Việt Nam Thời Báo

VNTB – Từ vụ ăn phần thưởng, khui ra thêm hàng loạt sai phạm

Minh Hải

 

(VNTB) – Không thể cứ thấy nuốt không trôi thì trả lại là xong, đặc biệt là sai phạm trong lĩnh vực giáo dục 

 

Ăn từ trang thiết bị ăn ra nhà vệ sinh, nay xuất hiện thêm hình thức ăn phần thưởng của học sinh, đó là vụ việc xảy ra tại trường Trung học Phổ thông (THPT) Thái Phiên (Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khiến dư luận bức xúc trong suốt nhiều ngày qua. Và giờ Thanh tra Giáo dục khui thêm hàng loạt sai phạm khác…

Vào nửa cuối tháng 8/2024, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Đà Nẵng đã buộc Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên ông Nguyễn Bá Hảo phải trả lại 138.400.000 đồng. Đây là tổng số tiền khen thưởng dành cho 654 em học sinh giỏi của hai khối 10 và 11 niên học 2022- 2023.

Vụ việc là thay vì trung bình mỗi em học sinh được nhận 200.000 đồng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tương đương, hiệu trưởng Hảo lại rất “nhiệt tình” tự ký hợp đồng mua vở để về làm quà phát thưởng cho mỗi em học sinh là 20 cuốn vở, trị giá mỗi cuốn là 6.000 đồng.

Đã vậy, những cuốn vở này được đánh giá là kém chất lượng cũng như hoài nghi Hiệu trưởng Hảo ăn xén mỗi em học sinh 80.000 đồng tiền thưởng nên nhiều phụ huynh và học sinh của trường đã phẫn nộ, viết đơn thư phản ánh yêu cầu lãnh đạo nhà trường giải thích việc làm tráo trở này.

 

Ảnh: Trường THPT Thái Phiên

 

Sau nhiều lần tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo trường THPT Thái Phiên với phụ huynh học sinh kèm những giải thích không thỏa đáng, không thuyết phục. Vào ngày 24/7/2024, Hiệu trưởng Hảo buộc phải ký công văn thông báo cho các em học sinh giỏi của niên học nêu trên đến trường đổi vở nhận lại tiền mặt. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà vào ngày 7/8, Hiệu trưởng Hảo lại thay đổi, thông báo ngừng việc đổi vở.

Quá phẫn nộ, phụ huynh học sinh lại tiếp tục đưa đơn thư vụ việc đến Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Đà Nẵng để yêu cầu xử lý. Qua xác minh vụ việc, lãnh đạo Sở kết luận phản ánh của phụ huynh học sinh là đúng, ông Hảo đã tự ý đấu thầu mua vở, vi phạm quy tắc đấu thầu theo pháp luật. Sở yêu cầu ông Hảo phải thực hiện nghiêm túc, hoàn trả lại tổng số tiền thưởng 138.400.000 đồng.

Với hạn cuối là vào ngày 15/8/2024, hiện ông Hảo và lãnh đạo trường Thái Phiên đã trả xong khoản tiền nhưng sự phẫn nộ của dư luận vẫn còn đó, không thể cứ thấy nuốt không trôi thì trả lại là xong, đặc biệt là sai phạm trong lĩnh vực giáo dục càng không thể chấp nhận được.

Giáo dục là lĩnh vực đầu tàu của phát triển đất nước, là nơi tu dưỡng đạo đức mỗi con người và việc khen thưởng những học sinh giỏi là việc làm chính đáng, khích lệ tinh thần học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà vậy mà Hiệu trưởng Hảo nói riêng và lãnh đạo trường Thái Phiên nói chung lại lợi dụng để trục lợi, bỏ túi riêng là hành vi vô đạo đức, không thể chấp nhận đứng trong hàng ngũ nghề giáo dục cao quý.

Người dân Việt Nam lâu nay vẫn tiếp cận thông tin, chứng kiến quá nhiều những vụ việc hay vụ án liên quan tiêu cực trong ngành giáo dục như: Việc vi phạm quy tắc đấu thầu trang thiết bị giáo dục xảy ra ở Hà Tĩnh, Đắk Nông, Đồng Nai… hay vụ hàng loạt nhà vệ sinh tại các trường học ở tỉnh Quảng Ngãi xây dựng rất thô sơ, xây cho chiếu lệ nhưng trị giá từ mấy trăm triệu cho đến hai tỷ đồng bị phanh phui năm 2013.

Cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại một phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội tháng 9/2013 thốt rằng: “ Ăn của dân không từ một cái gì”, ăn từ trang thiết bị ăn đến nhà vệ sinh nay với vụ việc của ông Hiệu trưởng Hảo là ăn phần thưởng của học sinh. Tuy trị giá phần ăn không lên đến hàng trăm triệu, hàng trăm tỉ hay hàng ngàn tỉ đồng nhưng hành vi của Hiệu trưởng Hảo cũng có tác động xấu đến xã hội không hề nhỏ.

Điều đáng nói ở đây là, từ sai phạm này, Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo TP.Đà Nẵng còn khui ra hàng loạt sai phạm liên quan đến ông Hảo và lãnh đạo trường Thái Phiên như: Tự đặt ra quy chế, chi nhiều khoản tiền trái quy định, không có chứng từ hợp lệ, sai phạm trong mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất không đúng quy định về đấu thầu, sai phạm nguồn chi vận động tài trợ…

Với những hành vi thiếu trung thực, không minh bạch, lừa dối, gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và thiếu gương mẫu trong vai trò người đứng đầu một trường trung học, rồi đây Hiệu trưởng Nguyễn Bá Hảo chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tôi đã thực hiện đổi mới giáo dục và thất bại như thế nào

Do Van Tien

Chống tham nhũng và tính “thật thà” của ông Tổng

Phan Thanh Hung

Những bóng đen đằng sau dự án sân bay Long Thành

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.