VNTB – Việt – Mỹ: bất đồng trong cách đối phó với Trung Quốc

VNTB – Việt – Mỹ: bất đồng trong cách đối phó với Trung Quốc

Anh Khoa dịch 

(VNTB) – Trong khi Việt Nam và Mỹ đều phản đối hành động bắt nạt và đe dọa của Trung Quốc, họ lại bất đồng về cách đối phó.

 

Ralph Jennings, Voice of America, Taipei

Rõ ràng là chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien đến Việt Nam đã bộc lộ những khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về cách đối phó với Trung Quốc. Trong khi cả hai bên đều phản đối hành động bắt nạt và đe dọa của Trung Quốc, họ lại bất đồng về cách đối phó.

Việt Nam ra tín hiệu rằng họ sẽ không tán thành những luận điệu cường điệu của Ngoại trưởng Pompeo. Sau các cuộc gặp của O’Brien với bốn nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, không một lần nào đề cập đến Trung Quốc được đưa ra trên  truyền thông Việt Nam.

Các vấn đề thương mại và mối đe dọa của Hoa Kỳ áp thuế đối với Việt Nam đã làm giảm giá trị chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Mike Pompeo. O’Brien được giới truyền thông dẫn lời nói rằng “Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải hạn chế việc chuyển hướng bất hợp pháp các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc và mua thêm hàng hóa của Mỹ như khí đốt tự nhiên hóa lỏng và thiết bị quân sự để tránh bị Mỹ áp thuế trừng phạt”.

Sự can thiệp của O’Brien sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với lốp xe ô tô và xe tải của Việt Nam vào đầu tháng này. Tháng trước, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã mở hai cuộc điều tra về các cáo buộc thao túng tiền Việt Nam và xuất khẩu gỗ lậu.

Đánh giá của báo chí Việt Nam đưa tin về chuyến thăm của O’Brien chỉ tiết lộ một lĩnh vực hợp tác mới trong tương lai. O’Brien hội kiến ​​Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hai bên nhất trí thảo luận về những nỗ lực chung nhằm chống tội phạm xuyên quốc gia ở tiểu vùng sông Mekong dưới sự bảo trợ của quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ mới và để mở rộng hợp tác “về một loạt các vấn đề an ninh [không xác định].”

Một dấu hiệu chính cho thấy O’Brien không thúc đẩy quan hệ song phương đáng kể có thể được tìm thấy trong các báo cáo về cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Một lần nữa Việt Nam trích cam kết của Hoa Kỳ góp phần giải quyết các vấn đề di chứng chiến tranh của Việt Nam như chất độc da cam, dioxin và xử lý bom mìn chưa nổ. Việt Nam đề nghị O’Brien hỗ trợ nhiều hơn từ Hoa Kỳ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và nâng cao năng lực của Cảnh sát biển Việt Nam.

O’Brien được cho là đã nói sau cuộc thảo luận với bốn bộ trưởng cấp cao của chính phủ, rằng Việt Nam quan tâm đến việc tăng cường chia sẻ thông tin quân sự giữa quân đội, nhận thêm trang thiết bị của Cảnh sát biển Hoa Kỳ và tài chính của Hoa Kỳ để hỗ trợ mua trực thăng của Hoa Kỳ.

Các quan chức Việt Nam tỏ ra ngạc nhiên về mục đích chuyến đi của O’Brien. Không có tuyên bố chung nào được đưa ra sau cuộc trao đổi của ông với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoặc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Truyền thông Việt Nam nhấn mạnh lời giải thích rõ ràng rằng chuyến đi của O’Brien là để đánh dấu kỷ niệm 25 năm Mỹ-Việt bình thường hóa tương tự như khi Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Việt Nam vào đầu tháng này. Trên thực tế, kỷ niệm 25 năm bình thường hóa rơi vào tháng 7 năm 2020 và hầu như phải được tổ chức trực tuyến do đại dịch corona.

Báo chí Việt Nam đưa tin về cuộc gặp của O’Brien với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lưu ý rằng hai bên đã thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện mà không đạt được bất kỳ cam kết cụ thể nào. Tuy nhiên, họ nhất trí ưu tiên “sớm nối lại trao đổi phái đoàn thường xuyên, hợp tác hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả chiến tranh và tiếp tục tạo thuận lợi cho các mối quan hệ thương mại và đầu tư dựa trên lợi ích chung.”

Về những vấn đề hóc búa là vấn đề thương mại, O’Brien không tiến xa hơn Ngoại trưởng Pompeo. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp tục nhấn mạnh “thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động hướng tới cân bằng thương mại hài hòa và bền vững” giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Việt Nam nâng cao vị thế của mình bằng cách đồng ý mua hàng tỷ khí LNG từ Hoa Kỳ.

Báo chí Việt Nam đưa tin về cuộc gặp của O’Brien với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng hai bên “nhất trí rằng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác nhằm đối phó với những thách thức chung [ám chỉ Trung Quốc], góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi hợp tác thương mại là “trung tâm và động lực chính của quan hệ song phương” và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới tại Việt Nam với các đối tác trong nước.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)