VNTB – Thủ đô Vientiane bị phong tỏa: thêm mối lo cho miền Trung Việt Nam

VNTB – Thủ đô Vientiane bị phong tỏa: thêm mối lo cho miền Trung Việt Nam

Loan Thảo

(VNTB) – Thủ tướng Lào quyết định đưa ra lệnh phong tỏa thủ đô nhằm ngăn dịch bệnh lan rộng sau kỳ nghỉ lễ truyền thống. Tất cả các cửa khẩu sẽ vẫn đóng cửa nghiêm ngặt trong 14 ngày tới.

 

Thủ tướng Lào đã ra lệnh phong tỏa 14 ngày đối với thủ đô Vientiane trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm Covid-19, những tỉnh khác được yêu cầu tăng cường biện pháp phòng ngừa.

Tin tức trên Laotian Times cho biết, Thủ tướng Lào quyết định đưa ra lệnh phong tỏa thủ đô nhằm ngăn dịch bệnh lan rộng sau kỳ nghỉ lễ truyền thống. Tất cả các cửa khẩu sẽ vẫn đóng cửa nghiêm ngặt trong 14 ngày tới. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết các trường hợp công dân nước ngoài muốn về nước. Các địa điểm giải trí, quán nhậu, quán bar karaoke, quán cà phê internet, tiệm mát-xa và spa cũng như phòng tập thể dục sẽ phải đóng cửa.

Quyết định phong toả thủ đô Vientiane được Chính phủ Lào đưa ra chỉ vài giờ sau khi ghi nhận có thêm 26 ca nhiễm Covid-19 mới ở thủ đô Vientiane trong 24g qua, tất cả đều liên quan tới bệnh nhân số 59 và 3 người bạn của bệnh nhân này, trong đó có 2 người Thái Lan xuất nhập cảnh trái phép vào Lào trong dịp Tết Bunpimay.

Ngoài ra, trong ngày 21-4, Lào còn có thêm 2 ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Champasak. Cả hai đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu địa phương và cửa khẩu phụ đường bộ, đường thủy với các nước dịch Covid-19 đang bùng phát trong cộng đồng. Người nước ngoài có thể nhập cảnh Lào khi được Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào cho phép, nhưng phải thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 như có bảo hiểm Covid-19, đeo máy y tế định vị trong thời gian 14 ngày.

Ban Chuyên trách quốc gia về kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào cho biết, ngày 20-4, có 2.039 trường hợp nhập cảnh Lào, trong đó có 1.407 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào – Thái Lan; 600 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào – Việt Nam; 32 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào – Trung Quốc.

Gặp tình trạng tương tự như ở Việt Nam, những người vượt biên trái phép vào Lào mang theo virus đang bị cộng đồng lên án mạnh mẽ, trong khi nhà chức trách phải nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát và truy vết khẩn cấp để thu hẹp phạm vi lây lan dịch bệnh.

Tình hình dịch Covid-19 tại Lào đến nay được cho là rất đáng lo ngại khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao đột biến sau một thời gian dài nước này không ghi nhận ca nhiễm mới. Chỉ trong ngày 20/4, số bệnh nhân Covid-19 mới đã tăng gần một nửa tổng số bệnh nhân bị lây nhiễm trong suốt một năm qua. Hiện Lào đã ghi nhận tổng cộng 88 ca mắc Covid-19 trong cả nước, 39 người đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Vientiane và một số tỉnh.

Liên quan dịch Covid-19, trong thời gian qua các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đensavẳn, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã đề nghị dừng thực hiện mô hình “Một cửa, một lần dừng” này. Lý do, các lực lượng hai bên gặp nhiều lúng túng trong công tác phối hợp dẫn đến hoạt động giao thương gặp nhiều khó khăn, trở ngại, không đảm bảo thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Lo lắng hiện tại của tỉnh Quảng Trị là khả năng lây nhiễm dịch Covid-19 ở cộng đồng trong thời gian diễn ra bầu cử sắp tới đây.

Tỉnh Quảng Trị hiện có hai huyện Hướng Hóa và Đakrông thuộc khu vực biên giới tiếp giáp với nước Lào. Toàn tỉnh có 16 xã biên giới với khoảng 50.000 nhân khẩu, trong đó có khoảng 30.000 cử tri trong diện đi bầu cử, phần lớn là người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Bên cạnh đó, có một bộ phận người Lào di cư tự do sang Việt Nam sinh sống và kết hôn không giá thú.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)