Việt Nam Thời Báo

VNTB – Chương Trình bảo lãnh người tỵ nạn đến Hoa Kỳ Welcome Corps

Lethi

 

(VNTB) – Welcome Corps là chương trình bảo lãnh người tỵ nạn được chính phủ Mỹ nâng đỡ và giám sát 

 

Bao nhiêu năm trước…

Chỉ một thời gian rất ngắn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 125 000 người Việt Nam từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã được định cư trên đất Mỹ nhờ có biết bao nhiêu người Mỹ nhận bảo trợ với tư cách là một cá nhân, một gia đình, một nhóm, một cộng đoàn trong Nhà Thờ. Cho đến những năm 1980-2000, Migrationpolicy.org ghi nhận con số này đã gia tăng 26%. Đến 2017, con số người Mỹ gốc Việt sinh sống trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ đã lên đến 1,300,000 người.

Từ đó, đã có bao giờ những người Việt tỵ nạn năm xưa nghĩ đến trở thành người bảo lãnh tỵ nạn, như những người Mỹ từng sửa soạn nơi ăn, chốn ở, dẫn đi xin việc, xin học, dậy lái xe, giúp đưa đi bác sĩ, an ủi lắng nghe nỗi lo lắng cho người thân yêu chưa rõ tin tức nơi giải đất khốn khổ xa xôi? Đã có bao giờ những người Việt tỵ nạn năm xưa, nay có nhà cửa khang trang, công ăn việc làm tốt, đã ước mơ làm được như những người Mỹ đó, bảo lãnh những người Việt Nam khốn khổ vẫn còn sống lây lất 20 chục năm, thậm chí đã mất mạng, mà giấc mơ định cư vẫn chưa là hiện thực, vì lý do bị đàn áp tôn giáo, bị chính quyền kỳ thị, từng bị bỏ tù, bị truy nã v.v.?

Đã 49 năm, kể từ những ngày đầu làm người tỵ nạn, từng mong chờ có người bảo lãnh ra trại. Hôm nay, những người Mỹ gốc Việt được hồng ân có thể trở thành như những người Mỹ năm xưa, mở cửa nhà, mở tay, mở lòng đón nhận chính người Việt Nam kém may mắn còn kẹt lại, không kể tôn giáo, chủng tộc…  mà chúng ta vẫn thường xót xa, thương cảm sẵn lòng làm…từ thiện!

 

Hôm nay…

Cánh cửa đang mở lần nữa qua chương trình Welcome Corps [1], cơ hội phục vụ dành cho tất cả mọi người Mỹ mở rộng lòng giúp những người tỵ nạn khắp nơi trên thế giới chưa có được một cuộc sống tự do và an ninh. Như vậy, người Mỹ gốc Việt hôm nay thật sự có cơ hội giúp bảo lãnh người tỵ nạn, nhất là tỵ nạn người Việt Nam.

Chỉ với một số tiền có thể dành mua một món đồ ưa thích, bạn có thể là cầu nối dẫn đến cuộc sống an toàn cho một nạn nhân đang sống vật vờ trong sợ hãi cả hàng chục thập kỷ qua, cho họ cơ hội trở thành người Mỹ, tự mình xây dựng hạnh phúc trong nhân phẩm. Chỉ cần $2,500 cho một đầu người được bảo lãnh, mỗi người Mỹ gốc Việt có thể cùng gia đình, bạn bè (trên 18t) đứng ra lập những nhóm 5 người bảo lãnh cho người Việt Nam khốn khổ còn kẹt lại ở Thái Lan, y như chính mình đã được bảo lãnh năm xưa.

Tham gia chương trình Welcome Corps là cơ hội cho những người Mỹ gốc Việt đứng vào chỗ những người Mỹ ngày xưa, những người vẫn từng là những tấm gương chúng ta muốn noi theo, để cố gắng đi tới thành tựu như ngày nay.

 

Nhóm bảo trợ

Nhóm bảo trợ có vai trò hướng dẫn người tỵ nạn tìm đến bất kỳ nguồn phúc lợi công cộng nào mà họ có đủ điều kiện nhận như tiền hỗ trợ có hạn kỳ, tiền hỗ trợ thực phẩm, hỗ trợ y tế, bệnh viện, thuốc men, sinh sản.. Chương trình dinh dưỡng bổ sung đặc biệt dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Ngay cả quỹ Trợ cấp nạn nhân từng bị tra tấn, trợ cấp học tiếng Anh cho người lớn tuổi, trợ cấp đào tạo cho người trẻ còn trong độ tuổi…

Người đại diện của nhóm 5 người bảo lãnh sẽ qua 4 tiếng đào tạo trực tuyến rất chi tiết về vai trò của nhóm để rõ việc họ phải làm trong thời gian sửa soạn, cũng như trong thời gian ba tháng kể từ khi đón tiếp người tỵ nạn tại phi trường [2]. Ví dụ như từ phi trường đến nơi ở ban đầu, nên lưu ý về nhu cầu thể lý và tâm lý của người mới đến, họ có thể sẽ mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài, hoặc, nếu có trẻ em thì sẽ cần ghế đặc biệt chẳng hạn.

 

Quyền lợi của người tỵ nạn

– Trong vòng 3 tháng, người tỵ nạn sẽ được lo nơi ăn chốn ở và hướng dẫn hội nhập qua sinh hoạt mỗi ngày với sự giúp đỡ của nhóm bảo trợ (số tiền ký quỹ khoảng $2,500/người cho thời gian này bao gồm tiền nhà và những vật dụng tối thiểu như đồ đạc trong nhà, quần áo, đồ dùng cho trẻ em, tiền túi cho 30 ngày, thức ăn hoặc cho tới khi nhận được phụ cấp về dinh dưỡng hoặc chính người tỵ nạn có khả năng tự lo. Khi làm đơn, chỉ cần chứng minh ít nhất 60% con số đòi hỏi, tương đương với $1,500, số còn lại có thể là một con số bao gồm cả những đóng góp bằng hiện vật và dịch vụ)

– Họ sẽ được giúp ghi tên học tiếng Anh, tìm việc làm, học lái xe, hoặc xử dụng các phương tiện di chuyển công cộng, tìm biết những cơ quan y tế, giáo dục, xã hội, học lấy hẹn với phòng mạch bác sĩ, làm quen với những cơ quan chuyên giúp người tỵ nạn v.v.

– Hướng dẫn tìm việc làm là một công tác quan trọng được sự giúp đỡ tận tình của chính phủ, dưới nhiều hình thức, ví dụ như chương trình tài trợ kết hợp. [3]

– Nói chung, nhóm bảo trợ cam kết giúp người tỵ nạn tự lập được càng sớm càng tốt.

Người tỵ nạn sẽ được hưởng phúc lợi và dịch vụ tương tự như những người VN tỵ nạn đầu tiên đã được hưởng thời gian đầu đến Mỹ, từ 1975. Các phúc lợi bao gồm:

– Trợ cấp y tế

– Hỗ trợ y tế cho người tỵ nạn

– Hỗ trợ ngắn hạn cho các gia đình cần được nâng đỡ (TANF)

– Hỗ trợ tiền mặt cho người tị nạn

– Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP)

– Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC)

– Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI)

– Dịch vụ hoạch định giải quyết vấn nạn, ESL (học tiếng Anh) và tìm việc làm

– Chương trình phát triển khả năng dành cho phụ nữ

– Vườn trẻ, cũng các dịch vụ hỗ trợ đã được biết khác như Preferred Communities, Matching Grant, và Chương trình Hỗ Trợ các Nạn Nhân từng bị tra tấn.

Tùy mỗi tiểu bang [4], các trang Web của Văn Phòng Tái Định Cư Người Tỵ Nạn cấp tiểu bang [5] đều có thông tin về các phúc lợi và dịch vụ có sẵn. Đó có thể là các thông tin về hỗ trợ tiền mặt và thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, các chương trình dành cho người học tiếng Anh, hỗ trợ tìm việc làm, v.vv

Vé máy bay [6] sẽ được cơ quan IOM [7] (International Organization for Migration) mua giúp dưới hình thức cho mượn và người tỵ nạn sẽ nhận được giấy yêu cầu hoàn trả vào tháng thứ 6 sau ngày đến định cư. Người tỵ nạn sẽ được hưởng quy chế hoàn trả vé máy bay định cư của mình bằng một số tiền cố định, mỗi tháng, trong một thời gian. Khi chu toàn việc hoàn trả này, người tỵ nạn đang có cơ hội xây dựng tín nhiệm về khả năng trả góp cho những tính toán lớn hơn cho chính mình sau này, ví dụ như mượn tiền mua xe, mua nhà, hay làm ăn. 

 

Cùng nhau xây dựng nước Mỹ

Tóm lại, mỗi người đứng bảo lãnh tỵ nạn chung trong một nhóm 5 người qua chương trình Welcome Corps đều đang góp tay xây dựng xứ Mỹ một cách thiết thực, bằng cách giúp những người lương thiện cần cơ hội học và thực tập trở thành những công dân Mỹ có trách nhiệm và tự lập, sau này có thể giúp lại người khác trong tương lai. Chương trình Welcome Corps được đề ra trong những điều kiện thật công bằng, được nâng đỡ và giám sát bởi chính phủ Mỹ, để giúp kẻ hôm nay là tỵ nạn, ngày mai sẽ là người hàng xóm tốt của chính tôi và gia đình tôi.

 

____________________

Tham khảo: 

[1] https://welcomecorps.org/about/

[2] https://welcomecorps.org/become-a-sponsor/sponsorship-duties/

[3] https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/matching-grants

[4] https://refugeewelcome.org/state-resources/

[5] https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees

[6] https://uscripayments.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

[7] https://www.iom.int

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Lễ Bố Tát tại Tịnh Xá HươngThiền ở Virginia, Hoa Kỳ

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – ‘Tị nạn’ là kị huý? 

Do Van Tien

VNTB – Tiến bộ ngoại giao với Triều Tiên sẽ phát triển thành hỗn loạn khu vực?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.