VNTB – Truyện cười: Bệnh nhân vô danh

VNTB – Truyện cười: Bệnh nhân vô danh

Trần Thế Kỷ 

 

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Từ một kẻ gần như vô danh, bệnh nhân thứ 21 bỗng nổi tiếng như cồn.

– Vậy là tay này phải cảm ơn con virus Vũ Hán. Cụ thể đó là ai?

– Thì còn ai vào đây. Đó là me xừ Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng CSVN.

– Ái chà, với chức danh như thế thì ông này hẳn là một nhà lý luận đại tài của Đảng ta.

– Còn phải nói. Khổ nỗi, ông ta lại đang bị cho là mồm nói lý thuyết cộng sản nhưng lại sống như ông hoàng.

– Thế à?

– Đúng vậy. Sau khi bị nhiễm con virus Vũ Hán, ông ta bị lòi ra là có nhiều căn nhà hạng sang, đi máy bay hạng C, ăn ở khách sạn 5 sao, bồ nhí bồ nhót…

– Vậy là dân ta phải quanh năm còng lưng nuôi một lũ ăn hại.

– Nói gì thì nói, đây vẫn là một nhà lý luận tài ba của Đảng. Chúc ông ta sớm thắng được con virus đểu giả .

– Đúng vậy. Ông ấy mà toi thì sẽ là một tổn thất không gì bù đắp nổi của đảng ta, của phong trào cách mạng, của giai cấp vô sản…

– …và của đám bồ nhí bồ nhót của ông ấy!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Một du khách tới Ninh Bình đã phát khóc vì đi 6 khách sạn đều bị từ chối cho lưu trú.

– Hẳn là các khách sạn đó sợ lây nhiễm dịch Covid – 19.

– Đành vậy, nhưng dù sao cũng nên hiếu khách. Vả lại , chắc gì du khách này bị mắc dịch.

– Khó mà trách các khách sạn đó vì họ có lý do để lo. Mà các du khách nước ngoài nghĩ cũng kỳ, đang mùa dịch bệnh sao không ở nhà mà lại đi du lịch.

– Đúng vậy, du lịch không đúng thời điểm thì đừng trách ai.

– Thì ông Tedros, Tổng giám đốc WHO từng nói không cần hạn chế du lịch mà.

– Tin gì thằng cha đó, nay nói này, mai nói nọ, chẳng biết đâu mà lần.

– Vậy thì vị du khách bị “ hắt hủi” kia nên bắt đền ông Tedros.

– Ông đó có cóc khỉ gì mà kiện. Nên kiện chinh TQ.

– Nhưng TQ lại đang đổ cho Mỹ gây ra Covid – 19.

– Hay, TQ hết đổ cho dơi, cho rắn giờ lại đổ cho Mỹ.

– Hiện TQ đang quay sang đổ cho Ý.

– Như người sắp chết chìm vớ được khúc cây, TQ sẵn sàng đổ vấy cho bất kỳ nước nào để che đậy cái xấu xa của mình.

– Hy vọng nhờ vụ này mà nước Ý sẽ sáng mắt sáng lòng với người anh em TQ.

– Một vành đai, một con đường, một con virus!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Giữa đại dịch Covid – 19 , hàng chục ngàn tín đồ hồi giáo Bangladesh đã tập trung cầu nguyện để “đuổi” virus Corona.

– Dường như họ quá mê muội.

– Rõ ràng là mê muội . Ảnh chụp cho thấy những người tham gia ngồi rất sát nhau và hầu hết đều không đeo khẩu trang.

– Tớ không tin là chỉ cầu nguyện mà có thể thắng được con virus TQ.

– Tớ cũng tin thế. Cái gương của nước hồi giáo Iran còn sờ sờ ra đó.

– Rốt cuộc , liệu cái đám đông hàng chục ngàn người kia có “đuổi” được con virus TQ không , hay là sẽ bị con virus TQ “đuổi” xuống mồ?!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Gọi Virus Corona, có lẽ ông Trump muốn quy lỗi cho TQ.

– Có lẽ thế. Rõ ràng TQ phải chịu trách nhiệm trước đại dịch Covid – 19 trên toàn cầu.

– Ông Trump cho rằng thế giới đang phải trả một cái giá rất đắt vì sự thiếu minh bạch của TQ về virus Corona.

– Dịch bệnh này lẽ ra đã được ngăn chặn  ngay từ đầu nếu TQ không bưng bít.

– Khổ nỗi, bưng bít lại là cái bệnh cố hữu của bất kỳ nhà nước CS nào.

– Rốt cuộc, con virus CS chính là con virus đáng sợ nhất. Nó là mẹ của mọi con virus!

 

5, Anh Năm bảo anh Tư:

-Ngày 23/3/2020, Thủ tướng Phúc nói rằng ông ấy sốt ruột vì quán nhậu, sàn nhảy, nhà thờ vẫn đông người.

– Sốt ruột là phải. Trước tình hình đại dịch Covid – 19 đang bùng phát mà các quán nhậu, sàn nhảy vẫn tụ tập đông người thì là điều rất đáng trách. Cũng đáng trách không kém là việc các nhà thờ vẫn tổ chức thánh lễ. Đây là điều không thể chấp nhận được.

– Các vị đứng đầu Hội đồng giám mục Việt Nam có lẽ chưa thấu hiểu đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ là hãy tạm dừng tổ chức thánh lễ đông người để tránh lây nhiễm Covid – 19.

– Theo tớ hiểu, “ đề nghị” chỉ là cách nói lịch sự của chính phủ. Nhẽ ra phải nói là “ yêu cầu” mới đúng. Và trong tình hình lúc này, chính phủ có quyền yêu cầu điều đó.

– Tớ cũng nghĩ thế. Được biết, chính phủ Hàn Quốc nói họ sẵn sàng dùng biện pháp mạnh bằng pháp luật để xử lý các nhà thờ mở cửa trong đợt dịch Covid – 19 hiện nay.

– Chỉnh phủ Hàn Quốc làm thế là đúng và họ có quyền làm như thế mà không ai có thể cáo buộc họ là đàn áp tôn giáo.

– Đúng vậy, rõ ràng tụ tập cầu nguyện trong thời điểm này là hành vi đe dọa không chỉ tới người tham gia mà còn tới sự an nguy của cộng đồng.

– Rất mong Hội đồng giám mục Việt Nam sớm hiểu ra vấn đề . Sẽ chẳng hay ho gì nếu để nhà nược dùng đến  biện pháp mạnh!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)