VNTB – Mỹ hỗ trợ Philippines tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây

VNTB – Mỹ hỗ trợ Philippines tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây

Duan Dang

 

 

Ngày 22.8, Tuần duyên và quân đội Philippines cho biết các lực lượng nước này đã thực hiện thành công sứ mệnh tiếp tế đến Bãi Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa, bất chấp những nỗ lực của tàu Hải cảnh và tàu dân binh Trung Quốc nhằm ngăn chặn, quấy phá và can thiệp vào sứ mệnh tiếp tế.

Thông báo của phía Philippines cho biết hai tàu tiếp tế Unaizah May 1 và Unaizah May 2 đã hoàn thành nhiệm vụ với sự hộ tống của hai tàu tuần duyên BRP Cabra (MRRV-4409) và BRP Sindangan (MRRV-4407). Lực lượng hải quân Philippines cũng trong trạng thái sẵn sàng ở gần đó.

Các đoạn clip do Tuần duyên Philippines công bố cho thấy Trung Quốc triển khai ít nhất 3 tàu hải cảnh và 3 tàu dân binh để ngăn chặn tàu BRP Cabra.

Có hai tàu hải cảnh có thể thấy rõ số hiệu là 3302 và 21551. Tàu thứ ba không nhìn rõ số hiệu song Thượng nghị sĩ Francis Tolentino sau đó cung cấp thêm một số hình ảnh cho thấy tàu hải cảnh 5305 cũng có mặt tại hiện trường.

Hình ảnh được Philippines cung cấp không cho thấy sự xuất hiện của tàu hải cảnh 21556, vốn cũng được triển khai đến Đá Vành Khăn trước đó cùng với tàu 21551.

Tuy nhiên, tàu này được nhìn thấy trong các hình ảnh do các phóng viên của hãng AFP ghi lại. Tổng cộng Trung Quốc đã triển khai 4 tàu hải cảnh 3302, 5302, 21551 và 21556 cùng 4 tàu dân binh trong nỗ lực ngăn cản và quấy phá sứ mệnh tiếp tế của Philippines.

Hãng AFP, một trong ba tổ chức truyền thông được mời lên tàu Cabra, cũng cho biết máy bay tuần tra P-8A của Hải quân Mỹ đã lượn lờ ở khu vực trong thời diễn ra cuộc tiếp tế.

Máy bay P-8A của Hải quân Mỹ lượn lờ trên một tàu hải cảnh Trung Quốc – Ảnh: AFP

Không lâu sau khi phía Philippines thông báo về sứ mệnh, phát ngôn viên Hải cảnh Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đã cảnh cáo nghiêm khắc và giám sát toàn bộ hành trình của các tàu tiếp tế Philippines.

Tuy nhiên, do các tàu Philippines không chở theo vật liệu xây dựng để gia cố quy mô lớn, nên xuất phát từ tinh thần nhân đạo họ đã thực hiện sự sắp xếp đặc biệt tạm thời để Philippines có thể vận chuyển nhu yếu phẩm.

Phản ứng trước tuyên bố này, phát ngôn viên Tuần duyên Philippines Jay Tarriela nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Hải cảnh Trung Quốc đã nói dối.

Ông cho biết lực lượng Trung Quốc đã cố gắng ngăn cản nhưng các tàu Philippines đã cơ động để vượt qua được.

Thượng nghị sĩ Bato dela Rosa cũng chỉ trích phát biểu của Đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên rằng hai nước có thỏa thuận đặc biệt về vận chuyển hàng tiếp tế nhân đạo đến Bãi Cỏ Mây.

Nhận xét:

Mặc dù Philippines thực hiện thành công cuộc tiếp tế mới đến Bãi Cỏ Mây, hai phía Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp tục tranh cãi về phiên bản của câu chuyện. Điểm mấu chốt của vấn đề tranh cãi vấn là vận chuyển nhu yếu phẩm hay vật liệu xây dựng để gia cố.

Việc thực hiện thành công sứ mệnh tiếp tế, với sự hậu thuẫn của đồng minh Mỹ và các quốc gia đối tác, mang lại cho Philippines một thắng lợi về tinh thần. Từ đó giúp họ tự tin hơn khi đối mặt với sự bức hiếp của Trung Quốc.

Diễn biến này giúp căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt khu vực quần đảo Trường Sa, tạm lắng. Song vì các cuộc tiếp tế này vẫn phải được tiến hành theo định kỳ hằng tháng, nên căng thẳng vẫn có thể gia tăng trở lại bất kỳ lúc nào.

Trong lúc đó, tình trạng của tàu BRP Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây vẫn sẽ tiếp tục hư hại theo thời gian nếu không được sửa chữa và gia cố.

_____________

Nguồn: Duan Dang – Mỹ hỗ trợ Philippines tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)