Phi Long dịch
(VNTB) – Bản án tiết lộ rằng Trung Quốc đã biết về khả năng lây truyền từ người sang người của loại vi-rút này từ đầu tháng 9 năm 2019
Tổng chưởng lý Missouri Andrew Bailey đã thắng kiện Trung Quốc 24 tỷ đô la vì nước này đã làm trầm trọng thêm sự lây lan của đại dịch COVID-19.
“Đây là chiến thắng mang tính bước ngoặt cho Missouri và Hoa Kỳ trong cuộc chiến buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra đại dịch COVID-19 cho thế giới”, Bailey cho biết trong một tuyên bố. “Trung Quốc từ chối ra tòa, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thoát tội khi gây ra đau khổ và tàn phá kinh tế không kể xiết. Chúng tôi có ý định thu thập từng xu bằng cách tịch thu tài sản do Trung Quốc sở hữu, bao gồm cả đất nông nghiệp ở Missouri”.
Vụ kiện nêu tên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Viện Virus học Vũ Hán, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Ủy ban Y tế Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là bị đơn.
Bản án tóm tắt của Thẩm phán Stephen Limbaugh thuộc Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Missouri phát hiện rằng Trung Quốc cố tình “tham gia vào một chiến dịch nhằm che giấu thông tin về sự tồn tại, phạm vi và sau đó là khả năng lây truyền từ người sang người của COVID-19”.
Bản án tiết lộ rằng Trung Quốc đã biết về khả năng lây truyền từ người sang người của loại vi-rút này từ đầu tháng 9 năm 2019. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công khai phủ nhận sự tồn tại của vi-rút COVID-19 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 và phủ nhận khả năng lây truyền giữa người với người cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2020.
“Tuy nhiên, bằng chứng do Missouri đệ trình chứng minh cho tuyên bố của Missouri rằng Trung Quốc đã nhiều lần và cố tình trình bày sai lệch về sự tồn tại và khả năng lây truyền từ người sang người của loại vi-rút này trong nhiều tháng trước khi thừa nhận những điều này”, bản án tóm tắt viết.
Trung Quốc cũng phạm tội thu gom quá mức thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và làm cho các quốc gia khác không mua được các thiết bị này.
“Một trong những cách chính mà Bị đơn tích trữ PPE vào đầu đại dịch COVID-19 là thực hiện các biện pháp độc quyền và quốc hữu hóa các nhà máy sản xuất PPE của Hoa Kỳ tại Trung Quốc và cấm xuất khẩu PPE từ các nhà máy của Hoa Kỳ tại Trung Quốc sang Hoa Kỳ”, bản án tóm tắt viết.
Kể từ khi đại dịch bắt đầu, các quan chức Trung Quốc và Hoa Kỳ đã phản đối quan điểm cho rằng COVID-19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm. Nhưng vào tháng 1, CIA đã thay đổi quan điểm khi kết luận rằng COVID-19 rất có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm.
Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc nói với tờ New York Times rằng vụ kiện “không có cơ sở thực tế”.
____________
Nguồn: