VNTB – Truyện cười: Chữ Tàu chữ Ta

VNTB – Truyện cười: Chữ Tàu chữ Ta

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Thượng tọa Thích Nhật Từ phán xét Alexandre de Rhodes “có tội nhiều hơn có công với dân tộc VN”.

– Ai còn lạ gì tay sư quốc doanh này, cùng một ruộc với Thích Chân Quang kẻ đã nói Lý Thường Kiệt là “hỗn” khi mang quân đi đánh Tàu.

– Thích Nhật Từ có bằng tiến sĩ mà ăn nói như tên vô học.

– Bảo Alexandre de Rhodes có tội thì là tội gì? Chẳng lẽ đặt ra chữ quốc ngữ là có tội ư?

– Dường như tay sư quốc doanh này quên rằng chính cái chữ quốc ngữ mà hắn đang sử dụng là do Alexandre de Rhodes đặt ra.

– Thích Nhật Từ ăn quả nhưng không nhớ kẻ trồng cây.

– Có lẽ Thích Nhật Từ ghét Alexandre de Rhodes bởi tại giáo sĩ này mà dân ta ngày nay xài chữ quốc ngữ thay vì chữ Hán.

– Vậy thì Thích N Từ nên đổi tên là Thích N Tàu!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Trước thềm đại hội Đảng, có 2 khúc củi lớn là Hoàng Trung Hải và Triệu Tài Vinh.

– Vậy là bác Tổng vẫn còn hăng tiết vịt.

– Củi bự, lò tha hồ cháy to.

– Quan tham sâu bọ thì phải đốt nhưng sâu bọ nhiều vô kể, đốt bao giờ cho hết?

– Đúng vậy. Ccách hay nhất là vất cả Đảng vô lò cho cháy rụi.

– Chí lý, chí lý. Lò như thế mới thực là lò!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Báo đăng: VN chặn các sản phẩm có bản đồ đường lưỡi bò qua cửa khẩu.

– Chặn là đúng. Dạo này đi đâu cũng thấy lưỡi bò, từ ô tô TQ cho tới phim ảnh.

– Lưỡi bò đang liếm tới mọi ngõ ngách. Bây giờ chính quyền mới có động thái là quá muộn.

– Ấy vậy mà ngay tại văn phòng nhiều cán bộ cao cấp lại treo bản đồ có hình lưỡi bò.

– Đúng vậy, ngay cả phòng họp của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn treo bản đồ cỡ lớn có hình lưỡi bò thì còn nói năng gì.

– Có cảm tưởng chính quyền xứ ta chỉ làm bộ làm tịch để lừa dân.

– Rốt cuộc, lưỡi bò và lưỡi liềm là 2 thứ cần xóa sạch khỏi xứ ta!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Dự luật về Hong Kong, cứ tưởng ông Trump không ký, nhưng rốt cuộc ông ấy đã ký.

– Thế mới là Trump.

– TQ hăm he sẽ trả đũa nếu ông Trump ký. Vậy hãy chờ xem TQ có dám trả đũa không.

– TQ chỉ giỏi bắt nạt con nít chứ làm đếch gì được Mỹ.

– Như vậy cuộc vận động chính giới Mỹ của Joshua Wong đã đạt kết quả mỹ mãn.

– Ký dự luật này, Trump cho thấy ông ta sẵn sàng quyết đấu với TQ.

– Đúng vậy, giờ chỉ còn chờ ngày ông Trump phê chuẩn dự luật Biển Đông!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Tin rất vui: VN thông qua luật lao động cho phép thành lập công đoàn độc lập.

– Thành lập công đoàn độc lập là một xu hướng tất yếu, VN không thể tránh né.

– Muốn né cũng không được. Mọi hiệp định thương mại với châu Âu đều có yêu cầu bảo vệ  quyền lợi người lao động và thành lập công đoàn độc lập.

– E rằng VN ký là một chuyện còn thực hiện hay không lại là chuyện khác .

– Đúng vậy, VC Ký Hiệp định Paris nhưng VC có tôn trọng hiệp định này đâu.

– Công đoàn độc lập là điều đáng sợ đối với CS, nên e rằng công đoàn độc lập rồi cũng chỉ là cái tên, còn bên trong là người của Đảng.

– Chắc vậy  chắc rồi luật này cũng sẽ biến thành tờ giấy lộn, nằm gọn trong sọt rác như Hiệp định Paris!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)