Việt Nam Thời Báo

VNTB – Trung Quốc tiếp tục đề cập với Mỹ về em trai cựu trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào

Thái Thịnh (VNTB/Reuters) Trung Quốc hôm thứ Sáu thừa nhận lần đầu về việc, nước này đang tiếp xúc với Mỹ về trường hợp của Ling Wancheng, em trai cựu trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào, điều này đó có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ hai quốc gia.

Thông tin về Ling Wancheng, người hiện đang ở Hoa Kỳ vẫn đang được giữ kín, Reuters cho biết.

Trung Quốc đã yêu cầu dẫn độ ông Ling về nước, New York Times trước đó cho hay, nếu nó xảy ra, có thể sẽ gia tăng căng thẳng quan hệ Trung-Mỹ.

Chính phủ Bắc Kinh chưa đưa ra thông tin chi tiết về tội trạng của Ling.

Tháng trước, Liu Jianchao, người đứng đầu ủy ban giám sát và phòng chống tham nhũng Trung Quốc – vốn tìm cách hồi hương nghi phạm tham nhũng, đã cho biết, ông không biết ai sẽ phụ trách trường hợp của Ling Wancheng.

Ling Jihua, cựu trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào
Nhưng vào ngày thứ Sáu, trước câu hỏi của hãng tin Reuters, Liu khẳng định sẽ tiếp xúc với Mỹ về vấn đề này.

“Đối với trường hợp của Ling Wancheng, phía Trung Quốc sẽ tiếp cận với Mỹ,” Liu nói.

Ling hiện sống tại Hoa Kỳ, Liu cho Reuters biết sau đó.

Về hợp tác chống tham nhũng giữa Trung – Mỹ, Liu cho biết, thái độ của Mỹ “rất tích cực.”

Tháng 7.2014, Trung Quốc cho biết sẽ truy tố anh trai của Ling Wancheng, Ling Jihua, một phụ tá cao cấp của ông Hồ Cẩm Đào, sau khi điều tra cho thấy, ông có hành vi tham nhũng.

Một người họ hàng khác, Ling Zhengce, cũng bị cáo buộc tham nhũng.

Trường hợp Ling Jihua đưa ra tình thế khó xử cho Bắc Kinh. Vị trí của Ling Jihua là đặc biệt nhạy cảm vì nó liên quan đến người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình.

Vào năm 2012, Tập đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, cảnh báo rằng vấn đề này có thể đe dọa khả năng cầm quyền cảu đảng, mặc dù một số nhà phân tích cho biết, ông Tập sử dụng cách này để loại bỏ đối thủ chính trị.

Những nỗ lực của Trung Quốc hồi hương quan chức tham nhũng từ lâu bị cản trở bởi sự miễn cưỡng của các nước phương Tây.

Các nhóm nhân quyền nói rằng chính quyền Trung Quốc đã sử dụng biện pháp tra tấn và tử hình đối với các trường hợp tham nhũng.

Tin bài liên quan:

VNTB – Sự sụp đổ vốn đầu tư mạo hiểm bên Tàu

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Biển Đông và câu chuyện củng cố quyền lực Trung Quốc

Phan Thanh Hung

VNTB – Chủ tịch TQ Tập Cận Bình: kêu gọi bà Suu Kyi ‘định hướng’ người dân về mối quan hệ 2 nước

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.