VNTB – Việt Nam cần cải thiện hơn nữa về nhân quyền, nếu muốn TPP

Huyền Như (VNTB) Tin từ Reuters cho hay, Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ về nhân quyền, nhưng nước này cần phải cam kết mạnh mẽ hơn nữa để chiếm lòng tin của những nhà lập pháp Mỹ đang còn do dự, những người giúp Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết vào hôm thứ hai.

Tom Malinowski cho biết, ông đã nhìn thấy Việt Nam giảm bớt tù nhân chính trị, không có truy tố người bất đồng chính kiến mới trong năm nay, nhưng sự tiến bộ về nhân quyền lại trong trạng thái mong manh…

“Việt Nam đã tiến một bước lớn, nhưng cần nỗ lực thêm”, Malinowski – trợ lý Ngoại trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động nói với các phóng viên sau cuộc Đối thoại Nhân quyền 19 vừa qua.

Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam trong y tế, giáo dục, môi trường… và gần đây là quân sự – trước sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Nhưng quyền con người là một trong những quan điểm quan trọng đối với Washington trong mối quan hệ với Việt Nam. Khi mà sự quấy nhiễu, đe dọa và bạo lực vẫn diễn ra.

Malinowski đã gặp các quan chức Bộ công an, các cơ quan an ninh nội bộ và chia sẻ điều nêu trên.

Ông kêu gọi cứng rắn với Việt Nam để quyền tự do, dân chủ được thực thi, và nhằm xoa dịu những lo ngại về Việt Nam trong vấn đề nhân quyền tại Quốc hội.

“Những lợi ích kinh tế và chiến lược là một phần của TPP khiến cho phía Chính phủ Việt Nam phải thận trọng hơn” ông nói.

Và cuộc bỏ phiếu về TPP đối với Việt Nam không còn mang tính chất thương mại, mà là về nhân quyền.

Ông Phil Robertson thuộc tổ chức Human Rights Watch tại châu Á, cho biết, chỉ có sự cải thiện đáng kể về quyền con người tại Việt Nam mới khiến nước này trở thành một đối tác TPP.


Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá, cuộc Đối thoại Nhân quyền 19 đã diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân thành và xây dựng trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)