VNTB – Xuống đường biểu tình mừng thắng lợi của bầu cử Quốc hội khóa XV

VNTB – Xuống đường biểu tình mừng thắng lợi của bầu cử Quốc hội khóa XV

Đông Đô

 

(VNTB) – Một khi lòng Dân đã quyết xuống đường biểu tình dù là tung hô hay phản đối, thì chắc hẳn Đảng không nỡ nào trấn áp kiểu như quân đội Miến Điện

 

Chắc chắn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV dưới sự dìu dắt của Bộ Chính trị khóa XIII, sẽ lại thành công tốt đẹp, và tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tại sao người dân Việt Nam không bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, với ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng, vì nhờ vào tài năng lãnh đạo kiệt xuất trong hai nhiệm kỳ vừa qua và nay sang nhiệm kỳ thứ 3, đã giúp “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như lời khẳng định liên tiếp trong năm 2020 và 2021 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi trả lời phỏng vấn của Thông Tấn xã Việt Nam (*).

Trước câu hỏi của phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam: “Diễn ra giữa bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới đang rất khó khăn, nhưng Đại hội XIII của Đảng vẫn rất thành công trên tất cả các phương diện. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến kết quả tốt đẹp này, thưa Tổng bí thư, Chủ tịch nước?”, câu trả lời của ông Nguyễn Phú Trọng có đoạn như sau:

“Dự thảo các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hòa quyện giữa “ý Đảng, lòng Dân”, thể hiện quyết tâm và ý chí vươn lên của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Vậy thì người dân Việt Nam sao lại không chủ động xuống đường biểu thị tình cảm của “ý Đảng, lòng Dân” như hưởng ứng lời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng?

Có người ý kiến: muốn xuống đường để ăn mừng thành công của Đại hội Đảng XIII, của bầu cử Quốc hội khóa XV lắm chứ, nhưng ngại chuyện thủ tục hành chánh cho ba cái chuyện xin xỏ giấy tờ.

Một luật sư mách nước kiểu gạch đầu dòng như vầy về lập luận cho chuyện rủ rê nhau từng nhóm cùng xuống đường biểu tình:

Thứ nhất, Điều 25 Hiến pháp 2013, ghi, “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Thứ hai, Điểm 4.1 mục 4 Thông tư 09/2005/TT-BCA ngày 05/09/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, quy định:

“4. Quy định về hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng

4.1. Hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng theo quy định của Nghị định số 38 và hướng dẫn tại Thông tư này là những trường hợp tổ chức tập trung từ 5 người trở lên tại các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi người như vỉa hè, lòng đường, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng; tại khu vực trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội hoặc tại những nơi công cộng khác nhằm mục đích đưa ra yêu cầu hoặc kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc nhằm đưa ra những yêu cầu, kiến nghị về những vấn đề có liên quan chung đến đời sống chính trị – xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác”.

Thứ ba, từ hai ‘thứ’ ở trên, với tam đoạn luận toán học, suy ra cho thấy người dân có thể từng nhóm từ dưới 04 người thực hiện quyền biểu tình hợp pháp, không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Và nhiều nhóm hợp pháp không có tổ chức cũng tạo thành các cuộc biểu tình.

Một khi lòng Dân đã quyết xuống đường biểu tình dù là tung hô hay phản đối, thì chắc hẳn Đảng không nỡ nào trấn áp kiểu như quân đội Miến Điện, đến nỗi Ngoại trưởng Singapore đã phải thốt lên rằng “It is the height of national shame for the armed forces of any country to turn its arms against its own people  – Sự tột cùng của ô nhục quốc gia là các lực lượng vũ trang ở bất kỳ quốc gia nào ra tay chống lại chính người dân của mình…

 _____________

Chú thích:

(*) https://kiemsat.vn/dat-nuoc-ta-chua-bao-gio-co-duoc-co-do-to-lon-vai-tro-va-vi-the-cao-nhu-ngay-nay-56520.html;

 http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Tong-Bi-thu-Chu-tich-nuoc-Nguyen-Phu-Trong-Phat-huy-suc-manh-va-y-chi-vuon-len-cua-dan-toc/423168.vgp

***

Nếu ngại ‘mách nước’ ở trên về chuyện xuống đường biểu tình, thì người dân có thể chờ vào chuyện lập pháp khóa XV của Quốc hội, khi dự luật biểu tình lâu nay được giao cho Bộ Công an soạn thảo, thì khóa XV, có 03 tướng và 1 tá công an được ‘Đảng cử’, nên tin rằng các vị đại biểu hành pháp này sẽ sắm vai lập pháp tốt hơn ở yêu cầu thông qua dự luật biểu tình:

1. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

3. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)