(VNTB) – Chó thả rông là nỗi ám ảnh của không ít người tham gia giao thông. Phần vì sự xuất hiện bất ngờ của chúng, có nguy cơ gây tai nạn xe cộ, phần vì chó chạy rông có thể cắn người bất cứ lúc nào.
Đối với nhiều người, chó là “người bạn” trung thành. Thói quen, sở thích nuôi chó nhằm mục đích giữ nhà nhưng lại không xích hay nhốt cẩn thận; dắt chó đi dạo thì không rọ mõm… gây không ít nguy hiểm, không chỉ cho người tham gia giao thông mà cả người đi bộ, nhất là đối với trẻ em. Quy định pháp luật có, nhưng hiếm ai thực hiện.
Theo đó, tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cá nhân có hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.
Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 7, Nghị định 90/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại khoản 3, Điều 2, Nghị định 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ vật nuôi bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.
Với những trường hợp chó cắn người gây thương tích thì chủ nuôi phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015.
Đối với trường hợp chó cắn chết người, thì người chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015:
– Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
– Phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Bên cạnh đó, trước tình trạng chó thả rông gây bức xúc cho người dân, một vài địa phương đã thành lập nhiều đội bắt, đồng thời tổ chức phạt nguội những người để chó chạy rông ra đường phố. Chó bắt về sẽ nhốt, cho ăn và thông báo cho chủ đến nhận trong vòng 48 giờ, nếu chủ không đến nhận phải đưa chó đến một đơn vị có uy tín phục vụ công tác nghiên cứu chứ không phải tùy tiện định giá và xử lý.
Là người từng bị chó “dí”, Nguyễn An chia sẻ: “Không chỉ một lần, cá nhân tôi bị rất nhiều lần. Từ ở làng đại học Thủ Đức cho đến địa phận tỉnh Bình Dương. Đang yên đang lành chạy ngoài đường, tự dưng có con chó ở đâu trong nhà bay ra, dí theo cắn, rất may là lần đó tôi thoát kịp. Rồi một lần khác, xuất hiện con chó đứng giữa đường, chặn ngõ, kiểu không cho ai đi qua. Tôi phóng qua, nó cũng dí theo cắn, may là tôi giơ chân kịp. Những lần sau, có kinh nghiệm, tôi cầm theo cục đá hù nó”.
Đáng chú ý hơn, giống chó mà nhiều người Việt hay gọi là “chó cỏ” thường bắt gặp ở quê, thả rông đã nguy hiểm. Không những vậy, có những nhà còn thả rông Pitbull, Husky…
“Nhiều người có thói quen chở chó đi dạo đường phố, mấy con chó nhỏ còn thấy an tâm đôi chút. Có người chở cả con chó bự, giống nước ngoài. Đường phố thì đông, không biết tay lái của chủ xe cứng cỡ nào, tôi hình dung đến cái cảnh, nếu mà con chó đó nổi điên lên thì không biết phải làm sao? Chủ của nó có kiểm soát được không? Đặc biệt, tôi thấy đa số toàn không rọ mõm”, độc giả bút danh Minh Minh chia sẻ.
“Câu chuyện chó chạy rông là hoàn toàn không mới, nhưng tôi tự hỏi vì sao vẫn còn hoài, không giải quyết được. Mong nhà chức trách có biện pháp mạnh tay hơn hay tuyên truyền sâu rộng đến bà con để người tham gia giao thông được an toàn. Đặc biệt là với các bé, ở quê con nít hay ra đường chơi nhiều”, Nguyễn An nói tiếp.
Có thể thấy, hướng giải quyết từ luật pháp cho đến hành động trước vấn đề chó chạy rông gây nguy hiểm cho người khác, đã có. Song, thực tế, tình trạng này vẫn còn không ít và dễ dàng bắt gặp trên nhiều tuyến đường. Câu hỏi đặt ra, là do xử lý chưa nghiêm hay “bất lực” không thể giải quyết?