VNTB – Gấp rút sửa luật để bảo vệ cán bộ tham nhũng

VNTB – Gấp rút sửa luật để bảo vệ cán bộ tham nhũng

Dân Trần

 

(VNTB) – Nếu xử lý hết tham nhũng thì không còn ai làm cán bộ nhà nước

 

Chính phủ vừa chấp thuận cho Bộ GTVT chủ trì sửa đổi, bổ sung một số nghị định liên quan đến quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, theo trình tự thủ tục rút gọn. Dự kiến sẽ ban hành trước ngày 31/7 này. Nguyên nhân phải sửa gấp nghị định này là vì các địa phương sắp xét xử “đại án đăng kiểm”. (1)

Theo quy định hiện tại thì đăng kiểm viên bị kết án sẽ bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên, không được tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó các trung tâm đăng kiểm sẽ bị đình chỉ 3 tháng, nếu có từ hai đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên do bị kết tội liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

Ở đại án đăng kiểm này, cả nước có hơn 900 đăng kiểm viên làm việc tại 112 trung tâm bị khởi tố. Nếu làm đúng quy định hiện nay thì sẽ có 91 trung tâm đăng kiểm tại 32 địa bắt buộc phải dừng hoạt động. Trong đó Bắc Kạn và Thái Bình sẽ không còn trung tâm đăng kiểm nào hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kiểm định của hơn phân nửa các tỉnh thành trên cả nước.

Trong số hơn 900 cán bộ đăng kiểm bị khởi tố, đang có 291 người được tại ngoại và tiếp tục công việc trong thời gian chờ ra tòa. Tức là công an xác định có dấu hiệu tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật nhưng vẫn được tiếp tục công việc vì nếu bắt giam hết thì không có ai làm việc.

Sửa luật để bảo vệ cán bộ quan chức vi phạm pháp luật có lẽ là một việc hy hữu từ trước đến nay. Ngay cả trong thời phong kiến thì nhà vua cũng khó lòng có thể sửa luật vì có câu “thiên tử phạm tội xử như thứ dân”. Pháp luật vốn được đặt ra và thi hành luật pháp để duy trì trật tự và công bằng. Thật khó lòng hình dung được trong một xã hội hiện đại mà pháp luật được viết ra tùy tiện rồi sửa đổi lố bịch như vậy.

Lần sửa luật không giống ai này cũng càng tô đậm hơn câu chuyện tham nhũng diễn ra ở mọi cấp độ của đảng cộng sản. Từ các giao dịch hành chính nhỏ lẻ đến các vụ án lớn liên quan đến các quan chức cấp cao. Thực trạng này khiến nhiều người nhận thấy ông Chánh án Nguyễn Hoà Bình vậy mà nói đúng khi ông tuyên bố ““Bây giờ cứ sai là bị kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc” . Vì không có cán bộ nhà nước nào là không tham nhũng ít nhiều hoặc vi phạm pháp luật.

Còn gì kệch cỡm hơn khi đã khởi tố cho cán bộ vi phạm pháp luật rồi nhưng vẫn để họ tại vị, tiếp tục làm việc vì không có ai thay thế. Rõ ràng cơ chế của đảng cộng sản đang có rất nhiều vấn đề nhức nhối. Thứ nhất, họ không có nhân tài, không có đội ngũ kế thừa chất lượng cao, không có nguồn nhân lực trong sạch để bù đắp vô chỗ trống khi phát hiện ra những vị trí nhân sự phạm pháp. Thứ hai, họ không có phương án xử lý tham nhũng triệt để khi mà cán bộ nào cũng tham nhũng, thậm chí cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng. Thứ ba, họ không có một hệ thống luật pháp đủ mạnh và toàn diện, cứ mỗi năm mỗi sửa, tới mức phải sửa luôn cả luật để bảo vệ tội phạm tham nhũng.

Việc sửa luật này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm khi mà cán bộ, quan chức biết rằng vị trí của họ khó có thể được thay đổi, dẫn tới lạm quyền, coi thường luật pháp và người dân. Cùng với đó là một nghịch lý rằng tạo ra pháp luật để chống tham nhũng, nhưng khi  có quá nhiều tham nhũng thì phải sửa luật để bảo vệ những người tham nhũng. Vô hình trung việc sửa luật để bảo vệ cán bộ tạo ra một vòng luẩn quẩn, càng làm gia tăng mức độ tham nhũng trong hệ thống chính trị và quản lý nhà nước. Và biến chiến dịch “đốt lò” thành trò cười cho thiên hạ.

 

________________

Tham khảo:

(1) https://plo.vn/mot-so-dang-kiem-vien-co-an-se-duoc-tro-lai-lam-viec-post798445.html

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)