Việt Nam Thời Báo

VNTB – Trường đại học “đánh úp” thí sinh?

Bài và ảnh: Phạm Lê Đoan

 

(VNTB) – Đầu tháng 6, nhiều trường đại học bất ngờ thông báo không tuyển sinh khối C00 (bao gồm tổ hợp thi của ba môn Văn – Sử – Địa). Điều này đã khiến nhiều thí sinh rơi vào cảnh… trở tay không kịp…

 

Còn chưa tới một tháng, những học trò của lứa tuổi lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế nhưng, một số trường đại học đột ngột bỏ xét tuyển tổ hợp C00 đã khiến nhiều thí sinh đang theo đuổi tổ hợp này hoang mang, khi cánh cửa xét tuyển đại học đang bị giới hạn.

Theo ghi nhận mấy ngày qua, hầu hết các trường bỏ thi khối C đều nằm ở thành phố Hà Nội. Có thể kể đến như Trường ĐH Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội cũng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00 từ mùa tuyển sinh năm 2025, thay bằng những tổ hợp bắt buộc có môn Toán hoặc Tiếng Anh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng công bố thay đổi lớn khi trong mùa tuyển sinh 2025, trường không xét tuyển tổ hợp C00 ở hai phương thức phổ biến là xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội….

Việc đột ngột thông báo không tuyển sinh một khối thi, vô hình trung, đã đẩy những em học sinh với 12 năm đèn sách vô tình hình vô cùng khó xử, tiến không được mà lùi cũng khó.

Sở dĩ nói như vậy là vì, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp; đặc biệt với những năm 2010 trở về trước, được phân định rạch ròi hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học; không ít em đã phải đầu tư, công sức ngay từ những năm lớp 10, chỉ mong sao có thể đậu được những ngành mình yêu thích. Chính vì thế, việc đột ngột bỏ thi một khối, để “dùi mài kinh sử” cho một môn khác, trong một tháng, e là điều không dễ!

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết sẽ yêu cầu các trường rà soát lại khi bỏ tổ hợp C00 để không ảnh hưởng quyền lợi thí sinh.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản đề nghị các trường rà soát lại để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh”, ông Sơn nói.

Viện dẫn từ báo chí, theo một chuyên gia lĩnh vực giáo dục cho rằng việc các trường đại học giảm hoặc bỏ xét tuyển khối C (văn, sử, địa) là hợp lý và cần thiết trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kỳ thi tốt nghiệp THPT mới từ năm 2025.

Từng là người thi khối C đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, anh Minh Nhật phản bác: “Muốn bỏ khối thi phải thông báo trước cho mấy em trong thời gian dài, tối thiểu phải một năm, để còn có tinh thần mà chuẩn bị hay biết mà chuyển hướng. Việc đột ngột bỏ một khối thi như vậy, là một hành động không khác gì “đánh úp” học trò. Mấy ông nghĩ khối C là khối học bài, Sử – Địa chỉ thuần là học bài. Thứ nhất, mấy ông nghĩ học bài dễ lắm chắc. Để nhớ từng con số, từng cái năm, rồi quân ta thiệt hại bao nhiêu, quân địch thiệt hại bao nhiêu, từ lịch sử Việt Nam đến thế giới. Tài liệu học với mấy cuốn đề cương, nhớ làu làu, không dễ đâu mấy ông ạ. Rồi Địa lý với các vùng kinh tế, vẽ bản đồ Việt Nam…

Phụ huynh chờ đợi học sinh trong kỳ thì tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Thứ hai, bỏ thi khối C, ừ thì không cần học Sử – Địa. Nhưng sao mấy em có thời gian để chuyển sang học môn khác? Mấy ông nghĩ Toán – Anh hay Lý – Hoá – Sinh với hàm lượng kiến thức không nhỏ, có thể học kịp hết trong 1 tháng?”.

Thông tin mới được cập nhật vào ngày 7/6/2025, sau yêu cầu rà soát tổ hợp xét tuyển để đảm bảo quyền lợi thí sinh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã “quay xe” thêm tổ hợp khối C (Văn, Sử, Địa).

Theo quy định của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Đi tù Ba Sao xong là qua chùa Tam Chúc để sám hối: nhân văn cộng sản đến thế là cùng

Do Van Tien

VNTB – Phật giáo nguyên thủy theo phái Nam tông mà chùa Ba Vàng muốn được gia nhập là gì?

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Hợp nhất cơ quan Thanh tra Nhà nước và cơ quan Kiểm tra Đảng: vì sao… chưa thành công?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo