Việt Nam Thời Báo

Tự do báo chí tiến chậm hơn dân chủ tại Miến Điện

RFA 2017-06-06

Một sạp báo ở Yangon, Miến Điện. Ảnh minh họa.

Một sạp báo ở Yangon, Miến Điện. Ảnh minh họa.

 AFP


Tình hình tự do báo chí ở Myanmar vẫn chưa có cải thiện rõ rệt một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình trở thành lãnh đạo không chính thức của quốc gia này.
Theo Ủy ban Bảo vệ các Ký giả (CPJ), một tổ chức phi chính phủ quốc tế, trích lời các phóng viên Myanmar cho biết như vậy hôm 5 tháng 6.
Ông Kyaw Zwa Moe, biên tập viên mảng tiếng Anh của tờ The Irrawaddy xuất bản bởi những người Myanmar lưu vong, cho biết luật pháp và thị trường độc quyền ở Myanmar vẫn hạn chế không gian đối với báo chí độc lập, trong khi Myanmar không có chính sách rõ ràng về tiếp cận thong tin, giới chức chính phủ không thân thiện với báo chí.
Ông Kyaw Zwa cho biết mặc dù chính phủ của bà Suu Kyi không áp dụng những hạn chế mới lên các phóng viên nhưng chính phủ mới cũng chưa làm đủ để sửa đổi hay loại bỏ những luật khắc khe đối với báo chí được đưa ra từ thời chính phủ quân nhân trước kia bao gồm cả lệnh cấm việc đưa tin có ảnh hưởng đến an ninh và đoàn kết quốc gia.
Những phóng viên Myanmar cũng cho CPJ biết vẫn còn nhiều chủ đề bị kiểm duyệt bao gồm các trường hợp tham nhũng cấp cao, chỉ trích về tôn giáo, bạo lực cấp địa phương, các hoạt động của quân đội.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.