VNTB – THƯ HIỆP THÔNG VỚI NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM VIỆT NAM CỦA ĐỨC GIÁM MỤC VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG

VNTB – THƯ HIỆP THÔNG VỚI NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM VIỆT NAM CỦA ĐỨC GIÁM MỤC VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG

THƯ HIỆP THÔNG VỚI NHÂN DÂN ĐỒNG TÂM VIỆT NAM CỦA ĐỨC GIÁM MỤC VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG

 

Parramatta, Úc ngày 17 tháng 1 năm 2020

 

Một lần nữa, xung đột về quyền đất đai đã nổ ra ở quốc gia cộng sản Việt Nam. Lần này, kết quả là chết người.

 

Theo tin tức, một đội ngũ an ninh hùng hậu gồm hàng ngàn nhân viên cảnh sát, cơ động và lực lượng vũ trang đã xông vào một ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Như thể là hoạt động chống lại lãnh đạo khủng bố, lực lượng an ninh phong toả xã Đông Tâm, đốt sáng màn đêm bằng lựu đạn, và trong một loạt đạn bắn vào nhà của cụ Lê Đình Kinh 84 tuổi (ảnh trên). Lực lượng an ninh cho biết đã giết cụ Lê Đình Kình, [cùng với con trai và cháu trai 3 tháng tuổi]. Nhưng cụ Lê Đình Kinh không phải là một kẻ khủng bố hay đào tẩu. Cụ là đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản, là tộc trưởng của một gia tộc đáng kính và lãnh đạo một phong trào đấu tranh chống tham nhũng ở địa phương.

 

Làng Đông Tâm đã bị phong toả một cách hoàn toàn, không có phương tiện truyền thông độc lập nào được phép vào khu vực. Vấn đề tịch thu đất đai vì lợi ích kinh tế ở khu vực Đồng Tâm đã là một vấn đề đang diễn ra, với việc cưỡng chiếm đất bất công và tùy tiện là một vấn đề lớn ở Việt Nam.

 

Thời diểm này năm ngoái, chính quyền cộng sản Việt Nam cũng đã đập phá dữ dội những nhà cửa và tài sản của người dân của Giáo xứ Công giáo Lộc Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Những nạn nhân này hầu hết là những gia đình có thu nhập thấp, sinh viên, cựu tù nhân lương tâm và cựu thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà. Cho đến ngày nay, họ mất nhà cửa, sinh kế và cuộc sống của họ bị hủy hoại hoàn toàn. Tất cả những điều này xảy ra vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán, ngày Tết được coi là lễ tết thiêng liêng nhất ở Việt Nam. Nhiều người trong số họ đã phải sống nhờ vào sự thương xót và hỗ trợ của các nhóm tôn giáo như các Giáo phụ Cứu thế và giáo dân.

Những sự cố này là bằng chứng cho thấy chế độ cộng sản Việt Nam không tôn trọng luật pháp. Trên thực tế, nhiều nhà quan sát sẽ nói rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã tiếp tục xấu đi, cùng với việc gia tăng đàn áp tự do và các quyền cơ bản của con người.

 

Tôi muốn hiệp thông với người dân Đồng Tâm và góp phần ủng hộ vào cuộc đấu tranh vì phẩm giá của họ giữa thử thách khó tin đã buộc họ. Tôi cầu nguyện cho công lý và công bằng sẽ chiến thắng ở Đồng Tâm và quê hương tôi.

 

Tôi cũng kêu gọi các nhà chức trách kiềm chế các hành vi bạo lực, khủng bố và đàn áp những người mà họ có nghĩa vụ bảo vệ và giúp đỡ. Tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam các cấp tôn trọng nhân quyền của chính công dân mình, để thúc đẩy lợi ích chung và đảm bảo công bằng và nhân phẩm cho người dân bị ảnh hưởng.

 

Tôi kêu gọi Chính phủ Úc và tất cả những người có thiện chí, cả trong và ngoài Việt Nam ủng hộ các nạn nhân bị cưỡng chiếm đất đai trong cuộc đấu tranh cho công lý và nhân phẩm của họ.

 

Trân trọng,

 

Đức cha Vincent Long Văn Nguyễn

Giám Mục Chính Toà Giáo Phận Parramatta

Chủ Tịch Uỷ Ban Công Lý Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Australia

Hội đồng Giám mục Công giáo Úc

*****

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)