VNTB – Lên Đà Lạt đi casino

VNTB – Lên Đà Lạt đi casino

Lâm Viên

 

(VNTB) – Casino đồng nghĩa với những cuộc đặt cược và đồng tiền có sức cám dỗ dẫn tới phát sinh tội phạm

 

Công ty cổ phần du lịch Thành Công Lâm Đồng sẽ phát triển tổ hợp kinh tế đêm gồm các loại hình vui chơi giải trí, shophouse, casino tại khu du lịch Thung lũng tình yêu, đồi Mộng mơ, đồi Thống nhất…

Đó là đề xuất mới nhất của chính quyền thành phố Đà Lạt trong kế hoạch triển khai các mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm của thành phố Đà Lạt trong giai đoạn 2022 – 2030.

Cái lạnh của Đà Lạt sẽ làm nguội những cái đầu nóng ở casino?

Ngày 8-2, UBND thành phố Đà Lạt cho biết đã trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế đêm cho địa phương này. Theo đó, Đà Lạt xác định 16 khu vực có tiềm năng để phát triển kinh tế ban đêm, triển khai các mô hình kinh tế đêm theo từng giai đoạn: 2022 – 2023 (4 mô hình), 2023 – 2030 (4 mô hình) và kinh tế đêm tương lai (8 mô hình).

Cụ thể, trong giai đoạn 2022 – 2023, Đà Lạt sẽ triển khai thí điểm các mô hình: Công viên nhạc nước tại vườn hoa thành phố Đà Lạt; tuyến phố ẩm thực tại khu vực đường Trần Lê và hồ Hoàng Văn Thụ (phường 4 với chiều dài 900m) với các món ăn đặc trưng của các vùng miền Việt Nam, trong đó chú trọng các món ăn truyền thống của địa phương. Đà Lạt cũng phát triển mô hình tuyến phố đêm tại các đường: Ba Tháng Hai, Trương Công Định, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Chí Thanh (phường 1) với các loại hình hoạt động như nightclub, pub, bar, game, cà phê, ẩm thực, mua sắm vào ban đêm.

Tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (phường 10) sẽ nâng cấp, tăng thời gian phục vụ và phát triển mới các dịch vụ mua sắm cao cấp, ẩm thực, vui chơi, giải trí hiện hữu tại quảng trường, Trung tâm thương mại Go! Đà Lạt, Trung tâm thương mại quốc tế (đang triển khai xây dựng) như cà phê, rạp chiếu phim, bowling, hoạt động mua sắm. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại khu vực quảng trường như đi bộ, chụp hình check in, trượt patin, văn nghệ đường phố.

Giai đoạn 2023 – 2030, Đà Lạt sẽ phát triển thêm khu phố đi bộ chiều dài 1,6km từ giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Trần Quốc Toản đến vườn hoa thành phố Đà Lạt với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mua sắm, tham quan mặt hồ… Trong khi đó, chợ đêm mới sẽ được hình thành tại khu vực công viên Ánh Sáng (phường 1) thay thế cho mô hình chợ đêm hiện nay tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 1). Tại nơi này sẽ hình thành các gian kinh doanh thương mại với các sản phẩm hàng lưu niệm, hàng hóa đặc trưng chất lượng cao của Đà Lạt, các gian hàng ẩm thực đêm và các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Đặc biệt, nếu được phê duyệt, chấp nhận chủ trương, địa phương sẽ để Công ty cổ phần du lịch Thành Công Lâm Đồng phát triển tổ hợp kinh tế đêm gồm các loại hình vui chơi giải trí, shophouse, casino tại khu du lịch Thung lũng tình yêu, đồi Mộng mơ, đồi Thống nhất…

Đà Lạt sẽ là sòng bạc lớn nhất cao nguyên dành cho giới Hoa kiều?

Ông chủ của “Công ty cổ phần du lịch Thành Công Lâm Đồng” là một nhà tài phiệt Hoa kiều ở Chợ Lớn có tên tiếng Việt là “Đặng Văn Thành”.

Lý lịch tóm tắt của ông Thành thế này: Từ 1989 – 1990 ông là Chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng Thành Công. Từ 1993 – 1994 ông trở thành Ủy viên hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Từ năm 1995 cho tới khi xuống chức vào ngày 02-11-2012 ông đã là Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank liên tục trong 18 năm.

Ba công ty chính liên quan đến nghiệp kinh doanh của gia đình ông Đặng Văn Thành là Sacombank (ngân hàng), Thành Thành Công (mía đường) và Sacomreal (bất động sản).

Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) ra đời từ những năm 1979 với ngành nghề kinh doanh ban đầu là chuyên sản xuất kinh doanh cồn, CO2 và mật rỉ đường dùng trong sản xuất bột ngọt, cồn, men thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc.

Tuy nhiên, TTC chỉ tăng trưởng mạnh kể từ giai đoạn 2006 – 2007 đúng vào giai đoạn hoạt động ngân hàng Sacombank ở thời kỳ đỉnh cao. Lúc đó, cổ phiếu Sacombank cũng được đưa lên sàn chứng khoán giao dịch với sự chào đón rất nồng nhiệt từ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên Sacombank đã bị gia đình ông Trầm Bê (cũng là Hoa kiều) thâu mua (6,78%) và vào ngày 29 tháng 9 năm 2014 được phép sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) cũng thuộc gia đình ông ta (hơn 20% cổ phần). Nguyên do ở đây là ông Đặng Văn Thành và con trai là Đặng Hồng Anh gán 80 triệu cổ phần, tương đương 7,4% vốn của Sacombank để cấn trừ nợ vào các khoản cho vay, đầu tư cổ phiếu và các khoản khác mà nhóm công ty thuộc nhóm TTC đang thiếu tại Sacombank.

Cụ thể, có khoảng gần 172 tỷ đồng từ công ty Tín Việt; trên 678 tỷ đồng tại Sacomreal; hơn 329 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Sacomreal; 18 tỷ đồng cho vay Thành Thành Công; khoảng 192 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Thành Thành Công; hơn 148 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu công ty Đặng Huỳnh; gần 59 tỷ đồng cho vay công ty Thành Ngọc.

Đổi lại, TTC đã chuyển hóa các khoản nợ đó tài sản tạo ra một khởi đầu mới cho sự phát triển sự nghiệp của ông cùng gia đình.

Hậu trường chính trị từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, râm ran đồn đoán là gia đình của ông Đặng Văn Thành có mối quan hệ rất thân tình với gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó ông Phúc là phó thủ tướng Chính phủ.

Những hệ lụy cần được truyền thông rộng rãi từ đề xuất casino ở Đà Lạt

Hiệu quả kinh tế của việc kinh doanh sòng bạc mang tác hại lẫn lợi ích. Campuchia là một ví dụ cho thấy sòng bạc đem lại nhiều tác hại như tỷ lệ tội phạm tăng với các băng nhóm và hoạt động bảo kê, ít hưởng lợi về mặt kinh tế.

Cả trăm sòng bạc đã được mở tại Campuchia với các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Việt Nam và Trung Quốc.

Một quan chức thành phố Sihanoukville cho biết, thì thành phố hưởng lợi rất ít do các nhà đầu tư Trung Quốc tổ chức đánh bạc với hình thức trực tuyến với tiền gửi về Trung Quốc, cũng như đưa mọi vật tư từ Trung Quốc sang, thậm chí cả nhân viên chia bài và thậm chí cả gái mại dâm.

Cờ bạc đi liền với các hoạt động tội phạm, đó là mặt trái lớn nhất, dễ thấy nhất.

Tại Campuchia, chỉ một thời gian ngắn sau những đòn thanh trừng của tội phạm, hàng loạt các casino dọc biên giới với Việt Nam phải đóng cửa. Các thủ đoạn làm ăn kiểu xã hội đen của nhiều casino đã khiến con bạc chùn tay, dẫn đến nhiều casino rơi vào lỗ lã.

Vì vốn ít, các chủ casino này nôn nóng “móc túi” người chơi với nhiều thủ đoạn gian lận, khiến nhiều con bạc nhanh chóng cháy túi. Các con bạc càng “chết” nhanh thì lượng khách chơi càng mau cạn, trong khi số khách này là “cần câu” khách mới.

Phần lớn casino “chết theo con bạc”, ngoài ra các casino này đã “giết nhau” và “tự giết mình” bởi những trò gian lận, đấu đá, thâu tóm lẫn nhau… Thậm chí, vì cạnh tranh mà các thế lực casino đã nổ súng vào nhau, làm chấn động một vùng biên giới Hà Tiên – Prek Chak của Campuchia ở hồi nào.

Casino đồng nghĩa với những cuộc đặt cược và đồng tiền có sức cám dỗ dẫn tới phát sinh tội phạm. Cờ bạc luôn song hành với các tệ nạn xã hội, không chỉ làm cho nhiều người, trong đó có người nghèo, tán gia bại sản mà còn kéo theo nạn cho vay nặng lãi, bảo kê, mại dâm.

Đặc biệt, nạn rửa tiền là rất khó kiểm soát. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng mỗi năm có đến 1.500 tỷ USD được rửa, chắc chắn trong số đó có chuyện rửa tiền ở các casino.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)