Sáng nay, Bộ Quốc phòng họp báo về quân đội làm kinh tế

Lúc 10 giờ 30 sáng nay (13-7), tại khách sạn Tân Sơn Nhất (quận Phú Nhuận, TP.HCM), Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức họp báo giới thiệu về quân đội tham gia hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.
Đó là thông tin được đưa ra từ Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam).
Trong sáng hôm qua (12-7), đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng hai vị tướng trong Thường vụ Quân ủy Trung ương là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra và làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói tại buổi làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG GIANG
Tại đây, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có bài phát biểu dài gần 45 phút để nói về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề các doanh nghiệp quân đội tham gia hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng. Xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là một chức năng nhiệm vụ chiến lược lâu dài của quân đội và phấn đấu là một nguồn lực quan trọng để đẩy mạnh mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Bộ trưởng Lịch cũng khẳng định, nhiều DN quân đội làm kinh tế rất năng động, sáng tạo, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước và trở thành những đối tác kinh tế có uy tín, có thương hiệu như tập đoàn Viettel ở lĩnh vực viễn thông, Tổng công ty Tân Cảng ở lĩnh vực dịch vụ cảng biển, công ty trực thăng ở lĩnh vực bay dịch vụ, Ngân hàng cổ phần quân đội trong lĩnhvực ngân hàng… Ông Lịch cho đây là niềm tự hào không chỉ của quân đội mà còn cả đất nước, minh chứng rằng chủ trương làm kinh tế của các doanh nghiệp quân đội là chủ trương đúng đắn.
“Như vậy có thể thấy nhiệm vụ tham gia xây dựng phát triển kinh tế đã, đang và sẽ là một chức năng nhiệm vụ của quân đội chúng ta. Tôi mong rằng quan điểm nhất quán này được quán triệt xuyên suốt trong mọi hoạt động xây dựng, chiến đấu trong mọi thời kỳ”- ông Lịch nói và cho rằng cquân đội không chỉ làm nhiệm vụ kinh tế thuần túy mà phải kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng.
Theo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (3)
  • comment-avatar
    Nặc danh 7 years

    Tôi chỉ có kiến nghị nho nhỏ thế này . OK thì cũng được, coi như quân đội làm kinh tế là chủ trương lớn của Đảng. Điều này cũng không khác gì lắm với thế giới, aka, tư bẩn -cho các dư luận viên có cớ để bào chữa-, vì ngay cả nước Mỹ đang giãy chết này cũng thế . Sinh viên ngành kinh tế tốt nghiệp cũng có thể kiếm việc ở bộ quốc phòng . Có lẽ điều mà nhân dân nói chung & trí thức nói riêng lo ngại là tính chuyên môn của quân đội Đảng -nói "quân đội nhân dân" là âm mưu nham hiểm đòi loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng đ/v quân đội- trong nhiệm vụ bảo vệ chế độ & Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa .

    Đúng, trận Đoàn Văn Vươn là 1 trận đánh đẹp & chiến thắng vẻ vang . Mọi người tham dự, như Đại tá Đỗ Hữu Ca, đều được lên chức & thưởng . Nhưng trận Đồng Tâm vừa rồi đã làm cho những người xưa nay lo lắng về sự tồn vong của Đảng ở vị trí lãnh đạo độc tôn rất quan ngại . Và lý do rất chính đáng . Kết quả ở Đồng Tâm là 1 số không to tổ bố, từ ngày nay, to vãi cả linh hồn . Danh hiệu "Còn Đảng còn mình" bị hoen ố từ đây . Nếu sử dụng đơn vị ở Đồng Tâm để bảo vệ Đảng lúc có biến, chắc chắn Đảng sẽ phải a-lô đồng chí-anh em, hy vọng còn kịp .

    Vì vậy, tôi ủng hộ chủ trương quân đội-công an làm kinh tế của Đảng, nhưng đồng thời cũng mong, và nhấn mạnh, quân đội-công an nước mình (rất) cần chuyên môn hóa hơn nữa để có thể làm tròn một cách xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ .

  • comment-avatar
    Nặc danh 7 years

    Quân đội làm kinh tế thì mới giữ được cái đuôi "định hướng XHCN". Nếu đảng không để cho các nhóm lợi ích của đảng nắm giữ kinh tế nhà nước thì cái đuôi sẽ đứt như con nòng nọc.

  • comment-avatar
    Nặc danh 7 years

    Xin thưa làm kinh tế không có nghĩa là chiếm đất vàng ở các thành phố để chia chác, bán, cho thuê, càng không có nghĩa là chiếm đất sân bay quốc gia để làm sân gôn, làm nhà hàng, biệt thự, chia lô bán nền, thậm chí chiếm cả lộ giới giao thông, thật quá ngang ngược.