSVN.