VNTB – Đã ca ngợi Thích Chân Quang rồi còn sợ gì mà phải gỡ bài?

VNTB –  Đã ca ngợi Thích Chân Quang rồi còn sợ gì mà phải gỡ bài?

Phạm Lê Đoan

 

(VNTB) – Bài đăng của VTV Cab “ca ngợi” nhân tài đất Việt Thích Chân Quang đã được gỡ xuống sau ít giờ đăng tải…

 

Cộng đồng mạng đang lan truyền nhiều trích đoạn clip có nội dung thuyết giảng của nhà sư Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tông Phật Quang, với ý tứ gây tranh luận, như: Ai cũng thích du lịch, nhưng đi cho đến hết phước, hết thời gian, hết sức lực rồi tàn đời là có thật. Ta hãy dành tuổi thanh xuân để cống hiến chứ đừng hưởng thụ hoặc mãi mãi cống hiến chứ không hưởng thụ, đó sẽ là cuộc sống đẹp – nhà sư Thích Chân Quang nói cụ thể rằng: “Lúc còn trẻ mà đam mê đi du lịch nhiều nơi tới khi về già sẽ bị liệt một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch chúng ta hãy đi những nơi tu tập tâm linh giác ngộ, đi để làm từ thiện, cúng dường là chính chứ đừng đi chơi, đi ăn hải sản là hết phước liền”.

Trong chuyện âm nhạc. nhà sư Thích Chân Quang cho rằng nhạc tình cảm lãng mạn đôi lứa cũng vậy, người biên soạn, người ca hát, chẳng giáo dục được đạo đức cao thượng cho xã hội, lâu ngày cũng hết phước rồi cuối đời hẩm hiu; Còn ai biên soạn nghệ thuật có tính giáo dục giúp xây dựng nhân cách cho mọi người, phước báo sẽ tăng thịnh…

Thậm chí, có một đoạn clip khác nhà sư Thích Chân Quang nói về việc ma quái là gia chủ thường nghe loảng xoảng ở bếp ăn vào ban đêm, nhưng bật đèn lên thì không thấy gì, đó là do ma câm đi tìm đồ ăn vì đói do thuở sinh tiền: “Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là… câm” – trích lời Pháp thoại của nhà sư Thích Chân Quang.

Nhà sư Thích Chân Quang xúi thêm: Dù không phạm pháp nhưng hát karaoke có thể khiến hàng xóm điên hết lên. Vì vậy, mai mốt thấy hàng xóm hát karaoke mà chịu không nổi thì hãy làm 1 cái băng rôn treo trước nhà họ kèm dòng chữ “sống hát karaoke – chết làm ma câm”.

…Sau hàng loạt phản ứng trên cộng đồng mạng xã hội facebook về những pháp thoại kiểu như trên, một nguồn tin xác nhận hiện Thiền Tông Phật Quang đang “chạy chiến dịch xử lý khủng hoảng truyền thông” với việc có đơn vị ‘agency’ lên bài bảo vệ chánh pháp, ủng hộ nhà sư Thích Chân Quang, qua các “điểm nhấn” như: “Thượng tọa, tiến sĩ Thích Chân Quang đã cảnh báo rất đúng. Nhưng bọn xấu muốn bôi nhọ Thầy, cũng như nhiều thế lực xấu cắt ghép video không đầy đủ nội dung giảng dạy của thầy làm cho người khác hiểu lầm với mục đích khác, đó là mục đích chính trị. Chỉ bởi vì thầy cũng là một tu sĩ có quan điểm yêu nước vững chắc, gây cảm hứng yêu nước cho rất nhiều người, đây là điều ít ai có được. Bọn xấu cần phải đánh vỡ lòng yêu nước của mọi người trước khi gây loạn trong đất nước đó.

Thầy bị các thế lực phản động đả kích chống phá nhiều nhất. truyền thông chống phá. Vì thầy luôn dạy các Phật tử về lòng yêu nước cũng như dám nói lên sự thật. Vì Đạo vì chúng sinh mà thầy phải chịu biết bao hy sinh – bao nhiều điều tai tiếng.

Các bạn không nên nghe từ 1 phía và truyền thông bẩn đăng tin, các bạn hãy xem các video giảng dạy của thầy sẽ hiểu…”.

Ở tài khoản “tích xanh” chính chủ của diễn viên Angela Phương Trinh, viết: “Hoạt động do Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận những giá trị đóng góp to lớn của Thượng tọa dành cho Phật giáo nói riêng và xã hội, đất nước, con người Việt Nam nói chung. Đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất, một lần nữa khẳng định những điều Thượng tọa nói, những việc Thượng tọa làm là đúng đắn, khoa học.

Người xứng đáng là tấm gương sáng ngời về việc tu hành chân chính, cống hiến hết mình cho đạo Pháp, đất nước, nhân loại, với lòng yêu nước vững chắc để các thế hệ sau phấn đấu, noi theo”.

 

 

Thậm chí trong chuỗi bài bênh vực nhà sư Thích Chân Quang, tài khoản “tích xanh” Angela Phương Trinh không ngần ngại quy chụp về chính trị hóa: “Chẳng hạn, muốn lật đổ một chế độ thì những thế lực thù địch phải tìm cách nói xấu lãnh đạo, nói xấu chế độ. Họ lên kế hoạch, chuẩn bị nhân lực, truyền thông để bôi nhọ lãnh đạo, nói xấu chế độ, công kích đường lối, chính sách của Nhà nước bằng những mỹ từ ca ngợi một chế độ khác, một đất nước khác trên khắp các mặt trận dư luận (đời sống, internet, mạng xã hội…), để gây sự bất mãn trong người dân; sau đó mới tập trung người đi biểu tình…

Nếu chúng ta nhẹ dạ tin vào những dư luận thêu dệt rồi bất mãn với Nhà nước, mất niềm tin với lãnh đạo là ta đã góp phần làm cho đất nước bị xáo trộn. Chỉ vì đôi khi ta đã không tỉnh táo mà trở thành kẻ phản bội đất nước, phá hoại quốc gia mà không hay. Chỉ việc tin thôi, thấy thì nhỏ mà không ngờ là cái tội tày trời, cái tội phản quốc. Vì thế, Phật đã dạy phải có trí tuệ để “thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt” là vậy”.

… Trong chuyện “lời qua tiếng lại” đó, cần thiết ở đây sự lên tiếng của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam về những nội dung Pháp thoại của nhà sư Thích Chân Quang.

 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (2)
  • comment-avatar
    Huỳnh văn Minh 4 months

    Còn đảng phái chính trị độc tài chủ trương trù dập – giết hại người khác chính kiến thì hậu vận của cái đảng đó sẽ ra sao?
    Còn đảng phái chính trị độc quyền sản sinh ra lũ tham nhũng – tham ô – cướp giật mọi thứ của người dân thì hậu vận của cái đảng đó sẽ ra sao?
    Mong sư Thích Chân Quang công khai diễn giảng cho bá tánh sáng mắt – sáng lòng.

  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 4 months

    Không sao cả, đây là cách làm truyền thông khá thông dụng ở Việt Nam . Văn Việt+ cũng đã rút không ít bài, trong đó có của Nhà giáo Nhân Dân Phạm Toàn, 1 người ai cũng ngưỡng mộ

    Hổng những thía, có bài sau ít ngày lại được biên tập 1 số chữ “nhạy cảm”

    Chiện thường ngày ở huyện, lo làm chi hổng bít nữa