VNTB – Những cựu đảng viên quan chức liên tục hầu tòa

VNTB – Những cựu đảng viên quan chức liên tục hầu tòa

Ghi chép của Trường Sơn

(VNTB) – Tính đến đầu năm 2021, chưa thấy cựu quan chức nào ra hầu tòa về tội tham nhũng mà chưa bị khai trừ khỏi Đảng.

 

Theo một thống kê của cựu trưởng ban kinh tế – chính trị, thì trong chiến dịch “đốt lò”, nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử. Nhưng điều nhiều người quan tâm là có những bị cáo ra tòa hết vụ án này đến vụ án khác.

Ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra tòa hồi cuối năm 2021 là lần thứ 3.

Phiên tòa lần thứ nhất: Vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, ông Nguyễn Đức Chung đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội danh trên. Phiên tòa thứ 2: “Vụ mua bán chế phẩm Redoxy-3C”, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt 2 vụ án là 13 năm tù (cả 2 vụ mới xét xử sơ thẩm).

Phiên tòa lần thứ 3 là vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là vụ án được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Chiều 31-12-2021, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (vì ông Chung đã kháng cáo bản án “mua chế phẩm Redoxy-3C” nên tòa chưa tổng hợp hình phạt chung).

Trong số các quan chức cấp cao được đưa ra xét xử, có lẽ ông Đinh La Thăng là người đang nắm giữ “kỷ lục” – ông bị truy tố và bị tòa kết án trong 4 vụ án:

Một, vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC):  Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái.

Hai, vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương: Ông  Đinh La Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba, vụ án “ Etanol Phú Thọ”: Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bốn, vụ án đường cao tốc Trung Lương: Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Ông Đinh La Thăng đã ra tòa 6 lần xét xử – cấp sơ thẩm và phúc thẩm (đến vụ án “Etanol Phú Thọ” và “Cao tốc Trung Lương”, ông không kháng cáo). Tổng cộng 4 vụ án, ông bị tuyên phạt 52 năm tù, tuy nhiên theo Bộ luật hình sự năm 2015, tổng hợp hình phạt chung của các bản án không được quá 30 năm.

Ông Thăng đang thực thi bản án 30 năm tù.

Tại TP.HCM, 3 cựu quan chức là phó chủ tịch UBND TP.HCM, phó bí thư Thường trực Thành ủy – mỗi người đều có 2 vụ án:

Ông Nguyễn Hữu Tín trong vụ án khu đất vàng 15 Thi Sách, liên quan đến Vũ Nhôm, ông bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong vụ án khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Hữu Tín bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tổng hợp hình phạt 2 vụ án mà ông phải thi hành là 13 năm, 6 tháng tù. Cả 2 vụ án, ông Tín đều không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Ông Nguyễn Thành Tài trong vụ án khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, đã bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Phúc thẩm y án.

Trong vụ án “Diệp Bạch Dương”, ông Nguyễn Thành Tài đã bị tuyên phạt 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (mới xét xử sơ thẩm)

Tại TP.HCM, phiên tòa sơ thẩm đang xét xử ông Tất Thành Cang-cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Tề Trí Dũng và 18 bị cáo trong thương vụ chuyển nhượng 9 triệu cổ phần Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim. Khi vụ án còn đang xét xử thì ông Tất Thành Cang đã được cơ quan điều tra, Công an TP.HCM đề nghị truy tố cùng 9 bị can khác liên quan đến thương vụ chuyển nhượng 32 ha đất ở Phước Kiển, Nhà Bè.

Khởi tố và bắt tạm giam ông Tất Thành Cang như một cơn mưa trái mùa trong thời tiết quá nóng bức nhưng nhiều người cũng kỳ vọng: Quá trình điều tra có thể sẽ chạm đến 4 con đường dát vàng ở Thủ Thiêm như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: “Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

“Đại án Thủ Thiêm” nếu có sẽ bắt đầu từ đó!


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Lâm thị Nguyệt 3 years

    Những ai có điều kiện để “Lợi dụng chức quyền để tham nhũng, để gây lãng phí và thất thoát tài nguyên cùng ngân sách quốc gia”? Đó chính là những đảng viên csVN trong chế độ độc đảng, độc tài chuyên chính hiện nay. Đảng viên cs cao cấp có nhiều điều kiện thì có cơ hội ăn nhiều, đảng viên cs cấp thấp ít điều kiện hơn thì ăn ít. Chẳng có thằng / con đảng viên cs nào lương thiện cả! và chúng có một đặc điểm chung là giỏi mỵ dân bằng lời lẽ hoa mỹ viễn vong.
    Người dân VN có đủ trí tuệ và dũng khí để cùng nhau tự quyết định về vận mạng của mình hay chưa? Nếu còn u mê và nhu nhược thì đành phải chịu đựng tiếp kiếp sống bị tà quyền cs trấn áp và bốc lột thôi.