Việt Nam Thời Báo

Sân golf không chỉ có… sân golf

Tuổi Trẻ
TTO – Trong khi nhiều người đề nghị thu hồi sân golf để “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất, thì theo những tư liệu dự án này, những biệt thự, nhà hàng, khu căn hộ, khách sạn sẽ lần lượt mọc lên trong sân golf…
Sân golf không chỉ có... sân golf
Bản công bố thông tin để đấu giá cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Long Biên, trong đó khẳng định sân golf sẽ có cả biệt thự, căn hộ, trường học…
Bộ Quốc phòng 
nói không…
Cụ thể, tại văn bản gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội, UBND TP.HCM và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vào ngày 22-4-2014, bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó là ông Phùng Quang Thanh cho biết dự án sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất được triển khai theo quy định hiện hành, phù hợp quy hoạch sân golf VN đến năm 2020.
Chủ trương đầu tư đã được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở đề nghị của 8 bộ, ngành gồm: Xây dựng, TN&MT, GTVT, Tài chính, KH&ĐT, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban TDTT quốc gia. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý cho phép đầu tư.
Văn bản này khẳng định: “Trong khu vực sân golf không có các nhà hàng, khách sạn. Dù dự án đã được duyệt nhưng Bộ Quốc phòng không cho phép triển khai”.
… Doanh nghiệp 
nói một nẻo
Tuy nhiên, theo bản công bố thông tin chào bán cổ phần tại Công ty CP đầu tư Long Biên (chủ đầu tư sân golf Tân Sơn Nhất) ngày 24-7-2014, tức sau thời điểm Bộ Quốc phòng trình báo cáo kể trên khoảng ba tháng, doanh nghiệp lại công khai nội dung khác hẳn.
Bản công bố này nói rõ tại sân golf Tân Sơn Nhất, ngoài sân golf 36 lỗ, công ty còn tính toán làm khu biệt thự, khu căn hộ cao cấp, khu trường học và khách sạn cao cấp… với tổng vốn đầu tư dự kiến là 5.443 tỉ đồng.
Thời gian khai thác toàn dự án là 50 năm. Diện tích đất dành cho các khu nhà ở cho thuê trong sân golf này là 124.519m2.
Không chỉ vậy, trên trang web hiện nay của Công ty CP đầu tư Long Biên giới thiệu về sân golf Tân Sơn Nhất cũng ghi rõ ngoài nhà hàng Him Lam tiêu chuẩn 4 sao, trung tâm hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace, sẽ có hàng loạt biệt thự cao cấp, căn hộ và khách sạn…
Theo tính toán được nêu trong bản công bố thông tin ngày 24-7-2014, giá cho thuê căn hộ tại khu vực sân golf lên tới 30 USD/m2/tháng; biệt thự là 50 USD/m2. Giá khách sạn khoảng 2,1 triệu đồng/phòng.
Trường học tiêu chuẩn quốc tế học phí 5 triệu đồng/tháng đối với nhà trẻ và 10 triệu đồng/tháng đối với cấp I và cấp II…
Sẽ dành gần 10ha xây khách sạn, biệt thự…
Khi công bố công tin về dự án này, Công ty CP đầu tư Long Biên đã viện dẫn quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 18-4-2011 của UBND Q.Tân Bình về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu sân golf và dịch vụ Tân Sơn Nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo đó, diện tích đất sân golf và các công trình phụ trợ tại sân golf Tân Sơn Nhất là 132ha; đất xây dựng khách sạn 5 sao, nhà hàng, TDTT, trường học xấp xỉ 7ha; đất khu nhà ở, cho thuê (gồm biệt thự và căn hộ) là 9,75ha.
Nghĩa là khi hình thành dự án, những ông chủ sân golf đã xác định: sân golf Tân Sơn Nhất không chỉ là sân golf!

Tin bài liên quan:

VNTB – Hịch quan tham

Phan Thanh Hung

Ông Chung khôn ngoan hay lừa bịp?

Phan Thanh Hung

Giáo sư Ngô Bảo Châu ‘có quan điểm trái với sự giáo điều’

Phan Thanh Hung

3 comments

Nặc danh 08.06.2017 7:59 at 07:59

Trong khi TBT Nguyễn Phú Trọng và tam trụ triều đình đều sợ hãi (hay đồng loã) việc làm thối tha ngang ngược bất chấp của bộ quốc phòng đó là chiếm dụng đất sân bay quốc gia để làm sân gôn, nhà hàng, biệt thự … thì thật là tuyệt vời khi báo Tuổi Trẻ đã thẳng thắn lên án và đề nghị lấy lại sân gôn để mở rộng và giải cứu sân bay, với đề nghị này báo tuổi trẻ xứng đáng là điểm sáng và đi đầu trong làng báo nô lệ. Xin cảm ơn báo Tuổi trẻ và các tác giả.

Reply
Nặc danh 09.06.2017 1:00 at 01:00

Báo tuổi trẻ vào cuộc có NGHĨA THÌ RẰNG LÀ SÂN GOLF ĐẢ ĐƯỢC BẬT ĐÈN XANH XOÁ SỔ ? thật là vô lý và ngược đời KHI ĐẤT ĐAI LÀ SỞ HỬU TOÀN DÂN DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ NHƯNG KHÔNG TỐNG CỔ BỌN LẤY SÂN BAY LÀM SÂN GLOF UY HIẾP NGHIÊM TRỌNG VIỆC CẤT HẠ CÁNH VÀ LÀM RỐI LOẠN XẢ HỘI MỘT CÁCH BÁT CÔNG PHỤC VỤ CHO MỘT NHÚM NGƯỜI TRONG KHI TOÀN XẢ HÔI HÀNG NGÀY PHẢI MẤT ĐI HÀNG TỶ ĐỒNG VÌ KẸT XE?
xIN NÓI NGOÀI LỀ VỀ VNCH ! SỰ THÁO CHẠY CỦA VNCH ! CHỈ VÌ KINH DOANH VÀ CHO VỢ CON ĐI THEO VÀO SỐNG TRONG CÁC DOANH TRẠI MÀ KHI CÓ BIẾN HỌ CHỈ BIẾT ÔM VỢ CON MÌNH MÀ THÁO CHẠY LO CHO GIA ĐÌNH ? NGÀY NAY CÒN HƠN THẾ KHI QUÂN ĐỘI THAM GIA KINH TẾ THÌ MẤT NƯỚC LÀ CHUYỆN THẤY TRƯỚC .AI CỦNG LO KIẾM TIỀN BỎ TÚI THÌ AI LO CHO QUỐC GIA KHI HỬU SỰ ! LIỆU CÁC BINH SĨ CÓ MUỐN CHIẾN ĐẤU KHI BIẾT RẰNG CÁC CẤP CHỈ HUY CỦA MÌNH CHỈ LÀ BỌN CƠ HỘI VÀ LÀM GIÀU ,LÀM GÌ CÓ QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC GÌ Ở ĐÂY " PHẢI CẤM TRIỆT ĐỂ KHÔNG MỘT ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI CÔNG AN NÀO ĐƯỢC LÀM KINH TẾ ! ĐÓ LÀ MỘT HIỂM HOẠ TIỀM ẨN ! LIỆU TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ KINH DOANH NẦY KHÔNG CÓ GIÁN ĐIỆP ,NẾU CHỈ VÌ TIỀN THÌ CÓ TIỀN LÀ XONG ,

Reply
Huong Nguyen 09.06.2017 1:42 at 13:42

Bác ' Nặc Danh " đã comment về điều này thì hoàn toàn sai sai đến 100% , trước năm 75 vợ con của người lính VNCH thuộc binh chủng Không Quân sống bên trong phi trường không phải vì kinh doanh , mà vì theo chồng , vợ con họ sống trong khu cư xá ( còn gọi là khu gia binh ) ai có tiền hay có nhà riêng thì ở nhà bên ngoài bất cứ binh chủng nào như bộ binh cũng đều có cư xá dành cho vợ con lính bên trong quân trường cả , ….nhung nên nhớ rằng những dãy nhà xây dành cho gia đình ở hoàn toàn không chiếm miếng đất nào của phi trường ,……. trong khi hiện nay là sân Golf đã là sân để chơi golf phải chiếm diện tích rất là rộng lớn , bất cứ một người lính VNCH hay ông to mặt lớn nào cũng không được quyền làm điều này còn việc kinh doanh……. không phải là nhà hàng mà là tư nhân bên ngoài đấu thầu được trúng thì mở bán thức ăn nhưng hoàn toàn nằm trong căn cứ của KQ ….cũng còn gọi là Cậu Lạc Bộ KQ bán thực phẩm nước uống , căn cứ Không quân mặc dù nằm bên trong vòng đai của phi trường nhưng biệt lập không có chút dính dáng nào đến phần đất của phi trường cả , đây là vấn để an toàn cho phi đạo , trạm không hành , trạm không lưu , cơ khi ..v.v… và máy bay khi hạ cũng như cất cánh , thậm chí ngay cả hangar ( ụ để máy bay )……… cũng không được có 1 căn phòng nào ở gần nữa cơ mà ! phần dành riêng cho phi trường gồm Dân sự và quân sự rất là rộng bắt buộc phải đúng theo tiêu chuẩn quốc tế ,………… nên chuyện mà bị chiếm hữu đất đai để làm sân golf hay nhà hàng chắc chắn chỉ có ở VN dưới chế độ XHCN mà thôi trên Thế giới kể cả thời VNCH cũng chưa hề có……..
còn chuyện lính KQ của VNCH ôm vợ con tháo chạy , không phải vì đất nước lâm nguy cần đánh giặc để bảo về quê hương mà là đã mất nước và lọt vào tay CS đỏ rồi nên bắt buộc phải chạy trốn CS ( những người còn kẹt lại chạy không kịp đã bị tù cải tạo ít nhất là 7 năm có người 19 năm nay đã qua Mỹ diện HO ) mà thôi không phải chỉ có quân lính mà ngay cả người dân già trẻ lớn bé đều chạy mà ! , chạy bán sống bán chết ra biển , lính KQ có máy bay thì lên máy bay để bay ra khỏi đến đảo Guam , phần đông linh KQ có Phương tiện là máy bay nên đã đi trước ngày 30 tháng 4 năm 75 , phải nói là kể từ lúc Mỹ bắt tay với Trung Cộng buông rơi Miền Nam rút toàn bộ quân linh và cắt viện trợ năm 1973 , thì hầu như người lính si quan nào cũng rõ là Miền Nam sẽ mất vào tay CS nhưng chưa biết lúc nào vì vũ khí xăng , kinh phí không còn thì chuyện mất Miền Nam chỉ là tất yếu mà thôi ,chuyen da la qua khu , bay gio nguoi con o lai VN thi chung tay xay dung dat nuoc lam sao cho VN sach , dep , va vung manh ..

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.