VNTB – Truyện cười: Chào Đài Loan!

VNTB – Truyện cười: Chào Đài Loan!

Trần Thế Kỷ

 

1️⃣Anh Năm bảo anh Tư:

– Trong cuộc họp trực tuyến kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói “ không nên có nước nào được phép làm bất cứ điều gì họ thích và trở thành bá chủ thế giới” .

– Ông ta nói mà không biết ngượng . Chẳng phái chính TQ đang vi phạm các chuẩn mực quốc tế với những yêu sách lãnh thổ phi pháp ở Biển Đông đấy sao ? Chẳng phải bằng chính sách thương mại dồn ép , TQ đang bắt nạt nhiều quốc gia như  Australia , Thuỵ Điển … đấy sao ?

– Ông Tập nói thêm : “ Các quốc gia không được để bị thống trị bởi những kẻ vung nắm đấm vào người khác” .

– Qúa hay . Chẳng phải chính TQ đang vung nắm đấm hăm doạ các quốc gia nhỏ yếu như VN đấy sao ?

– Đúng vậy . Bài phát biểu của ông Tập không đề cập tới bất kỳ quốc gia nào nhưng người nghe có cảm tưởng ông ấy đang nói về chính TQ !

 

2️⃣ Anh Năm bảo anh Tư :

– Mỹ có thể sẽ chấm dứt chính sách “ Một Trung Quốc” .

– Có lý . Trước đây Mỹ muốn chơi con bài TQ để chống Liên Xô nên cắt quan hệ với Đài Loan . Giờ thời thế đã khác , TQ không còn là đồng minh của Mỹ mà ngược lại , là đối thủ của Mỹ .

– Vậy là rất có thể Mỹ sẽ vừa công nhận TQ vừa công nhận Đài Loan tức Trung Hoa Dân Quốc .

– Có lẽ vậy . Nếu thế Bắc Kinh hẳn sẽ lên tiếng : “ Cực lực phản đối , cực lực phản đối !” .

– Biết đâu một ngày nào đó , khi quan hệ Mỹ – Trung trở nên cực xấu , Mỹ sẽ vẫn tiếp tục chính sách “ Một Trung Quốc” nhưng đó sẽ là chỉ công nhận Trung Hoa Dân Quốc chứ không phải Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa !

 

3️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Hàng vạn người Thái xuống đường, kêu gọi hạn chế quyền lực của quốc vương .

– Vậy là người Thái phá vỡ cấm kỵ gần trăm năm qua , công khai thách thức hoàng gia .

– Bất kỳ người Thái nào cũng biết xúc phạm hoàng gia, đặc biệt là quốc vương, là một trọng tội nhưng những người biểu tình vẫn không sợ hãi .

– Dù đây là việc nội bộ của người Thái nhưng dù sao tớ vẫn cho rằng đòi hỏi của người biểu tình Thái là rất chính đáng .

– Đồng ý với cậu . Dân Thái hoàn toàn có lý khi cho rằng đất nước thuộc về nhân dân chứ không phải nhà vua .

– Hy vọng những cuộc biểu tình rầm rộ của người Thái sẽ làm đảng CSVN tỉnh ra rằng đất nước VN là của nhân dân VN chứ không phải của Đảng , và rằng Đảng chỉ là đầy tớ của nhân dân chứ không phải cha mẹ dân , để từ nay không còn chuyện hễ người dân nào nói đụng tới Đảng là bị Đảng tống vào tù !

 

4️⃣Anh Năm bảo anh Tư :

– Dù Bắc Kinh khăng khăng bảo Đài Loan là một tỉnh của TQ nhưng trong mắt thế giới , Đài Loan vẫn là một quốc gia độc lập .

– Đúng vậy , và tên chính thức của quốc gia này là Trung Hoa Dân Quốc . Đó là một đất nước văn minh , nơi người dân được hưởng mọi quyền tự do, dân chủ .

– Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó cả thế giới lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan .

– Bắc Kinh hẳn sẽ nổi điên vì điều này .

– TQ từ lâu đã là một quốc gia bị thống trị bởi những kẻ điên . Những kẻ đó lèo lái  đất nước theo một con đường sai trái khiến thế giới ghê sợ .

– Sẽ rất thú vị nếu thế giới đồng công nhận hai nước Trung Quốc .

– Thôi, tuần tới được nghỉ phép, bọn mình cùng đi thăm Trung Quốc .

– Cậu muốn nói Trung Quốc nào ?

– Tất nhiên là Trung Hoa Dân Quốc !

 

5️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden , nhiều vấn đề lớn nhỏ của nước Mỹ được đặt lên bàn cân .

– Đúng vậy , và cuộc tranh luận này đã diễn ra thật gay gắt .

– Trước những câu hỏi của đối thủ , ông Trump không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà lại xoáy vào hướng khác . 4 năm cầm quyền với những thành tích về kinh tế cho ông Trump thế mạnh so với ông Biden .

– Đúng vậy . Ông Biden chăm chăm vào các điểm yếu của ông Trump nhưng chiến lược hoặc chính sách của ông Biden lại chưa rõ ràng .

– Những cuộc tranh luận như thế giúp tìm ra nhà lãnh đạo xuất sắc có thể chịu được vô vàn áp lực trong khi lèo lái đất nước . Nhờ vậy mà nước Mỹ thành siêu cường được thế giới vì nể .

– Sẽ còn 2 cuộc tranh luận trực tiếp nữa giữa hai ông này . Và sau ngày 3/11 , nước Mỹ sẽ biết ai là người thắng .

– Một khi kết quả được công bố , dân Mỹ sẽ có triệu người vui , triệu người buồn !

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)