Việt Nam Thời Báo

Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới (Quảng Bình): Xâm phạm quyền con người, hủy hoại tài sản công dân

Mặc dù người dân không nhất trí, ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch UBND thành phố và Hội đồng bồi thường GPMB Quốc lộ 1A thành phố Đồng Hới huy động lực lượng ập đến khống chế, bắt giữ người, hủy hoại tài sản, khi chưa có quyết định cưỡng chế, đẩy gia đình thương binh Nguyễn Minh Mẫn vào cảnh cơ cực…


Ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch UBND Tp. Đồng Hới phát biểu trong một buổi lễ nhà giáo


Tháng 6/1989, gia đình ông Nguyễn Minh Mẫn đến vùng đất mới (nay là thôn 16, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới) khai hoang, san lấp mặt bằng làm nhà ở. Ngày 29/9/1989 HTX Hữu Cung và UBND xã Lộc Ninh cấp 300m2 đất thổ cư. Ngày 18/1/2008 UBND thành phố Đồng Hới cấp GCNQSDĐ ở thửa đất số 170, tờ bản đồ số 4 có tổng diện tích 896m2 (trong đó đất làm nhà 200m2, trồng cây lâu năm khác là 696m2).

Thực hiện chủ trương thu hồi đất để GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1A, ngày 11/6/2013, UBND tỉnh Quảng Bình ra Thông báo số 632/TB-UBND. Tháng 8/2013, Trung tâm Kĩ thuật Địa chính tỉnh Quảng Bình đơn phương thực hiện đo đạc 3 lần, có diện tích khác nhau (192m2; 183,7m2; 157m2), sau đó yêu cầu chủ hộ kí vào kết quả đo đạc có diện tích 157m2. Thấy việc làm không minh bạch, số liệu mâu thuẫn, nên chủ hộ yêu cầu đo lại cho gia đình được chứng kiến trước khi kí, nhưng Ban GPMB không thực hiện.


Khu đất vườn nhà trên 25 năm tuổi trong khuôn viên ông Nguyễn Minh Mẫn bị ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo lực lượng cùng Tập đoàn Sơn Hải hủy hoại tan nát.

Bà Trần Thị Hảo, vợ ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết: Do không minh bạch của Ban GPMB, ông Mẫn có ý kiến bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và gia đình, thì ngày 19/5/2014, ông Trần Đình Dinh thông báo hộ tôi không thuộc diện bồi thường vì quy hoạch tim đường rộng 16m. Gia đình không thống nhất, làm đơn khiếu nại để được giải quyết… Trong khi gia đình ông Mẫn đang đợi thụ lí đơn theo luật định, ngày 25/6/2014, ông Trần Đình Dinh huy động lực lượng ập đến trấn áp, khống chế, giật máy ghi hình, đe dọa tính mạng, sức khỏe, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm, quyền công dân, cùng Tập đoàn Sơn Hải san ủi, hủy hoại nhà, cây trồng ăn quả đã tạo dựng trên 25 năm. Trong khi đó, các gia đình khác ra ở sau đều được đền bù, hỗ trợ.

Bị trù dập, xâm phạm nghiêm trọng, vợ chồng bà Hảo có đơn, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật nói trên. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có Công văn số 640/TNMT-QHKH cho biết: “Thực tế người dân sử dụng ổn định liên tục trước khi cấp giấy chứng nhận, đo đạc bản đồ địa chính cho đến nay thì căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đã được UBND xã xác nhận để bồi thường đất và tài sản trên đất cho các hộ, tránh thiệt thòi của dân”. Tại Trụ sở tiếp công dân, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: “Tỉnh Quảng Bình được Chính phủ cho phép bồi thường 100% đất ngoài hành lang, nên UBND thành phố Đồng Hới phải thực hiện đúng, đừng để dân bức xúc khiếu kiện kéo dài. Thụ lí đơn phải theo luật định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2014”.

Nhân dân và dư luận đang trông chờ kết quả xác minh công tâm, khách quan của Đoàn Thanh tra và kết luận chính xác của UBND tỉnh Quảng Bình về vụ việc xâm hại quyền con người, quyền công dân nói trên, xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của gia đình chính sách Nguyễn Minh Mẫn. Đừng để tình trạng khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, làm mất niềm tin của Nhân dân

(Theo Minh Luân – Người Cao Tuổi)


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo