VNTB – Truyện Cười: Huyền thoại cái cùi chỏ

VNTB – Truyện Cười: Huyền thoại cái cùi chỏ

Trần Thế Kỷ

 

1️⃣. Anh Năm bảo anh Tư :

– Dù đã chi hàng chục ngàn tỷ đồng cho chống ngập nhưng TP.HCM ngập vẫn hoàn ngập .

– Đúng vậy . Hôm qua , chỉ sau một cơn mưa lớn , nhiều tuyến đường của TP này đã ngập sâu làm xe chết máy hàng loạt , giao thông rối loạn .

– Một vị giám đốc thuộc Sở xây dựng TP.HCM nói sở dĩ như thế là do “mưa cực đoan”.

– Rõ hay , xưa nay người ta nói “mưa cực to” chứ không ai nói “mưa cực đoan”. Ông này nói thế thì cực đoan quá !

– Theo tớ , mấy vị lãnh đạo thành phố mang tên Bác nên dẹp quách cái trò chống ngập , vì càng chống càng ngập , chỉ tốn tiền dân .

– Tớ cũng nghĩ thế , nên chấp nhận cái thành phố này giống như Venise mỗi khi trời mưa .

– Và các vị lãnh đạo của thành phố nàycũng nên thể theo ý kiến của một vị cao minh mà đổi cái tên Thành phố Hồ Chí Minh ra Thành phố Hồ Chứa Mưa !

 

2️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Mạng xã hội lan truyền hình ảnh một thanh niên chảy máu mũi , nghi do bị CSGT làm nhiệm vụ ở địa bàn thị xã Sơn Tây ( Hà Nội ) hành hung .

– Phòng CSGT- CA Hà Nội trả lời thế nào về việc này ?

– Phòng này cho rằng thanh niên kia chảy máu mũi là do tự ý , có thể vướng vào mũ bảo hiểm , chứ “anh em chưa đụng chạm gì” .

– Còn việc khuỷu tay anh CSGT dính máu ?

– Phóng này nói rằng đó là do đỡ nam thanh niên lên .

– Hóa ra CSGT đỡ dân bằng cùi chỏ ?

– Chứ còn gì nữa .

– Chứ không phải CSGT cho dân nếm cùi chỏ sao ?

– Đừng nói bậy chứ, cùi chỏ đâu phải là thịt lợn quay .

– Hết “gạt tay trúng mà” , “đập mặt vào gậy” , giờ lại đến “đỡ dân bằng cùi chỏ” , CSGT xứ ta quả có nhiều chuyện hay .

– Chung qui , CSGT xứ ta không có lỗi . Lỗi là lỗi của cái gậy không có mắt để né dân , lỗi là lỗi của cái cùi chỏ vô duyên cứ tưởng mặt dân là cái bao cát !

 

3️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Công an Tp.HCM : TS Bùi Quang Tín tự leo qua lan can lầu 14 và rơi xuống tử vong nên quyết định không khởi tố .

– Vậy là theo CA Tp.HCM , đây không phải là án mạng ?

– Kết luận này của CA Tp.HCM không thuyết phục .

– Tớ cũng nghĩ vậy . Nếu ông Tín muốn tự tử thì hoàn toàn có thế tự tử tại nhà , đâu cần phải đi xa để kết liễu đời mình .

– Vả lại , một người đang thành đạt và gia đình ấm êm như ông ấy thì không có lý do để tự tử .

– Đối với người cân nặng thì mắt kính là vật bất ly thân , vậy mà khi luật sư Tín chết thì mắt kính lại ở trong căn hộ chủ nhà .

– Bị cận như tớ luôn phải đeo kính , có khi quên còn đeo cả lúc ngủ .

– Liệu công an có thực tâm muốn điều tra vụ này không ? Liệu có gì khuất tất trong vụ này không ?

– Đó cũng là những câu hỏi mà dư luận đặt ra sau vụ ông Thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An “tự nhảy lầu” !

 

4️⃣Mấy người bạn trò chuyện :

– Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác vì liên quan tới 3 vụ án hình sự .

– Thế là xong . Cứ tưởng bác ấy thoát mà rồi vẫn không thoát .

– Lò bác Trọng phen này cháy to .

– Bà con hóng mãi , giờ mới đã con mắt .

– Bác Trọng chơi ác quá , sao không thưởng bác Chung cái huân chương chống Covid mà lại đút vô lò ?

– Bác Chung bị đình chỉ công tác bao lâu ?

– 90 ngày .

– Vậy là bác Chung không mắc dịch nhưng vẫn phải cách ly .

– Dịch giã lan tràn , bác Chung bị tóm thì lấy ai mà chống dịch đây ?

– Cách đây 5 năm, bác Chung từng nói : “ Cớ gì không tử hình tội phạm tham nhũng ?”

– Hay,hay . Biết đâu bác Trọng sẽ cho bác Chung được toại nguyện :

                                     Bác Chung thôi đã thôi rồi

                                     Phen này thành củi , đi đời bác Chung !

 

5️⃣Năm Xích lô bảo Tư Ba gác :

– Theo công ty Bambridge Accountants , chuyện về thuế của người dân Mỹ , số người Mỹ từ bỏ quốc tịch cao kỷ lục trong năm nay .

– Cao thế nào ?

– 5.800 người chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020 , cao hơn nhiều so với con số 2.072 người trong cả năm 2019 .

– Vì sao thế ?

– Theo Bambridge Accountants , đó là do nhiều người Mỹ không hài lòng với môi trường chính trị tại Mỹ hiện tại . Một lý do khác đưa đến quyết định này là vì thuế .

– Có lẽ thuế mới là lý do chính .

– Tớ cũng nghĩ vậy . Công dâu Mỹ sống ở nước ngoài vẫn phải khai thuế hàng năm.

– Vậy số người nhập tịch Mỹ hàng năm là bao nhiêu ?

– Không thấy Bambridge Accountants nhắc tới :

– Tớ tin rằng số người Mỹ bỏ quốc tịch chẳng là gì so với số người nhập tịch Mỹ .

– Chắc vậy . Có một thực tế là hàng trăm triệu người trên thế giới vẫn đang nuôi giấc mơ Mỹ , mong mỏi được định cư ở Mỹ .

– Như tớ và cậu đấy !

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)