VNTB- Vương Nghị đến Hà Nội với món quà 2 triệu liều vắc xin?

VNTB- Vương Nghị đến Hà Nội với món quà 2 triệu liều vắc xin?

Thới Bình

 

(VNTB) – Chuyện tặng vắc xin không đơn giản là chuyện “phước thiện tích đức” mà là thể hiện sức mạnh mềm để tranh thủ sự ủng hộ của Hà Nội.

 

Theo thông báo được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam theo lời mời của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 10 đến 12-9.

Trong thời gian đến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tham dự phiên họp thứ 13 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các bên liên quan cũng sẽ thảo luận về việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và duy trì sự công bằng toàn cầu, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.

Lần gặp gỡ này với Ngoại trưởng Vương Nghị, phía Việt Nam có thể nhận thấy đã có sự chuẩn bị về pháp lý khá chu đáo, khi trước đó ít hôm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1460/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ông Phạm Bình Minh làm Phó thủ tướng thường trực.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đảm nhiệm công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp. Các vấn đề ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ; hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Phó thủ tướng thường trực cũng sẽ quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông – hải đảo, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, các vấn đề về nhân quyền; dân tộc, tôn giáo, phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại…

Ông Phạm Bình Minh còn được giao phụ trách “Đặc xá”, một lãnh vực trước đây thường được giao cho một phó thủ tướng có liên quan đến ngành công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, thì trong số các lĩnh vực công tác chịu trách nhiệm, có “Chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Ông Phạm Minh Chính còn là Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông – hải đảo.

Điểm chung của hai chính khách họ Phạm nói trên, đó là cùng xuất thân trong ngành ngoại giao, và giờ cùng phối hợp nhau trong các vấn đề về Biển Đông – hải đảo.

Tổng hợp tin tức trên trang web Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani, năm 1984, ông Phạm Minh Chính tốt nghiệp đại học ở Rumani, trở về nước, bắt đầu sự nghiệp của mình. Ông được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học tại Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ (tên cũ của Bộ Công an).

Đến năm 1989, ông được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Rumani. Đây là thời điểm mà Rumani và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Tin tức cho biết vai trò của ông Phạm Minh Chính là trực tiếp xem xét, đánh giá sự biến chuyển của các nước Đông Âu, phục vụ cho đường lối của Việt nam trong thời kỳ này.

Năm 1996, Phạm Minh Chính được điều trở lại Việt Nam, công tác tại Bộ Nội vụ, chuyển thể thành Bộ Công an năm 1998. Ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Thư ký Tổng hợp Văn phòng Bộ Công an; Phó Cục trưởng phụ trách Cục, rồi Cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Bộ Công an.

Năm 2006, Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Những năm này, ông còn kiêm nhiệm vị trí Chuyên viên Cấp cao Văn phòng Chính phủ, là giảng viên đại học, giảng dạy tại các trường công an như Học viện Tình báo, Học viện An ninh nhân dân.

Như vậy, cùng với cựu Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, giờ đang là Phó Thủ tướng thường trực, cho thấy ‘bộ đôi’ hai chính khách họ Phạm này, khả năng sẽ khiến Ngoại trưởng Vương Nghị rất vất vả cho những câu chuyện ở buổi thảo luận về việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và duy trì sự công bằng toàn cầu, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.

Và có lẽ cũng cần để mắt tới món quà ít nhất là 2 triệu liều vắc xin Trung Quốc, sẽ theo chân Ngoại trưởng Vương Nghị đến Hà Nội trong vài ngày tới. Sở dĩ cần ‘để mắt’, vì chuyện tặng vắc xin không đơn giản là chuyện “phước thiện tích đức” mà là thể hiện sức mạnh mềm để tranh thủ sự ủng hộ của Hà Nội.

Cái sự “tranh thủ thiên hạ” này thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Tinh tế thì nhẹ nhàng, kín đáo, không để lộ ra bất cứ điều kiện nào và khiến người nhận cảm kích. Nhưng cũng có khi do bản chất của mối quan hệ bất bình đẳng muốn hình thành với nước khác, mà cách cho có phần quá lố, tạo phản cảm.

Với Ngoại trưởng Vương Nghị, có lẽ sẽ là thế ‘bề trên’ cố hữu ở mỗi lần công du Hà Nội.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)