VNTB – Ông đốc-tờ Thanh vướng lao lý

VNTB – Ông đốc-tờ Thanh vướng lao lý

Tin tức về việc khởi tố ba đối tượng thuộc doanh nghiệp sản xuất nước giải khát Tân Hiệp Phát tiếp tục thu hút công luận với đa chiều cảm xúc về các nhân vật vướng vòng lao lý trong nghi án lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Ông Trương Văn Lợi nói rằng ông có biết về ông đốc tờ Thanh này.

“Ngạc nhiên thì cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng mà đa số, đa số mà mấy anh đại gia bây giờ đó nói thiệt nghen, một thời gian là tự nhiên cũng lòi ra chuyện này, lòi ra chuyện kia. Ông này chú biết lâu rồi. Chú biết ổng từ hồi ở dưới Bình Thạnh, ổng cất ở dưới Bình Thạnh, lúc trước là ông ấy là chuyên làm bia Bến Thành. Là ổng hồi đó ổng dưới Bình Thạnh là ổng làm bia không à. Sau này ổng khá lên, ổng về trên đây ổng mua đất ổng mở nhà máy ổng mới làm nước ngọt”.

Trong cách lý giải dân dã thì giàu tầm cỡ tỷ phú đô la vậy mà nay xộ khám, chắc là do ăn ở kém đức.

“Mình là đại gia tiền xài đâu có hết đâu, làm gì phải có các mức độ để mà vào tù. Đó là mình vào tù là do mình gây ra những cái hậu quả ngày xưa mình làm cái điều gì đó nó không được một cái tâm của mình không được thoải mái, thì bây giờ cái hậu quả đó mình sẽ gánh thôi”.

Theo giới lao động bình dân thì có thể một trong những chuyện gánh hậu quả là vụ xì căng đan con ruồi hồi mấy năm trước.

“Có nghe cái vụ ruồi thì có. Ruồi là coi như là người ta dân người ta cũng nói là chính ổng gài, ổng có tiền ổng gài vô để cho nhà nước bắt, bắt cái ông Minh gì đó, ông Minh mà phát hiện ra ruồi đó, để mà bịt miệng, bịt miệng cái vấn đề mà cái nước mà có ruồi chết ở trỏng”.

Việc nhà sáng lập nhãn hàng nước giải khát Tân Hiệp Phát cùng với ái nữ của ông phải tạm thời chịu hạn chế một số quyền công dân từ vụ án hình sự này, dẫn đến lo ngại sẽ ảnh hưởng mãi lực của nhà sản xuất trong tương lai gần, thậm chí có thể bị sang nhượng lại cho đối thủ nào đó.

“Cái ngành giải khát của ảnh chắc chắn là ảnh hưởng, mà không biết nhiều hay ít thôi. Bởi vì ảnh bây giờ ở đây, ảnh miền Nam mà ảnh ba, bốn cái nhà máy mà. Ở nước Việt Nam ba, bốn nhà máy, cái tiếng tăm của ảnh là lớn…”.

Còn với ông Đức thì ông bà mình có nói là không mợ thì chợ vẫn đông nên sắp tới chỉ sợ công nhân mất việc thôi.

“Ổng bị bắt, không làm công ty này nữa, thì cái công ty khác nó cũng sẽ mở lên nó làm công ty giải khát”.

Trong một thông cáo báo chí liên quan vụ việc, phía Tân Hiệp Phát nói rằng hiện doanh nghiệp có hàng ngàn người lao động trực tiếp, hàng chục ngàn đối tác khác trong chuỗi cung ứng, nên mong được chia sẻ từ phía nhà hữu trách giúp doanh nghiệp vượt qua cơn sóng gió này.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)