Việt Nam Thời Báo

Thị trường VLXD ế ẩm trong “tháng ăn chơi”

Dạo một vòng quanh các phố bán VLXD ở Hà Nội như Cát Linh, Trường Chinh, Thanh Nhàn… thấy không khí mua bán VLXD sau tết nguyên đán Ất Mùi vẫn lặng lẽ, đìu hiu.

Các cửa hàng VLXD “ảm đạm”, vắng khách.
Hầu hết các cửa hàng đã mở cửa bán hàng trở lại ngay sau tết nhưng khách vẫn vắng vẻ. Bà chủ cửa hàng VLXD và trang trí nội thất Sơn Hải đường Trường Chinh, Hà Nội cho biết: Tháng giêng là tháng ăn chơi, người dân lại có tâm lý kiêng xây sửa cửa nhà đầu năm nên bán trong khối dân sinh rất chậm. Phải bắt đầu từ tháng 2 âm lịch mới rục rịch, hy vọng sức mua khá hơn.


Khi được hỏi về sự lạc quan của thị trường VLXD trong năm 2015, bà cho biết: Từ cuối năm 2014, đặc biệt sau khi giá xăng giảm, thị trường BĐS bắt đầu phục hồi, người dân xây sửa cửa nhà tăng nên cũng bớt ế ẩm nhưng chưa thể bằng thời điểm trước năm 2011. Năm nay, chúng tôi cũng hy vọng kinh tế hồi phục, tiêu thụ VLXD sẽ khá hơn, bán được nhiều hàng hơn.

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, giá bán các chủng loại sản phẩm VLXD như cát, sỏi, gạch đá, xi măng, thép… sau tết nguyên đán khá ổn định. Giá xi măng dao động từ 1.090.000 – 1.490.000 đồng/tấn tùy thương hiệu, mác sản phẩm và địa điểm vận chuyển. Giá gốc thép trơn, thép vằn Tisco Thái Nguyên là 11.870.000 đồng/tấn, chưa gồm VAT, ngói lợp vẩy rồng 10.500 đồng/viên, thiết bị vệ sinh (gồm chậu rửa, sen vòi, bồn cầu) từ 3 triệu đồng trở lên đến trên chục triệu, tùy thương hiệu, xuất xứ chất lượng sản phẩm…

Mặc dù giá bán ổn định nhưng sức tiêu thụ mặt hàng thép trong 2 tháng đầu năm 2014 chỉ đạt hơn 300.000 tấn, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho 2 tháng cũng tăng 39,9% so với cùng kỳ 2013. Với xi măng, tình hình không khả quan hơn khi con số tiêu thụ trong tháng 2 chỉ đạt 3,23 triệu tấn, giảm so với tháng 1/2015 và giảm so với cùng kỳ, bằng 55,8% so với tháng 1/2015 và bằng 77,6 % so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, tiêu thụ tại thị trường nội địa tháng 2/2015 ước đạt 2,38 triệu tấn, bằng 54,3% so tháng 1/2015 và bằng 86,2% so tháng 1/2014, mặc dù tính chung, tiêu thụ sản phẩm xi măng trong hai tháng đầu năm 2015 đạt 9,01 triệu tấn bằng 103,9% so cùng kỳ năm 2014 và đạt 12,5% kế hoạch năm 2015.

Theo các chuyên gia trong ngành, sở dĩ sức tiêu thụ VLXD đặc biệt là thép, xi măng giảm do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Nhưng với những tín hiệu hồi phục tích cực từ phía thị trường BĐS, hàng loạt dự án được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn Hà Nội thì mức tiêu thụ VLXD sẽ tăng lên trong những tháng tiếp theo.

(Theo Báo Xây dựng)

Tin bài liên quan:

Đến 2019: EVN vẫn muốn giữ thế độc quyền?

Phan Thanh Hung

Việt Nam đồng đã mất giá gần 1% chỉ trong tháng Ba

Phan Thanh Hung

Cùng Bộ Công Thương giải các bài toán lớp 5 về bauxite

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.