Phương Thảo(Hà Lan) dịch
(VNTB/Reuters) – Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi chính phủ Philippines giải quyết tệ nạn tham nhũng và lắng nghe tiếng nói của dân nghèo đang phải chịu đựng những bất công lớn trong xã hội.

Đức Giáo Hoàng đã được tổng thống Benigno Aquino đón tiếp trọng thể tại dinh tổng thống Malacanang trong khi hàng vạn con chiên đứng xếp hàng chào đón ngài ở hai bên đường. Đức thánh cha Francis đã thẳng thắn kêu gọi thiết lập một xã hội nhân ái ở Philippines. “ Hơn bao giờ hết đây là lúc các nhà lãnh đạo chính trị cần phải thật thà, chính trực và tận tụy vì một nền thịnh vượng chung. ”
Sau buổi gặp gỡ với tổng thống Aquino, Ngài đến và giảng bài tại một nhà thờ ở Manila. Sau buổi lễ Ngài đã làm bất ngờ thay đổi lịch trình bằng việc ghé thăm một nhà nơi đang nuôi dưỡng trẻ em đường phố do nhà thờ điều hành. Nơi đây cũng là nơi cư ngụ cho nhiều em trước đây vốn là mại dâm hoặc thành viên các băng đảng.
Aquino là con trai một của cựu tổng thống Corazon Aquino – một người ủng hộ dân chủ. Aquino lên nắm quyền tù năm 2010 và đã cam kết sẽ thiết lập một chính quyền trong sạch, xóa bỏ tham nhũng để đưa Philippines thoát khỏi đói nghèo. Nhưng ông ta đã khá vất vả trong việc xóa đi hình ảnh một Philippines có nạn tham nhũng tràn lan nhất châu Á vào hàng cao nhất châu Á khi ông ta tiếp tục dung túng những người cũng phe phái, và sa thải những nhà chính khách, ngoại giao và tướng lĩnh có liên quan đến chính quyền cũ.
Chính phủ Philippines đã siết chặt một chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của 50 nghìn cảnh sát và binh lính. Người dân Philippines đã đứng đợi suốt bốn tiếng đồng hồ để chờ đón dù rằng họ không thể thấy được Ngài do có quá nhiều xe cảnh sát đi theo hộ tống.
“Từ chối tham nhũng”
Đức Giáo Hoàng đã thúc giục nhân viên công chức phải “từ chối mọi hình thức tham nhũng và phải phối hợp các nỗ lực nhằm đảm bảo quyền lợi cho nam giới, phụ nữ và cả trẻ em.”
Kể từ khi nhậm chức, Aquino đã thực thi nhiều cải cách trong diện rộng ở những nơi được xem là có tham nhũng nặng như các cơ quan hải quan và cục thuế nội địa. Các hoạt động này đã giúp cho Philippines đạt được nhiều tiến bộ theo như đánh giá của Tổ chức Minh bạch thế giới, đã công bố chỉ số nhận thức tham nhũng từ 105 trong năm 2012 lên hạng thứ 94 năm 2013 và hạng 85 trong năm 2014 vừa rồi.
Nhưng những trường hơp quan chức cấp cao ở trung ương và địa phương chiếm giữ các nguồn quỹ công làm của riêng vẫn còn nhan nhản. Theo cơ quan thống kê Philippines thì 25% dân số của đất nước 100 triệu dân này vẫn đang sống trong nghèo đói.
“ Lắng nghe tiếng nói của tầng lớp người nghèo là đức tin của Thiên chúa giáo. Chúng ta cần phải phá vỡ sự liên kết của bất công và đàn áp vì chúng sẽ làm gia tăng sự dối trá, và bất công xã hội. Để cải cách cấu trúc xã hội vốn đang duy trì sự nghèo đói và không quan tâm đến người nghèo trước hết đòi hỏi chúng ta cần phải có sự đồng điệu của con tim và khối óc. ” Ngài nói.