(VNTB) – Tô Lâm và CSVN quá ảo tưởng vào mối quan hệ Việt – Mỹ nên mới tự đặt ra thời hạn là gặp Trump tại Washington DC trong tháng 5
Hồi 4/4, sau khi chính quyền Trump thông báo sẽ áp mức thuế mới cho Việt Nam thì Tô Lâm đã gọi cho tổng thống Mỹ ngay lập tức để xin đàm phán. Tiếp theo đó, ngày 5/4, Tô Lâm gửi cho Trump một lá thư đề nghị lùi thời hạn áp thuế và đưa ra con số 0% để đàm phán về mức thuế giữa hai nước.
Đáng chú ý là ở đoạn cuối lá thư này Tô Lâm gửi lời nhắn “hy vọng Ngài Tổng thống có thể thu xếp lịch làm việc để chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp ở Washington DC vào cuối tháng 5/2025 để cùng thống nhất công việc quan trọng này, vì lợi ích của Nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Nhưng hiện nay đã là đầu tháng 6 mà vẫn chưa thấy Tô Lâm đi Mỹ, chỉ thấy đi Nga gặp Putin thôi. Điều này cho thấy hai vấn đề. Một là tổng bí thư CSVN thất hứa, coi thường Trump, hẹn tổng thống Mỹ mà đi gặp… tổng thống Nga. Hai là Tô Lâm “không có cửa” gặp Trump.
Vấn đề thứ nhất thì chỉ là nói cho vui, chứ thật ra Trump mà gật đầu là Tô Lâm bay qua liền, dễ gì mà dám “chảnh” với tổng thống Mỹ.
Vấn đề thứ hai mới là cái đáng quan tâm. Vì về mặt nguyên tắc ngoại giao thì chủ tịch nước mới là người đại diện Việt Nam. Tô Lâm tuy đứng đầu hệ thống chính trị CSVN nhưng chỉ là tổng bí thư đảng, tương đương một chủ tịch đảng ở Mỹ. Vai trò này không phải là người có tư cách đại diện Việt Nam thì làm sao có thể đi đàm phán với tổng thống Mỹ.
Ngoài ra, cũng có thể nói Việt Nam không phải là nước được ưu tiên trong vấn đề thuế quan của chính quyền Trump lúc này. Tô Lâm và CSVN quá ảo tưởng vào mối quan hệ Việt – Mỹ nên mới tự đặt ra thời hạn là gặp Trump tại Washington DC trong tháng 5. Nước Mỹ còn vài chục đối tác và đồng minh lớn cần phải làm việc sớm hơn là Việt Nam.
Thậm chí, hiện nay chính quyền Trump đang gặp nhiều vấn đề trong việc đàm phán với các đối thủ. Rất có thể Việt Nam sẽ nằm trong số những “con dê tế thần”, nếu Mỹ không thành công khi tăng thuế lên cho Trung Quốc.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Bàn tới chuyện Tô Lâm không thể tới Mỹ như dự kiến thì không thể không nhắc tới các động thái sai lầm của CSVN sau khi bị Trump thông báo tăng thuế. Vấn đề này người viết đã nêu ra trong bài viết ngày 24/4 về “Những sai lầm của CSVN sau khi được Mỹ gia hạn 90 ngày áp thuế mới”. (1)
Điểm lại một số ý chính là đón tiếp Tập Cận Bình một cách long trọng như “thái thú chầu phục thiên tử”, trong khi họ Tập là đối thủ chính mà Trump muốn tấn công trong cuộc thương chiến lần này. CSVN cũng ngầm thừa nhận mình là chư hầu của Tập Cận Bình với việc ký 45 thoả thuận hợp tác có lợi cho Trung Cộng; trong đó vay hơn 200 ngàn tỷ đồng, chấp nhận chui đầu vào bẫy nợ của giặc Tàu.
Giữa tháng 4 thì tuần tra hải quân chung với Trung Cộng, tỏ ra là đồng minh thân cận của người láng giềng phương Bắc. Cuối tháng 4 thì làm lễ ăn mừng rình rang kỷ niệm 50 năm thắng Mỹ. Mời quân Trung Cộng sang diễu binh ngay trước cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn. Thiết kế hẳn áp phích hình chim đứng đạp lên mũ nồi có ghi chữ USA kèm dòng chữ Việt Nam Toàn Thắng để hạ nhục Mỹ.
Chưa hết, qua tháng 5 thì Tô Lâm đi Nga gặp Putin, ngồi chung một nhóm với các độc tài chống Mỹ như tổng thống Venezuela, tổng thống Belarus, chủ tịch Cuba, chủ tịch Trung Quốc, tổng thống Nga… Nhìn vào danh sách những người bạn này của Tô Lâm thì chắc Trump cũng không khỏi “quan ngại” nếu có ý định tiếp đón tổng bí thư CSVN.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra Tô Lâm cũng có một động thái “nịnh” Trump, đó là mời tập đoàn gia đình Trump sang đầu tư ở Hưng Yên hồi hạ tuần tháng 5. Nhưng lợi bất cập hại, việc ưu tiên cho The Trump Organization xây dựng dự án 1,5 tỷ USD đó càng dễ khiến tổng thống Trump mang tiếng xấu là được CSVN hối lộ một cách lộ liễu.
Dù thế nào thì việc Tô Lâm không thể gặp tổng thống Mỹ như dự tính cũng là một tín hiệu xấu cho CSVN trong việc xin giảm thuế về 0%. Đồng thời cho thấy các quan chức CSVN không đủ năng lực để nhận biết mình là ai trong mắt Mỹ, không đánh giá được tình hình quốc tế và không biết cách ngoại giao tinh tế sau cuộc điện đàm với Trump. Điều Tô Lâm cần làm nhất lúc này là phải thay mới toàn bộ hệ thống cố vấn ngoại giao, chứ cấp dưới tư vấn chiến lược kiểu này thì chỉ có sai lầm nối tiếp sai lầm mà thôi.
___________________
Tham khảo:
(1) https://vietnamthoibao.org/vntb-nhung-sai-lam-cua-csvn-sau-khi-duoc-my-gia-han-90-ngay-ap-thue-moi/