VNTB – Y tế TP.HCM chuẩn bị kịch bản ‘bệnh nặng về Covid’ đột ngột tăng cao

VNTB – Y tế TP.HCM chuẩn bị kịch bản ‘bệnh nặng về Covid’ đột ngột tăng cao

Hồng Dân

 

(VNTB) – hiện tại mới chỉ có TP.HCM là chuẩn bị kỹ lưỡng những kịch bản về khả năng tái bùng dịch Covid-19 sau Tết Quý Mẹo 2023

 

Ở Việt Nam, tháng Giêng có rất nhiều lễ hội, và khi dịch Covid vẫn là nỗi ám ảnh thì chuyện khách Trung Quốc du xuân Việt Nam, xem ra có thể tạo những nguy cơ cho lây lan…

Một báo cáo từ WHO mà báo chí Việt Nam nhận được vào sáng ngày mồng Năm Tết, tức 26-1-2023 (giờ Việt Nam), số ca mắc mới về Covid-19 của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong những ngày cuối tháng 12-2022, trong khi số ca nhập viện và tử vong đạt đỉnh hồi đầu tháng 1 năm nay.

Số liệu do Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc tổng hợp  từ ngày 9-12-2022 đến 23-1-2022 và gửi đến WHO ngày 25-1, chỉ gồm dữ liệu từ Trung Quốc đại lục, tức không bao gồm các đặc khu kinh tế và vùng lãnh thổ Macau, Hồng Kông. Trong biểu đồ số ca đến tư vấn tại các phòng khám sốt, “đỉnh” là 2.867 triệu lượt vào ngày 22-12-2022, và sau đó giảm dần cả khu vực nông thôn và thành thị xuống còn 63.000 ca vào ngày 23-1, tức giảm 97,8% so với mức đỉnh.

Từ ngày 3-1-2023, số ca nhập viện được phân loại là “nghiêm trọng” tăng nhanh và đạt mức cao nhất là 128.000 ca vào ngày 5-1-2023, sau đó giảm dần còn 36.000 vào ngày 23-1-2023, giảm 72% so với đỉnh. Từ ngày 13 đến ngày 19-1-2023, có 12.658 ca tử vong mới liên quan đến Covid-19.

Số ca tử vong liên quan Covid-19 được chính thức công bố không bao gồm những người chết tại nhà.

Về các biến chủng Covid-19, từ ngày 26-9-2022 đến ngày 23-1-2023, có 18.906 trình tự gien virus SARS-CoV-2 đã được phân tích trên cả nước Trung Quốc, cho kết quả BA.5.2 chiếm 70,8%, BF.7 chiếm 23,4% và là các dòng lưu hành phổ biến nhất. BF.7 chiếm ưu thế ở hai thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân, trong khi BA.5.2 chiếm ưu thế ở hầu hết các tỉnh khác.

Liên quan mối lo về khả năng ‘du nhập’ tiếp dịch bệnh Covid đến từ du khách nước ngoài, ghi nhận trong ngày 25-1-2023, TP.HCM có 15 ca khám bệnh vì Covid-19, và sau đó có 12 ca được y lệnh nhập viện để điều trị. Tính đến hết ngày 25-1-2023, các bệnh viện của TP.HCM có 21 ca Covid đang điều trị, trong đó có 7 ca nặng cần hỗ trợ hô hấp. Hiện, có 3 ca đang thở máy xâm lấn nhưng trong số đó có đến 2 ca từ tỉnh chuyển đến.

So với các địa phương trong cả nước thì đến hiện tại mới chỉ có TP.HCM là chuẩn bị kỹ lưỡng những kịch bản về khả năng tái bùng dịch Covid-19 sau Tết Quý Mẹo 2023.

Theo đó, hôm 16-1-2023, với tình huống giả định xuất hiện biến thể phụ mới của Omicron tại TP.HCM và có nhiều trường hợp mắc bệnh nặng tăng cao, Sở Y tế TP.HCM đã kích hoạt cho Bệnh viện dã chiến số 13 hoạt động trở lại với quy mô 100 giường hồi sức tích cực. Thời gian chuẩn bị để bệnh viện chính thức tiếp nhận người mắc Covid-19 nặng là 24 giờ.

Buổi diễn tập được bắt đầu với bối cảnh Trung tâm Cấp cứu 115 đang chuyển 03 ca bệnh Covid-19 từ Bệnh viện X đến Bệnh viện dã chiến số 13. Người bệnh trong tình trạng đang thở oxy mask 8 lít/phút, nhịp thở 30 lần phút, HA 10/6, nhiệt độ 39 độ C. Nhân viên y tế tại khu Hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến số 13 đã tiếp nhận thông tin và sẵn sàng để nhận bệnh.

Sau khi thăm khám, nắm thông tin tình trạng của người bệnh Covid-19, Bệnh viện dã chiến số 13 lập tức tổ chức họp hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Theo thông báo, về yêu cầu đối với công tác chuẩn bị thuốc, trang thiết bị y tế, Sở Y tế TP.HCM đã huy động và sẵn sàng phục vụ cho 100 giường hồi sức. Cụ thể mỗi giường hồi sức cần phải có 1 máy thở, 1 monitor, tủ dụng cụ phục vụ cho hồi sức người bệnh nặng (dây máy thở, catheter, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ…). Như vậy, trong vòng 24 giờ cần phải có tổng cộng 100 giường hồi sức sẵn có, 100 máy thở (có sẵn 30 cái, huy động 70 cái), 100 monitor (có sẵn 25 cái, huy động 75 cái); 2 X-quang di động (có sẵn).

Để chăm sóc 100 người bệnh nặng cần hồi sức, sẽ có 54 bác sĩ (trong đó có ít nhất 27 bác sĩ được đào tạo về hồi sức cấp cứu) và 108 điều dưỡng được điều động từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)