VNTB – Thủ tướng Anh đã ngồi dậy được – Chuyên gia Việt Nam mất cơ hội

VNTB – Thủ tướng Anh đã ngồi dậy được – Chuyên gia Việt Nam mất cơ hội

Diễm My

 

Thủ tướng Anh đã ngồi dậy được – Chuyên gia Việt Nam mất cơ hội

Thủ tướng Anh sau hai đêm nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đã có thể ngồi dậy được và trong tình trạng ổn định.

Ngày Chủ Nhật ông Boris Johnson được đưa vào bệnh việnc St. Thomas vì bệnh trở nặng sau 10 ngày tự cách ly tại nhà do nhiễm virus Covid-19.

Được biết ông chỉ cần được tiếp thở ô xy mà không cần phải thở máy.

Các chuyên gia Việt Nam tại Hà Nội đã nhanh nhẩu ngỏ ý sẵn sàng tham gia hội chẩn, cùng điều trị cho Thủ tướng Anh nếu được yêu cầu trợ giúp.

Tổng thống Trump cũng ngỏ lời cho 2 công ty dược phẩm hàng đầu đến hỗ trợ cho Thủ Tướng Anh và cho biết đã có liên hệ với tất cả các bác sỹ của ông Johnson. Tuy nhiên ông Trump không tiết lộ là công ty dược phẩm nào.

Tuy nhiên người đại diện cho Thủ tướng đã từ chối lời đề nghị của Trump hôm thứ Ba rằng “ việc chữa trị cho thủ tướng ra sao là việc của bác sỹ của ông ấy”.

Người này tuyên bố : “ Chúng tôi tin tường thủ tướng sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất của Dịch vụ Y tế Quốc gia.

Hàng trăm ngàn người rời Vũ Hán – Nguy cơ từ những người “mang mầm bệnh thầm lặng”

Sau 11 tuần phong toả, 55.000 người rời khỏi Vũ Hán bằng xe lửa đi Thượng Hải, Bắc Kinh, Hàng Châu …Hơn 100 chuyến bay đã cất cánh từ sân bay Vũ Hán.

Tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh vẫn giới hạn chỉ 1.000 người từ Vũ Hán được vào các thành phố này.

Những người dân Bắc Kinh hay Quảng Đông bị kẹt lại Vũ Hán phải được xét nghiệm âm tính mới được cho phép vào thành phố.

Ngay cả những người đã âm tính với Covid-19 cũng không được đi làm ngay mà buộc phải tự cách ly tại nhà trong vòng 2 tuần lễ.

Các chuyên gia y tế đang nghi ngờ liệu việc gỡ bỏ phong toả Vũ Hán có quá sớm hay không khi mà số liệu báo cáo của Trung Quốc là thiếu tin cậy.

Đức bị lừa 14.7 triệu Euro khẩu trang

Vùng North Rhine-Westphalia, nơi bị dịch Covid-19 nặng nhất nước Đức đặt mua 10 triệu khẩu trang trị giá 14,7 triêu Euro hồi tháng Ba nhưng đã không nhận được hàng đã đặt.

Theo báo cáo của cảnh sát, công ty Đức được một công ty ở Châu Á chào hàng hồi giữa tháng Ba và quyết định đặt mua một đơn hàng trị giá 14,7 triệu euro.

Chính quyền bang đã chuyển cho công ty này €14.7 triệu và €2,4 triệu tiền cọc đã được chuyển cho nhà sản xuất.

Thám tử vùng Bavarian cho biết có 52 xe tải chờ sẵn để bốc hàng có kèm theo cả cảnh sát hộ tống.

Công ty phân phối hàng đã trả lại cho chính quyền bang €12,3 triệu. Số tiềng cọc €2,4 triệu đã bị ngân hàng ở nước ngoài đóng băng tuy nhiên có thể lthu hồi được.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)