Tử Long
(VNTB) – Vạn Thịnh Phát là cái tên nhạy cảm với giới báo chí khi viết về gương người tốt, việc tốt.
Có ý kiến, tiền làm từ thiện của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát là từ bị hại mà có, cần tịch thu thi hành án trả lại cho bị hại chứ không được xem là tình tiết giảm nhẹ. Án lệ: Tăng Minh Phụng phụng dưỡng rất nhiều bà mẹ Việt Nam Anh Hùng từ lúc làm xưởng may nhưng vẫn bị tử hình.
Ở đây người viết muốn nhắc đến bệnh viện dành cho người nghèo có tên An Bình tại quận 5, Sài Gòn.
Bệnh viện An Bình khởi thủy là một ngôi chùa của đồng bào người Triều Châu, Trung Hoa, xây dựng vào năm 1892. Trước đó, tại ngôi chùa này đã diễn ra những hoạt động y tế nhân đạo khám bệnh và điều trị miễn phí cho người dân dựa trên nền tảng y học cổ truyền, diễn ra suốt một thời gian dài.
Để đáp ứng nhu cầu về y tế của người dân ngày một tăng lên, ngôi chùa này đã được thay thế bằng một bệnh viện. Theo thời gian, bệnh viện An Bình lần lượt có những tên gọi: bệnh viện Triều Châu, bệnh viện miễn phí An Bình… và tên gọi hiện nay là bệnh viện đa khoa An Bình. Có giai đoạn bệnh viện An Bình còn được lãnh đạo TP.HCM giao nhiệm vụ chuyên chăm sóc sức khỏe cho dân lao động nghèo của TP.HCM.
Sáng 31/8/2022, Dự án Cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình – giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng đã được khánh thành và tổ chức chuyển giao đi vào khai thác.
Trước đó, vào tháng 5/2018, Dự án được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5/2021 và chuyển đổi công năng trở thành bệnh viện điều trị Covid-19 quy mô 700 giường, trong đó có 30 giường hồi sức cấp cứu. Sau khi TP.HCM kiểm soát dịch Covid-19, tháng 3/2022, bệnh viện hoạt động trở lại với chức năng một bệnh viện đa khoa hạng I, đảm nhiệm khám, chữa bệnh cho khoảng 2.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày.
Theo thông báo thì Dự án có tổng mức đầu tư hơn 451,784 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát tài trợ không hoàn lại.
Có một tình tiết đáng lưu ý: lúc Dự án bắt đầu thì giám đốc bệnh viện này là ông Bùi Mạnh Côn. Ông Côn là bác sĩ chuyên khoa ngoại về gan mật, từng là trưởng khoa ở bệnh viện Bình Dân. Khi Dự án cải tạo, xây dựng bệnh viện An Bình hoàn tất giai đoạn 1 thì người cắt băng khánh thành là tân giám đốc Hồ Hải Trường Giang.
Bác sĩ Hồ Hải Trường Giang sinh năm 1983. Trước khi về làm giám đốc bệnh viện An Bình, bác sĩ Trường Giang từng có thời gian công tác tại bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) từ năm 2011, đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, phó giám đốc bệnh viện. Đến tháng 8/2016, bác sĩ Hồ Hải Trường Giang được điều động về làm giám đốc Bệnh viện huyện Củ Chi (bệnh viện hạng 2). Ông Hồ Hải Trường Giang là giám đốc bệnh viện hạng 1 ở TP.HCM trẻ tuổi nhất hiện nay.
Giới y khoa ở Sài Gòn nói rằng việc quyết định tài trợ vốn không hoàn lại để đầu tư trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp bệnh viện An Bình trong giai đoạn 1 vừa qua của Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát là nghĩa cử cần được ngợi khen cho “nhân rộng phương thức” được cho là bất vụ lợi này. Bởi cho đến nay, hồ sơ vụ án vẫn không có chi tiết ngờ vực nào về dòng tiền hơn 451,784 tỷ đồng do pháp nhân Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát tài trợ đó.
Chưa rõ giai đoạn 2 của Dự án sẽ có nhà tài trợ nào thay thế cho Vạn Thịnh Phát đang vướng lao lý.
2 comments
Sự kiện này có thể cũng là tình tiết giảm nhẹ khi xet xử. Chắc cũng giống như anh Nguyễn đức Chung con với cả mớ huân huy chương và ranh hiệu anh hùng?
Mượn hoa bái phật thôi..thử hỏi 42.000 khách hàng bị mất tiền gởi thì như thế nào..