VNTB – Video: Các nhà hoạt động dân sự, tôn giáo chia sẻ về tự do báo chí tại Việt Nam

PV (VNTB) Nhân dịp 1 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, PV VNTB đã có một ghi nhận, trao đổi thẳng thắn của các nhà hoạt động tôn giáo, báo chí tại Việt Nam về vấn đề “tự do báo chí” nước nhà.

Hòa Thượng Thích Không Tánh, người đang đấu tranh mạnh mẽ cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam hoàn toàn không có tự do báo chí, và theo ông: “Tất cả những tờ báo được xuất bản tại Việt Nam, 800 hay 1000 hoàn toàn là những công cụ tuyên truyền theo chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước Việt Nam.”

Các nhà hoạt động tôn giáo, báo chí chia sẻ về tự do báo chí tại Việt Nam. Ảnh: IJAVN

Xuất phát từ lý do “tuyên truyền cho chế độ”, nên Việt Nam đang “rất cần tự do báo chí, rất cần báo chí tư nhân để có tiếng nói trái chiều, để người dân soi xét vấn đề của đất nước trung thực, chính xác hơn,” anh Nguyễn Thiện Nhân, Hội viên Hội nhà báo Độc lập cho biết.


Đánh giá về vấn đề này, LM Lê Ngọc Thanh (Dòng Chúa cứu thế) bày tỏ, sự mở đường cho tự do báo chí tại Việt Nam là tất yếu, nó không xuất phát từ sự ban phát của nhà nước, mà nó đến từ việc người dân “tự cởi trói” về mặt thông tin, tự trao đổi thông tin qua phương tiện internet, và chính việc tự tìm lấy, xây dựng thông tin đó ở người dân, đã thoát ra khỏi khuôn khổ “tuyên truyền và định hướng” mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang áp dụng lên truyền thông, báo chí nước nhà, điều này đã làm cho thông tin lề trái (lề dân) trở nên hấp dẫn, thu hút người đọc hơn.


“Những thông tin lề trái, lề dân ngày hôm nay hấp dẫn hơn thông tin lề phải, lề Đảng” Chúng ta có thể khẳng định, về mặt chính sách thì Việt Nam không có tự do báo chí, nhưng trong thực tế, người dân đang tạo ra một con đường để tự mình tìm kiếm thông tin, làm tin và trao đổi thông tin, do đó, người dân đang giành lại quyền tự do báo chí cho chính mình, mặc dù nhà nước chưa coi đó là hợp pháp,” LM Lê Ngọc Thanh cho biết.


Khi được hỏi về vấn đề có hay không tự do báo chí ở Việt Nam,TS Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam khẳng định: “Nếu như đã có tự do báo chí nhà nước Việt Nam, chúng ta không cần Hội Nhà Báo Độc Lập.”

Và nếu xét tự do báo chí theo bậc thang 10, thì theo anh Nguyễn Thiện Nhân, “Việt Nam chỉ mức 2-3 thôi.”

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)