Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam ứng cử Hội Đồng Nhân Quyền LHQ: triển vọng thấp

 

Việt Nam bị mất điểm vì ủng hộ Nga và vì vi phạm nhân quyền

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 29 tháng 9, 2022

http://machsongmedia.org

Từ năm ngoái Việt Nam đã tuyên bố ý định ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Ngày 4 tháng 8 vừa qua phái bộ Việt Nam ở LHQ gửi công văn cho Đại Hội Đồng LHQ chính thức công bố ứng cử và cung cấp bản cam kết để vận động phiếu bầu. Đọc bản cam kết: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/454/09/PDF/N2245409.pdf?OpenElement

Đây là lần 2 mà Việt Nam ứng cử vào cơ chế nhân quyền bao trùm này của LHQ. Thành lập năm 2006, Hội Đồng Nhân Quyền LHQ có 47 ghế phân bổ như sau: 13 ghế cho các quốc gia Phi Châu, 13 ghế cho các quốc gia Á Châu – Thái Bình Dương, 8 ghế cho các quốc gia Nam Mỹ và Caribê, 7 ghế cho các quốc gia Âu Châu và Phương Tây nói chung, và 6 ghế cho các quốc gia Đông Âu. Đọc thêm: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/membership

Một cách không chính thức, các quốc gia Á Châu – Thái Bình Dương thoả thuận rằng Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) lúc nào cũng phải có ít nhất 1 ghế. Năm 2013, Việt Nam đã trúng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ dù sở hữu một hồ sơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng là vì Việt Nam gần như độc diễn — có 3 quốc ASEAN ứng cử, nhưng 2 quốc gia kia (Singapore và Thái Lan) hầu như không vận động tranh cử mà nhường cho Việt Nam.

Năm nay Việt Nam không còn lợi thế như trước vì:

1. Việt Nam bị mất điểm trong con mắt của nhiều quốc gia khi chống lại việc trục xuất Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

2. Nếu không bỏ phiếu cho Việt Nam lần này thì vẫn có Malaysia, một quốc gia thuộc khối ASEAN, là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ cho đến hết năm 2024.

Trong tình thế đó, sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền có thể góp phần đẩy Việt Nam khỏi số 4 quốc gia dẫn đầu về số phiếu — lần tranh cử này có 6 ứng viên cho 4 ghế trống thuộc khu vực Á Châu – Thái Bình Dương.

“Về phần mình, chúng tôi vận động một số phái bộ ở LHQ nêu vấn đề Việt Nam đe doạ và trừng phạt các công dân đã hưởng ứng ngày quốc tế do chính LHQ khởi xướng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Đây là tấm gương rất xấu về thiếu tôn trọng các quy tắc của LHQ.”

Cụ thể, chính quyền Việt Nam vừa rồi đã sách nhiễu, đe doạ, cấm cản và thậm chí phạt tiền nhiều công dân chỉ vì hưởng ứng ngày 22 tháng 8 tưởng niệm các nạn nhân của các hành vi bạo lực trên căn bản tôn giáo hay niềm tin. Tháng 5 năm 2019, Đại Hội Đồng LHQ, trong đó có Việt Nam, đồng thuận thông qua nghị quyết ấn định ngày quốc tế tưởng niệm hàng năm này.

Theo TS Thắng, 29 tổ chức và 10 cá nhân đã ký thư chung do BPSOS khởi xướng, kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Minh Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo hay Niền Tin nêu vấn đề này tại Đại Hội Đồng LHQ trước cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 10 tới đây. Liên minh này gồm 37 quốc gia thành viên và 5 quốc gia quan sát viên.

BPSOS tiếp tục thu thập chữ ký và sẽ gửi bức thư chung kèm với danh sách chữ ký bổ sung cận ngày bỏ phiếu.

 

___________

Thông tin liên quan:

Quốc tế theo dõi thái độ của nhà nước Việt Nam về Ngày Quốc Tế 22 tháng 8

https://machsongmedia.org/vietnam/quyenconnguoi/1845-quoc-te-theo-doi-thai-do-cua-nha-nuoc-viet-nam-ve-ngay-quoc-te-22-thang-8.html

Thư chung do BPSOS khởi xướng: https://dvov.org/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.20-Joint-letter-to-IRFBA-Steering-Committee.pdf


 

 

Tin bài liên quan:

BPSOS – Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin: Cần một báo cáo tổng hợp về tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam

Do Van Tien

VNTB – Phản hồi bài viết của Ông Phạm Văn Nam

Do Van Tien

VNTB – Điều trần và chất vấn Việt Nam về vi phạm Quyền Trẻ Em tại trụ sở Liên Hợp Quốc

Do Van Tien

1 comment

Công Tâm 01.10.2022 5:55 at 17:55

Nhậu thịt chó như điên lại muốn ghi danh làm hòa thượng! VCL!

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo