Mai Lan
(VNTB) – Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch (Ban chỉ đạo); trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương.
Ở cấp địa phương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
Nhân sự lãnh đạo trực tiếp tham gia chống dịch Covid được thay đổi từ quyết định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều tối ngày 24-8, và với việc thay đổi này cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính khi hội đàm với Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, còn có thể trên cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid.
Chiều 24-8, Văn phòng Trung ương Đảng phát thông báo kết luận cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.
Thông báo này cho biết, “Thống nhất phân công Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ trung ương xuống địa phương, đáp ứng yêu cầu huy động nhanh nhất, hiệu quả nhất mọi nguồn lực, biện pháp để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Ngoài ra, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
“Khẩn trương tập trung triển khai chiến lược vắc xin, đặc biệt là việc cung ứng, tổ chức tiêm vắc xin tại các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm đang có dịch bùng phát mạnh, như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…, sớm thực hiện tiêm vắc xin diện rộng để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo.
Như vậy ‘tư lệnh’ ở mặt trận ‘chiến trường Hồ Chí Minh” tại Sài Gòn sẽ là Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, người đã cùng tham dự với đại diện chính quyền TP.HCM hôm 21-8 trong gặp gỡ với đại diện Intel, chắc hẳn ông hiểu rõ các lập luận về những mũi tiêm vắc xin phòng Covid mà phía Intel nêu ra, cho đề xuất cần sớm mở cửa lại các hoạt động kinh tế tại TP.HCM.
Góc nhìn là một thầy thuốc, bác sĩ Phan Xuân Trung đưa ra nhận định, “Dự là trong tuần này và tuần sau con số nhập viện Covid sẽ giảm mạnh. Những cú điện thoại nửa đêm và những yêu cầu giúp đỡ cho người nhà đang hụt hơi, thiếu thở sẽ giảm dần.
Những chuyến xe chở oxy tất tả xuôi ngược sẽ từ từ giảm bớt và chấm dứt. Cơn bão virus đang rút lui, số mắc mới giảm mạnh. Điều này không phải do tác dụng của những hàng rào kẽm gai giăng mắc mà vì đã hết “nguyên liệu” cho virus hoạt động.
Trong 2 tháng qua, virus đã hoành hành trong các khu nhà hẻm hóc từ một người sang một nhà, từ một nhà sang một xóm như thể lửa đã cháy hết cây rừng. Mặt khác, mặt trận tiêm ngừa thần tốc của chính quyền đã vượt mức yêu cầu, tạo được miễn dịch cộng đồng.
Do vậy, số mắc mới sẽ giảm mạnh, số người phải nhập viện thu dung sẽ giảm dần và dừng lại. Tuy nhiên, “đầu ra” của các bệnh viện này vẫn sẽ tiếp tục tăng đáng lo ngại do các ca nặng tiếp tục nốt quá trình của bệnh. Con số tử vong sẽ tiếp tục làm buồn lòng xã hội, nhưng đó là những nạn nhân cuối cùng của trận dịch. Những đối tượng nguy cơ cao đã được tiêm ngừa, còn lại các học sinh là các đối tượng nguy cơ thấp vẫn sẽ phải được tiêm ngừa cho hết.
Dựa trên diễn biến này, chính quyền TP.HCM nên có kế hoạch sớm tái lập hoạt động bình thường của xã hội trong thời gian 5 – 7 ngày sắp tới. Việc giãn cách kéo dài sẽ gây hậu quả nặng nề về mọi mặt”.
Dường như cách nghĩ này cũng là điều mà trong tối 23-8, trong Công điện số 1102 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký đã nhấn mạnh rằng “Điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu”.
Giờ thì Thủ tướng đã kiêm luôn Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid, ông sẽ thêm quyền lực để thực thi điều mà mình đã đặt ra trước đó là ưu tiên hàng đầu là giảm tử vong.