VNTB -“Mày oai chưa, oai chưa, oai không!”

Thạch Thảo (VNTB) Một video được đăng tải trên trang mạng xã hội, ghi nhận thời điểm rạng sáng ngày 18/06 tại Hà Nội, một người thanh niên đầu trọc sử dụng gậy đánh vào một người đang nằm soài trên đất được nghi là công an (không mặc sắc phục).

Vừa vụt đánh, người thanh niên vừa hét lớn: “Mày oai chưa, oai chưa, oai không?”

Khi người dân tìm cách can ngăn vì lo sợ sẽ xảy ra chết chóc, thì người thanh niên giãy bày về nguyên nhân xảy ra sự vụ với một người phụ nữ trung tuổi: “Cháu nói với cô, bọn nó cậy là công an. Chúng nó đâm vào bọn cháu… rồi chúng nó quây vào đánh anh em cháu”.

Người thanh niên đầu trọc bên trái và nạn nhân – được nghi là công an đang nằm soài dưới đất. Ảnh: cắt từ video clip
Một lúc sau, thanh niên đầu trọc tiếp tục sử dụng gậy bóng chày tiếp tục vụt vào người đang nằm trên đất đồng thời cho người dân xung quanh biết: “Dù cháu mất tiền hay đi tù cũng được. công an như thế này là không được.”

Theo luật, hành động của thanh niên đầu trọc có thể bị khép vào tội cố ý gây thương tích tình tiết tăng nặng vì đã cố tình thực hiện hành động phạm tội đến cùng.

Nếu “nạn nhân” thực sự là công an, nhưng không mặc sắc phục, không đưa thẻ ngành, không đang trong quá trình thi hành nhiệm vụ thì người thanh niên sẽ không bị can tội “Chống người thi hành công vụ.”

Trong những năm trở lại đây, hiện tượng công an liên tục cậy quyền, cậy thế bắt nạt người dân khi ra đường, chưa kể hiện tượng “tự tử”, bị nhục hình, bức cung trong các đồn công an các cấp xảy ra ngày càng phổ biến với mức độ trầm trọng hơn cũng khiến người dân Việt Nam bức xúc, phẫn nộ và có phần dị ứng với các lực lượng công vụ này. Khi video clip được đăng lên các trang mạng xã hội, nhiều comment tỏ ra “ủng hộ” hành động của thanh niên đầu trọc đồng thời bày tỏ lo ngại về số phận của anh nếu “nạn nhân” đúng là công an. 

Nó cho thấy, thái độ tiêu cực của dư luận xã hội đối với “thanh gươm và lá chắn.”

Nhiều comment bày tỏ thái độ tiêu cực đối với lực lượng công an. Ảnh: cắt từ màn hình fanpage Chim Lợn

Theo Điều 257 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định về Tội chống người thi hành công vụ được quy định như sau: “Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Và nếu “gây hậu quả nghiêm trọng” thì sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm tù.”

                                

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)