VNTB – Thiên hạ luận: Đừng đổ lỗi cho địa phương

VNTB – Thiên hạ luận: Đừng đổ lỗi cho địa phương

Yến Phương

 

(VNTB) – Sài Gòn sẽ phải… ‘giãn cách vắc xin’?

 

Từ ngày 22/7 đến hết 7/8, TP.HCM đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 2.108.186 người, riêng ngày 7/8 Thành phố đã tiêm cho 262.471 người. Trong đó có 398 người phản ứng sau tiêm 30 phút, tất cả đều an toàn.

Chiều ngày 8-8, các tờ báo có tòa soạn tại Sài Gòn đồng loạt đưa tin nhắc lại là theo Sở Y tế cho biết, số vắc xin TP.HCM đã thực nhận từ Bộ Y tế tính từ ngày 22/7 đến nay là 2.595.490 liều. Với tốc độ tiêm khá cao hiện nay, nếu Bộ Y tế không kịp thời phân bổ vắc xin thì dự kiến ngày 9-8 có thể là ‘ngày cuối’ của chích ngừa Covid. Thành phố sẽ đối diện với việc thiếu vắc xin tiêm diện rộng như trước đó.

Hàng loạt ý kiến bất bình, ngờ vực, thậm chí có cả nghi vấn Bộ Y tế muốn ép người dân phải chích vắc xin mà thời gian qua trên nhiều diễn đàn đã khẳng định rằng, họ từ chối bất kỳ vắc xin nào của Trung Quốc.

Dễ dàng nhận thấy một điều, nhiều quận trong thành phố đã tích cực tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho người dân. Có quận tiêm nhanh đến mức mà người dân của quận khác cũng phải “ganh tỵ” vì sao mình chưa được tiêm?

Thế nhưng, khi tạm dừng chích, nhiều người dân lên tiếng rằng vì sao nói chích mà không chích? Vì sao Bộ y tế đã chuyển vaccine mà không chích đi, để đó cho hết hạn rồi bỏ, phung phí thế à? Thế nhưng, đúng là một sự việc luôn có nhiều khía cạnh, có đúng như vậy không? Hay là Bộ y tế không chuyển đủ vaccine để các địa phương chích?”;

“Điển hình như Bình Dương, khi có thông báo chích rộng rãi trong dân chúng, ai cũng vui mừng, chờ đợi cái ngày lên chích. Đùng một cái, thông báo dừng chích, không rõ nguyên nhân, nhiều người ca thán.

Mình thì mình nghĩ, chính quyền có lẽ cũng muốn chích nhanh chóng lắm chứ. Bằng chứng là 300 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của một công ty tư nhân đã tham gia chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho công nhân và người dân tại tỉnh Bình Dương. Cơ chế mới giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trên diện rộng nhanh chóng. Cho nên, việc tạm dừng chắc là có gì đó xảy ra, không biết rằng có phải do không đủ nguồn vaccine cung cấp không như đồn đoán?”;

Tôi cũng như hàng triệu triệu người dân Việt Nam tha thiết kính xin Bộ Y tế phân phối thuốc thêm cho người dân vùng dịch Hồ Chí Minh và Bình Dương”; “Bộ Y tế hãy phân bổ thêm vaccine liên tục cho TP.HCM để tiếp tục tốc độ tiêm như những ngày vừa qua, nhanh chóng khống chế dịch bệnh, giảm gánh nặng cho ngành y tế”;…

Thiết nghĩ, không chỉ TP.HCM mà chính quyền các tỉnh miền Nam, có lẽ cũng mong muốn mau chóng chích vaccine cho người dân để có thể mau chóng trở lại cuộc sống bình thường; người lao động có thể mưu sinh; không còn cảnh giăng dây, lập chốt…

Tốc độ chích vaccine nhanh hay chậm, đúng là phụ thuộc vào đội ngũ y tế của địa phương. Song, cho dù có giỏi cách mấy, có chấp nhận chích trong “giờ giới nghiêm”, vẫn còn phải phụ thuộc vào nguồn vaccine.

Có hay không vaccine, trách nhiệm quá rõ ràng thuộc về ai đó với vai trò tìm kiếm vaccine về chích cho người dân trong nước.

Cho nên, nếu ai đó ở Bộ Y tế đã trách người tiêm vaccine chậm trễ, thì cũng nên xem lại cái nguồn cung cấp, liệu phải chăng do nguồn cung cấp chậm trễ hay con số mấy triệu liều vaccine đăng công khai kia, chỉ làm đẹp thành tích? Nếu có, thì cụ thể ai đã làm chậm trễ? Đừng đùn đẩy trách nhiệm bằng đe dọa ‘Nơi nào tiêm vắc xin chậm sẽ dừng và phân bổ cho nơi khác’, bằng thái độ ban ơn đầy vô cảm.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)