VNTB – Đà Lạt có biến thật không?

VNTB – Đà Lạt có biến thật không?

Dân Trần

 

(VNTB) – Chính nhà cầm quyền đã tạo ra biến ở Đà Lạt vào ngày 30/04/2024!

 

Chiều ngày 30/04, hàng loạt thông tin về việc Đà Lạt xảy ra bạo động xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, báo chí nhà nước đồng loạt có bài bác bỏ thông tin này. Thế nhưng, chính điều này lại càng làm nhiều người nghi ngờ hơn.

Chưa hết, mạng internet ở Đà Lạt đã bị cắt đột ngột khiến nhiều người bất ngờ, tưởng là nghẽn băng thông, chậm đóng tiền internet hay là gói internet đã sử dụng hết nên lại bỏ tiền ra mua thêm nhưng vẫn không thể truy cập được vào mạng trong ngày 30-4-2024.

Trước đó, buổi trưa ngày 30/04, UBND thành phố Đà Lạt bất ngờ ra công văn có đóng dấu “hỏa tốc” gửi tới tất cả các doanh nghiệp kinh doanh tại quảng trường Lâm Viên, Trung tâm Quản lý Nhà Đà Lạt. Trong đó yêu cầu ngưng tất cả các dịch vụ kinh doanh, giải trí tại khu vực Quảng trường Lâm Viên từ 13h đến 23h ngày 30/04.

Ngay sau đó, các trang Facebook của rạp chiếu phim Cinestar Đà Lạt, siêu thị Go! (trước đây là siêu thị BigC) đồng loạt thông báo đóng cửa ngay lập tức. Mặc dù trước đó vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, không có dấu hiệu hay thông báo gì từ những ngày trước. Theo một số nguồn tin từ người dân thì lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, quân đội cũng bất ngờ được điều động tới quảng trường Lâm Viên trong buổi trưa ngày 30/04.

Đây là một dấu hiệu bất thường. Căn cứ theo công văn của UBND Đà Lạt thì việc ngưng các dịch vụ kinh doanh là để “phục vụ chương trình kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”. Vậy đúng ra nhà chức trách phải có thông báo trước đó khoảng một tuần lễ để các doanh nghiệp có thể tính toán, lên kế hoạch kinh doanh.

Trong ngày lễ, người dân khắp nơi đổ về Đà Lạt vui chơi du lịch, doanh nghiệp đã nhập số lượng hàng rất lớn, rạp phim cũng phải lên lịch hoạt động hết công suất. Các tụ điểm ca nhạc cũng đã mời sẵn ca sĩ, nghệ sĩ… Bất ngờ ra công văn yêu cầu ngưng hoạt động ngay lập tức như vậy thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, công văn này cũng cho thấy là nhà chức trách hoàn toàn không có tầm nhìn, làm việc tuỳ tiện, ra công văn tuỳ thích. Những lãnh đạo như vậy làm sao có thể thúc đẩy địa phương phát triển? Dĩ nhiên, việc hỏa tốc yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa một cách bất ngờ như vậy thì không thể tránh khỏi việc gây hoang mang dư luận.

 

Như vậy, với việc ra thông báo bất ngờ này thì nhà cầm quyền chính là thủ phạm đã tạo ra “biến” cho Đà Lạt. Cái biến này đã ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của doanh nghiệp và gây hoang mang dư luận. Những người ra công văn này bắt buộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân.

Quay lại tin đồn về việc Đà Lạt có bạo động, ngay tối ngày 30/04, công an đã triệu tập chị N.Th. (sinh năm 1998, hiện trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Theo công an thì chị này là chủ tài khoản Facebook “Th.M”. Chiều ngày 30/04, chị đăng trên trang Facebook cá nhân bài viết có nội dung “có biến tại BigC, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!”. (1)

Tiếp theo đó, sáng ngày 01/05, công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập thêm 3 người đăng tin “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” trên Facebook khuyến cáo người khác không nên đến chỗ đông người. (2)

Như vậy, công an đã triệu tập và cáo buộc ít nhất 4 người đăng bài sai sự thật về việc “Đà Lạt có biến”. Những người này sẽ đối diện khung hình phạt rất cao. Hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a, điểm d, khoản 1, điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, với có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Còn nếu bị xử lý hình sự theo điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

“Tôi nghĩ khả năng cao là có một vài người muốn gây bạo động, mang súng tới khu vực quảng trường Lâm Viên với ý định bạo động, nhưng bị phát hiện sớm, chưa kịp ra tay. Khi xảy ra sự việc thì cơ quan chức năng mới hỏa tốc yêu cầu đóng cửa siêu thị, rạp chiếu phim và hàng quán như vậy để tránh trường hợp có những người khác cũng định bạo động trong cùng thời điểm.

Nhưng vì đang là dịp lễ hội, nếu công khai tin tức này thì người dân sẽ không tới Đà Lạt, ảnh hưởng tới du lịch. Nhà chức trách họ cũng xử lý nhanh và khá tốt. Tuy nhiên việc họ không công khai thông tin mà lại bắt và phạt người dân là không đúng. Người dân không đủ kiến thức, việc họ đưa tin thì chỉ cần nhắc nhở, phạt nặng thì ảnh hưởng tâm lý, công việc và cuộc sống của họ”. Anh Q.T., một người dân ở Sài Gòn nói với phóng viên VNTB.

 

_______________

Tham khảo:
(1) https://tuoitre.vn/cong-an-trieu-tap-nguoi-dang-tin-da-lat-co-bien-lon-bao-dong-20240430213856268.htm
(2) https://tuoitre.vn/cong-an-trieu-tap-them-3-nguoi-dang-tin-gia-da-lat-co-bien-lon-bao-dong-20240501144531089.htm

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)