VNTB – Vấn đề không phải ở gia hạn!

VNTB – Vấn đề không phải ở gia hạn!

Yến Phương

(VNTB) – Thường thì hàng cận đát, giá cả luôn ‘mềm’ hơn nhiều lắm…

Tin tức trên báo chí ngày 30-11-2021 cho biết: “Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) vừa phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 Pfizer, cấp 2,96 triệu liều vắc-xin Pfizer, gồm 2 lô 124001 và 123002, cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành để triển khai tiêm chúng cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi. Theo giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin, sinh phẩm, 2 lô vắc xin này có hạn sử dụng đến ngày 30-11-2021”.

Những ngày qua, từ Bắc vào Nam, báo chí, mạng xã hội liên tục đưa tin những ca bị sốc phản vệ, bị ngất xỉu hoặc thậm chí là tử vong sau khi chích vắc-xin phòng chống Covid-19. Vấn đề này gây không ít lo lắng cho người dân, nhất là những bậc phụ huynh vừa có con em chích mũi 2 Pfizer cũng như những người bệnh nền về mũi tiêm thứ 3 như dự tính. Càng sôi sục, khó chịu hơn khi biết tin có một số lô hạn sử dụng đã gần hết hoặc thậm chí là chỉ còn vài tiếng nữa là hết hạn 30-11-2021.

Tuy nhiên, giải thích cho vấn đề hạn sử dụng vắc-xin này, NIHE cho hay, các lô vắc-xin trên sẽ có hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn dùng ghi trên nhãn. Việc này căn cứ vào Văn bản số 12926/QLD-KD ngày 22-10-2021 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) về việc tăng hạn dùng của vắc-xin Comimaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam (áp dụng hạn dùng mới là 9 tháng đối với các lô vắc-xin có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn, tăng 3 tháng với hạn dùng in trên nhãn), thời gian áp dụng từ ngày 22-10-2021.

“Bộ Y tế rõ ràng chỉ đang chăm chăm vào vấn đề vì sao gia hạn thêm mấy tháng nữa. Trong khi đó, một câu hỏi cũng cần phải làm rõ, vì sao biết gần hết hạn, vẫn mua hoặc lấy vắc-xin được viện trợ từ nước khác về để chích cho dân Việt Nam, ở đây còn là những tương lai của đất nước, các em học sinh. Theo quy định lúc trước, Pfizer còn được ưu tiên chích cho những người bệnh nền nữa”, ông Hai, một người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc.

Tiếp lời ông Hai, bà Út khá nóng nãy: “Có thể thấy, đây là một hành động coi thường tính mạng cũng như sức khỏe người dân. Vì sao quốc gia khác gần hết hạn là người khác bỏ mà Việt Nam lại tha về? Nếu kêu không, đây là hàng viện trợ, biết gần hết hạn, anh xin chi để đất nước mang tiếng? Còn kêu đây là mua, ủa, người dân chúng tôi đóng góp vào để anh mua hàng cận ‘đát’ hả?”.

Sau lời bà Út, Long, một tân sinh viên ngành Công tác xã hội ý kiến “Em nghĩ cần phải có một lời giải thích xác đáng về vấn đề vì sao biết gần hết hạn sử dụng vẫn mua hoặc xin về. Nếu nói vì lý do cấp bách, ở thời điểm này, không đúng, vì Hoa Kỳ cho rất nhiều và gần như liên tục. Còn cấp bách hơn, chờ không được, vì sao không phê duyệt NanoCovax đi, cũng đã thử nghiệm rồi, phó thủ tướng nhà mình cũng đã chích rồi, có sao đâu? Chứ chờ cái Covivac gì đó đến bao giờ? Đó là chưa kể còn phải xét đến vấn đề bảo quản rồi tại điểm chích ngừa như thế nào nữa…”.

Không thể nói rằng khi nhập vắc-xin về hoặc nhận vắc-xin từ các nước khác viện trợ về, không kiểm tra kỹ lưỡng hạn sử dụng trước khi phân bố cho các tỉnh, thành để chích cho người dân. Câu hỏi được đặt ra, vì sao vắc-xin gần hết hạn, Bộ Y tế lại đồng ý bỏ tiền ra mua hoặc nhận về làm gì để rồi mang tiếng Việt Nam lúc nào cũng đi xin viện trợ vắc-xin, tiền đóng góp quỹ vắc-xin để làm gì?

Rồi đây, ai sẽ nhận trách nhiệm về vụ việc này? Ai sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe cũng như nhân mạng do những mũi vắc-xin gây ra?

Nên chăng để răn đe những quan chức về bổn phận công vụ, chính phủ cần cách chức ngay ông Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, đồng thời ‘khiển trách’ ngài Phó thủ tướng phụ trách y tế Vũ Đức Đam – bởi cần phải luôn ghi nhớ rằng mua vắc-xin là từ nguồn tiền đóng góp của dân chúng, bao gồm cả các khoản thuế, phí được gọi là ‘ngân sách’.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Giang 2 years

    Phải tóm gọn một câu thế này: bọn cộng sản ác ghê! Để nhớ lại hồi xưa ai đó đã từng nói: bọn địa chủ ác ghê! 
          Bọn địa chủ thì chỉ bóc lột một số ít nông dân vì trả tiền hơi thấp so với lao động; còn bọn cộng sản nó muốn tiêu diệt một thế hệ tương lai đất nước! AI ÁC HƠN AI? Mọi người dân Việt Nam hãy trả lời dùm!