Diệp Chi
(VNTB) – “Mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vắc xin, bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm”
“Mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vắc xin, bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm” – Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ như vậy bên lề buổi kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại huyện Hóc Môn, Sài Gòn.
Báo chí đưa tin, hơn 4,1 triệu liều vắc xin Covid-19 các loại do Bộ Y tế phân bổ, TP.HCM cơ bản đã sử dụng hết. Hôm 12-8, bá
o chí đưa tin ‘dò đường’: “Dự kiến, đến hết ngày hôm nay, tổng số lượng hơn 4,1 triệu liều vắc xin thành phố đã được Bộ Y tế phân bổ sẽ tiêm hết cho người dân. Để chiến dịch tiêm chủng diễn ra liên tục, thành phố sẽ sử dụng 1 triệu liều Vero Cell của Sinopharm (được nhập về từ ngày 31/7) đưa vào chích ngừa từ ngày mai”.
Cũng theo tin tức từ phương tiện truyền thông đại chúng, lô vắc xin trên đã được Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định chất lượng và xác nhận đủ điều kiện để đưa ra sử dụng. Ngày 10-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký văn bản đồng ý để TP.HCM sử dụng 1 triệu liều vắc xin trên phục vụ công tác tiêm chủng.
Nhìn chung, nếu làm đúng như chỉ đạo của Bí thư Nên, xem chừng dân chúng ít ai ‘thoải mái’ khi tiêm vắc xin của Trung Quốc, đó là việc của chẳng đặng đừng trước sức ép của cái gọi là ‘thẻ thông hành vắc xin’ mà một số địa phương bắt đầu thực hiện.
Dưới đây là một số ghi nhận được trích từ ống kính của một kênh truyền hình ở Sài Gòn.
“Nghe nói Trung Quốc, tôi thấy sợ à. Tại vì nói thật là bây giờ hết tin tưởng nổi Trung Quốc mà. Dân cũng vậy, hoặc là ai cũng vậy thôi. Nghe nói Trung Quốc, sợ lắm. Giờ thôi có Trung Quốc cũng chả dám chích đâu. Để khi nào có vắc xin của các nước nó hiện đại với nó có lòng nhân từ chút xíu, chứ Trung Quốc, nói thật bây giờ là không thể tin tưởng một chút nào, cho nên có cũng không dám chích đâu”;
“Mình không phải dân y tế, nên về khía cạnh chuyên sâu, mình không biết. Mình chỉ đơn thuần là một người xem tin tức hằng ngày. Dĩ nhiên, biết rằng, không vaccine nào có thể đạt hiệu quả 100%, chích xong miễn nhiễm với con vi rút đến từ Vũ Hán. Không phải kén chọn vaccine, nhưng cứ xem các nước chích vaccine Trung Quốc vào rồi tình hình dịch như thế nào?
Điều này dễ dàng kiểm chứng mà, tin tức có đầy. Nếu có rủi ro xảy ra, không lẽ thành phố lại tiếp tục giãn cách thêm cả tháng? Lúc đó đời sống của biết bao nhiêu người phải xáo trộn nữa!”;
“Tui thì đơn giản lắm. Con vi rút đến từ Vũ Hán thì đương nhiên Trung Quốc phải hiểu nó hơn hết, vắc xin của Trung Quốc chắc là hiệu quả. Mình dân đen, có biết gì đâu, chỉ phiền ông nào ký xác nhận chất lượng, đủ điều kiện để đưa ra sử dụng ấy, chích trước đi, được thì cho báo chí quay phim, chụp hình, lúc đó còn coi lại xem có nên chích vắc xin Trung Quốc hay không? Giống như ông Vũ Đức Đam chấp nhận chích vắc-xin Việt Nam sản xuất mà cộng đồng mạng vậy đó”;
“Tôi dứt khoát nếu tiêm vắc xin Trung Quốc, tôi không tiêm đâu. Thà rằng tôi chết chứ tôi không tiêm đâu. Tôi nói thiệt, nói Trung Quốc bây giờ tôi không tin tưởng một cái gì hết. Không thể tin tưởng.
Tại vì hồi đó tôi sống ngoài Bắc… cái năm mà nó sang nó lấn chiếm năm 78, 79 đó, nó lấn chiếm, nó bắn phá đồ đấy, dân chết nhiều lắm. Cho nên là tôi thấy vậy là không thể tin tưởng từ những cái năm đó chứ không phải đến bây giờ. Càng ngày càng thấy nhiều cái, rồi tất cả mọi cái nó làm mình không thể tin được. Đó cho nên là dứt khoát nếu mà cho chích vắc xin của Trung Quốc, dứt khoát không chích. Thà rằng chết,…”;
“Tiêm vắc xin nào cũng được, không có sao hết. Bởi vì là có nhà nước rồi có y tế rồi có quản lý, có nhà khoa học nghiên cứu rồi, mà bây giờ cứ vắc xin nào cũng được, miễn làm sao là kịp thời cho dân thôi, mà tôi là năm nay 87 tuổi rồi mà tôi cũng đang sẳn sàng để tiêm, tôi đăng ký theo phường rồi”;…
Có thể nói, câu chuyện về vắc xin Trung Quốc với kiểu chín người mười ý những ngày qua đã làm cho không ít người phải lưu tâm chú ý. Không chú ý sao được khi phải xếp một hàng dài, chờ đợi, qua nhiều bàn khám sàng lọc để rồi phát hiện mình chích vắc xin Trung Quốc, lúc đó bỏ về hay sao?
“Dĩ nhiên rồi, cho dù phải chờ bao lâu đi chăng nữa, nếu không minh bạch cho người dân biết mình sẽ được tiêm vaccine gì, tôi sẵn sàng bỏ, đi về”…
Nhắc lại, “Mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vắc xin, bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm” – Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ như vậy bên lề buổi kiểm tra công tác tiêm vắc xin tại huyện Hóc Môn, Sài Gòn.