Việt Nam Thời Báo

VNTB – Trung Quốc có khả năng lập vùng ADIZ tại Biển Đông

Lê Kiên (VNTB) Sau hoạt động tăng cường bồi đắp7 bãi đá ngầm và xây dựng sân bay trái phép, điều tàu chiến vào khu vực Trường Sa… Mới nhất đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này không loại trừ khả năng thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Đông. 

Đây là thông tin đáp trả báo cáo điều trần của Phó đô đốc Alexender Lobez với Quốc hội Philippines trước đó, khi ông cho rằng Trung Quốc có ý định thiết lập một ADIZ ở biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Hoa Xuân Oánh tại buổi họp báo thường kỳ vào ngày 07/05/2015 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. [Ảnh: mfa.gov.cn]


Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, “việc thành lập IADZ là quyền của một nhà nước có chủ quyền, và Trung Quốc chắc chắn có một quyền như vậy”.

“Tình hình biển Đông tạm thời ổn định. Trung Quốc đang có mối quan hệ tốt với các nước ASEAN và cả hai bên có ý định hướng tới lợi ích chung là duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Việc thổi phồng thành lập ADIZ ở biển Đông, xuất phát từ động cơ sâu xa”.

Tháng 11/2013, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng tiến hành lập vùng ADIZ tại vùng biển Hoa Đông bao trùm cả không phận trên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku – vốn còn đang gây tranh cãi về tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa nước này với Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từng chỉ trích cách thức mà Trung Quốc đã hành động đơn phương và không có tham khảo ý kiến ​​khi tuyên bố thành lập ADIZ.

ADIZ là vùng nhận dạng phòng không (Air Defense Identification Zone – ADIZ), đây là vùng nằm ngoài không phận của một quốc gia và do quốc gia đó tự đặt ra, vì lý do an ninh quốc gia hoặc lý do nào đó, nó hoàn toàn đơn phương và không dựa trên căn cứ pháp lý và thương thuyết với nước láng giềng.

Dù đơn phương, nhưng quốc gia qui định ADIZ có thể yêu cầu bắt buộc với các máy bay dân sự khi đi qua khu vực ADIZ. Do đó, tất cả máy bay dân sự trước khi bay vào ADIZ đều phải gửi kế hoạch bay trước về nước quản lý ADIZ, tuân thủ hành lang bay mà nước đó quy định, nếu không máy bay dân sự sẽ bị máy bay quân sự của nước lập ra ADIZ áp tải ra khỏi khu vực này ngay lập tức.

RFI trích dẫn lời giáo sư Richard Heydarian trên trang tin ABS – CBNnew.com ngày 7/5 cho biết, vùng nhận dạng phòng không này được thiết lập trên cơ sở hoạt động bồi đắp của Trung Quốc ở biển Đông, và nếu ADIZ được triển khai, thì Trung Quốc có thể kiểm soát không chỉ vùng biển đang tranh chấp, mà cả không phận biển Đông.

Trong một động thái có liên quan, Phó đô đốc Alexender Lobez (Philippines), trong cuộc điều trần tại Thượng viện ngày 07/05/2015, cho biết ít nhất Trung Quốc đã 6 quấy rối, đe dọa  máy bay tuần tra của Hải quân Philippines trong vùng không phận quốc tế ở biển Đông.

Tin bài liên quan:

Phản ứng sau vụ bắt đại biểu Quốc hội VN

Phan Thanh Hung

Từ Hoàng Hữu Phước đến Thích Thanh Quyết: Mạt trị cùng mạt pháp

Phan Thanh Hung

Đánh dấu ngày 30/4: Kẻ khóc, người cười

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo