Khi nào TT Nguyễn Xuân Phúc:Tổng thống Philippines thay gần hết bộ máy chính phủ *

Tổng thống Philippines thay gần hết bộ máy chính phủ

Thanh niên

Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu tại cuộc họp báo  /// AFP
Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu tại cuộc họp báo

Ngoại trừ cấp bộ trưởng, toàn bộ các vị trí chính trị trong các cơ quan chính phủ Philippines sẽ bị bãi chức vì không ngăn chặn được tham nhũng.

Theo trang Rappler, quyết định chấn động trên được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo trong cuộc họp báo rạng sáng qua 21.8. “Vào thứ hai, tôi sẽ tuyên bố bãi chức toàn bộ các vị trí trong chính phủ trên khắp cả nước”, ông Duterte phát biểu.
Lý do được ông Duterte đưa ra là tình trạng tham nhũng tràn lan tại các ban ngành của chính phủ không được khắc phục trong thời gian qua. “Cho đến lúc này, trong chuyến đi đến các tỉnh thành, tôi vẫn nghe về tình trạng tham nhũng của người này người kia, đặc biệt ở các cơ quan quản lý”, ông Duterte nói.
Không ảnh hưởng đến hoạt động
Vị tổng thống có phong cách cầm quyền mạnh bạo giải thích rõ những vị trí bị bãi chức là những người thuộc quyền bổ nhiệm của tổng thống, với số lượng lên đến hàng ngàn người. Trong thời gian chờ bổ nhiệm người thay thế, các cấp phó và trợ lý sẽ tạm thời điều hành công việc. Các bộ trưởng nội các cũng không bị bãi chức, vì theo ông Duterte, “vẫn còn quá sớm để họ có thể tham nhũng”, ý chỉ việc họ chỉ mới nhậm chức vào cuối tháng 6 khi chính phủ của ông lên cầm quyền.
Chủ nhân Điện Malacanang chỉ đích danh Ban Quản lý và cấp phép giao thông đường bộ (LTFRB) và Cục Giao thông đường bộ (LTO) là những cơ quan mà tình trạng tham nhũng vẫn còn phổ biến. Với hai cơ quan này, hai người đứng đầu bị yêu cầu trình diện tổng thống vào hôm nay 22.8. Ngay sau đó, trang GMA News dẫn lời Cục trưởng LTO Edgar Galvante cho hay ông sẽ rời chức theo quyết định của tổng thống. “Tôi sẽ phải tuân thủ, tôi sẽ trình diện vào thứ hai và dọn đồ đạc”, quan chức này nói. Ông Galvante, người nhậm chức hồi tháng 7 năm ngoái, cho biết ông tin tưởng sự vắng mặt của mình sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan.
Ngoài cục trưởng còn có 19 quan chức khác dự kiến sẽ rời chức ở LTO, bao gồm chi cục trưởng và chi cục phó ở các khu vực. Ông Galvante cho hay ông đã áp dụng các biện pháp để khắc phục tình trạng tham nhũng trong cơ quan. Tuy nhiên, “thật tệ là chúng tôi không thể hành động đủ nhanh”, ông giãi bày.
Theo ông Martin Andanar, Bộ trưởng phụ trách văn phòng truyền thông của tổng thống, việc bãi chức nói trên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của chính phủ. “Tôi nghĩ bộ máy hành chính của chúng ta đủ mạnh. Nó sẽ hoạt động ngay cả khi không có những người đứng đầu các ban ngành vì chúng ta có các cấp phó và các viên chức”, ông Andanar nói với Đài phát thanh DZRB.
Tổng thống Philippines thay gần hết bộ máy chính phủ - ảnh 1
Ông Duterte đang muốn cải thiện nền kinh tế Philippines bằng cách đẩy lùi nạn tham nhũngREUTERS
Dọa rút khỏi LHQ
Cũng trong cuộc họp báo hôm qua, ông Duterte đe dọa sẽ rút Philippines ra khỏi LHQ, sau khi cơ quan này chỉ trích gay gắt các vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy do vị tổng thống có biệt danh “Người trừng phạt” phát động. Kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền, khoảng 900 nghi can buôn ma túy đã bị giết chết trong chiến dịch trấn áp đẫm máu ở Philippines.
Theo Reuters, vào tuần trước, hai quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền của LHQ đã thúc giục Manila ngưng các vụ giết người kiểu này. Tuy nhiên, ông Duterte tuyên bố những cái chết đó không phải do cảnh sát gây ra và thách thức các chuyên gia LHQ hãy tự tiến hành điều tra.
Không dừng lại ở đó, ông Duterte còn lên án LHQ đã không hoàn thành sứ mệnh của riêng mình mà chỉ “lo lắng về mớ xương của đám tội phạm đang được chất đống”. “Tôi không muốn lăng mạ các người. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải quyết định ly khai khỏi LHQ… Tại sao chúng tôi phải lắng nghe thứ ngu ngốc này?”, ông giận dữ tuyên bố.
Ngoài việc chỉ trích LHQ không làm đủ để xử lý các vấn đề giảm thiểu đói nghèo, chống khủng bố và khoanh tay trước các thảm kịch chiến tranh ở Syria và Iraq, ông Duterte còn nói có thể sẽ mời Trung Quốc và các quốc gia châu Phi thành lập một tổ chức toàn cầu khác. “Nếu các người nói một điều xấu xa về tôi, tôi có thể đáp trả lại 10 điều (về các người). Để tôi nói cho các người biết, các người là lũ vô dụng. Vì nếu các người tuân theo đúng sứ mệnh của mình, các người đã có thể ngăn chặn toàn bộ các cuộc chiến và những cái chết đó”, ông Duterte nói.
Tổng thống Philippines thay gần hết bộ máy chính phủ - ảnh 2
Tổng thống Philippines chỉ trích LHQ đã không ngăn chặn và chấm dứt được cuộc xung đột ở SyriaREUTERS
Trả lời báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Andanar nói ông không biết ông Duterte có thật sự nghiêm túc với lời đe dọa nói trên hay không và ông sẽ hỏi rõ ý của tổng thống trong cuộc họp nội các vào hôm nay 22.8.
Công Chính
——————–
* Tựa đề do VNTB đặt
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)